Trong bối cảnh hội nghị các nước cấp viện cho Campuchia sắp diễn ra tại nước này, thì một trong những vấn đề các tổ chức nhân quyền quốc tế muốn các nhà tại trợ nêu ra tại hội nghị lại liên quan tới Việt Nam.

Ân xá quốc tế Amnesty International đề nghị các nước cấp viện cho Campuchia làm áp lực với chính phủ nước này để bảo vệ những người Thượng Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia.

Tại sao như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn với Hương Ly của đài BBC, ông Daniel Alberman, thuộc tổ chức Ân xá quốc tế và vừa công du tại campuchia trở về, cho biết như sau:

Daniel Alberman: Chúng tôi đề nghị các nước cấp viện cho Campuchia hãy làm áp lực thật sự đối với giới chức Campuchia để họ làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ (UNHCR) nhằm đảm bảo việc bảo vệ những người Thượng Việt Nam chạy sang Campuchia. Hiện nay tình hình rất đáng lo ngại, với hàng trăm người Thượng đang bị giới chức Campuchia buộc phải quay về nguyên quán.

Hương Ly: Cụ thể những đề nghị phải bảo vệ người Thượng là gì, thưa ông?

Daniel Alberman: Ân xá quốc tế muốn các nước cấp viện cho Campuchia hãy đảm bảo là họ vận động được chính phủ Campuchia làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ (UNHCR) để bảo vệ những người Thượng Việt Nam chạy sang Campuchia, trong đó có việc thiết lập một nơi chốn an toàn cho những người Thượng này tại Campuchia, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó. Chúng tôi cũng muốn UNHCR đảm bảo là Campuchia thực thi nghĩa vụ của họ đối với công ước quốc tế về người tỵ nạn mà họ đã ký kết.

Hương Ly: Vậy Ân xá quốc tế có bao nhiêu hy vọng là các nhà tài trợ quốc tế cho Campuchia sẽ lắng nghe và xem xét các đề nghị này?

Daniel Alberman: An toàn cho số người Thượng Việt Nam sang Campuchia xin tị nạn là vấn đề được quan tâm ở tầm cỡ quốc tế và tổ chức của chúng tôi hy vọng rất nhiều là các nước cấp viện sẽ làm áp lực đối với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Việt Nam, cội nguồn của vấn đề và cũng là nơi mà giải pháp phải được đưa ra.Chúng tôi muốn vấn đề người Thượng phải được giải quyết một cách hoà bình và theo phương cách dân chủ.

Hương Ly: Nhưng trong chuyến đi Campuchia vừa rồi thì ông có được các nước cấp viện đưa ra chỉ dấu nào cho thấy họ sẽ tiến hành việc làm áp lực hay không?

Daniel Alberman: Chúng tôi chưa thấy những chỉ dấu cụ thể nào từ các nước cấp viện cho Campuchia là họ sẽ đặt ra các vấn đề liên quan tới người Thượng Việt Nam trong hội nghị các nhà tài trợ tại Campuchia. Tuy nhiên Ân xá quốc tế thấy đây là vấn đề cần phải được đưa ra bất kỳ lúc nào có thể , trong đó có hội nghị cấp viện này. Đối với quan hệ song phương giữa các nước tài trợ với Campuchia , chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được nêu ra. Không những thế, nó còn phải nêu ra trên toàn thế giới.

Hương Ly: Thế còn phản hồi của chính quyền Campuchia đối với các đề nghị của Ân xá quốc tế là như thế nào, thưa ông?

Daniel Alberman: Trong chuyến đi ngắn ngủi của tôi tới Campuchia thì chúng tôi không có các cuộc gặp nào với phía chính phủ. Chúng tôi cũng chưa nhận được hồi âm trực tiếp nào của phía Campuchia nhưng chúng tôi tiên đoán là chính phủ Campuchia sẽ thay đổi chính sách của họ và trong tương lai sẽ bảo vệ những người Thượng Việt Nam chạy sang Campuchia.(BBC)