SAN JOSÉ - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Giáo Khu Hà Nội, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, hơn 1000 người thuộc Giáo xứ Chúa Kitô Vua (Christ the King Catholic Church) địa phận San Jose đã sốt sáng tham dự các Thánh Lễ cuối tuần trong hai ngày Thứ Bảy (22-12) và Chúa Nhật (23-12-2007) tại Nhà thờ Chúa Kitô Vua số 5284 đường Monterey, San Jose, California để cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam trong việc kêu gọi Nhà Nước Cộng sản sớm trả lại các cơ sở vật chất cho Giáo Hội mà họ đã chiếm dụng từ trên nửa thế kỷ qua.
Trước khi Thánh Lễ được cử hành, Giáo sư Nguyễn Trung Hòa thay mặt Ban Tổ Chức đã lên máy vi âm trình bày về những diễn biến tình hình trong mấy ngày qua tại Hà Nội, nơi Tòa Khâm Sứ. Với nhu cầu gia tăng, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản hãy trả lại các cơ sở vật chất mà họ đã chiếm dụng của Giáo Hội từ Bắc chí Nam, trong đó có Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội, nhưng nhà cầm quyền CS VN cứ làm lơ. Cho nên, trong mấy ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, hàng ngàn Giáo dân, Linh mục và Tu sĩ đã đến Toà Khâm Sứ cầu nguyện. Giáo sư Nguyễn Trung Hoà nói: "Giáo Dân Việt Nam chúng ta luôn luôn tỏ ra ôn hoà nhưng rất cương quyết trong cách hành xử, nhất là khi lên tiếng đòi lại các quyền lợi chính đáng cho Giáo Hội bằng Lời Cầu Nguyện. Chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa có thể làm mọi sự theo Thánh ý Ngài. Chúng ta tin rằng Lời Cầu Nguyện thiết tha sẽ được Thiên Chúa và Đức Mẹ chấp nhận. Vậy, khi quý Cha ban phép lành sau Lễ, chúng tôi xin toàn thể quý vị nán ở lại đôi ba phút để chúng ta cùng thắp nến, tiến về Ban Thờ Đức Mẹ hát Kinh Hòa Bình cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam".
Thánh Lễ 4 giờ chiều ngày Thứ Bảy 22-12-2007 do Cha chánh xứ Robert Brocato Chủ tế. Trong Lời Nguyện Giáo Dân, Cộng đoàn Giáo Dân đã khẩn thiết xin Chúa soi lòng cho nhà cầm quyền Cộng sản biết tôn trọng Công lý và sớm hoàn trả các cơ sở vật chất cho Giáo Hội Việt Nam.
Thánh Lễ 4 giờ chiều Chúa Nhật 23-12-2007 do Cha Phaolô Phan Quang Cường, Quản nhiệm Cộng Đoàn và cũng là Chủ Tịch Giáo sĩ Tu sĩ Miền Tây Hoa Kỳ làm Chủ tế cùng với Đức Ông Dominic Đỗ Văn Đĩnh, nguyên Chánh xứ GXVN Saint Patrick, Quản nhiệm Cộng Đoàn VN GX Thánh Maria Goretti đồng tế.
Sau khi quý Cha ban phép lành cho Giáo dân, Công đoàn dân Chúa đã thắp nến, cùng với quý vị đại diện các Hội Đoàn tiến về Ban thờ Đức Mẹ hát Kinh Hoà Bình theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức. Hai buổi thắp nến cầu nguyện thật là sốt sáng. Giáo dân ở lại đông đủ đến giờ phút chót trong bầu khí cảm động đầy yêu thương.
Tưởng cũng nên biết, ngoài cộng đoàn Dân Chúa với con số trên 1000 người, còn có sự hiện diện đông đủ của quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể. Chúng tôi ghi nhận:
- Giáo sư Nguyễn Trung Hòa, Chủ tịch Hội Giáo Chức và Phụ Huynh Học Sinh quân hạt Santa Clara, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Quỹ Tương Tế Việt Nam, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Địa phận Thái Bình-Hưng Yên.
- Ông Nguyễn Đức Trinh, Hội Trưởng Hội Cao Niên.
- Ông Nguyễn Gia Quyến, Bà Nguyễn Đức Trinh, cô Nguyễn Thị Diệu, Ban Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật.
- Cô Nguyễn Thi Hồng Hoa, ông Đoàn Quý, Ban Phụng Vụ Thánh Lễ Thứ Bảy.
- Ca Đoàn Gabriel với anh Lê Phúc
- Ca Đoàn Êpheta với chị Phương Vũ
- Hội Legio với anh Trưởng Đoàn Vượng
- Phong Trào Cursillo với ông Huỳnh Quốc Thu
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo với bà Hội Trưởng Vũ Thị Tuyết
- Hội Đền tạ với bà Hội Trưởng Trần Thị Mến
- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Sr. Christine Ngoan-Hoàng,OP
- Ban Giúp Lễ và Cầu Nguyện LTX Chúa với anh Trần Dũng
- Đại diện Khối Công Dân Công Giáo: Ô. Phạm Quang Trình.
Sau buổi thắp nến cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, chúng tôi có tiếp súc với một số quý vị Giáo dân. Có lẽ đây là buổi cầu nguyện tự phát tiên khởi của Giáo dân VN tại Miền Bắc California. Quý vị tỏ ra rất cảm động và ước mong các Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam khắp nơi trên thế giới cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, xin Chúa soi lòng cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết tôn trọng Công lý, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng Nhân quyền và quyền Tự Do Tín Ngưỡng của người dân, sớm trả lại tài sản và các cơ sở vật chất cho các Tôn giáo.

Thánh Lễ 4 giờ chiều ngày Thứ Bảy 22-12-2007 do Cha chánh xứ Robert Brocato Chủ tế. Trong Lời Nguyện Giáo Dân, Cộng đoàn Giáo Dân đã khẩn thiết xin Chúa soi lòng cho nhà cầm quyền Cộng sản biết tôn trọng Công lý và sớm hoàn trả các cơ sở vật chất cho Giáo Hội Việt Nam.

Sau khi quý Cha ban phép lành cho Giáo dân, Công đoàn dân Chúa đã thắp nến, cùng với quý vị đại diện các Hội Đoàn tiến về Ban thờ Đức Mẹ hát Kinh Hoà Bình theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức. Hai buổi thắp nến cầu nguyện thật là sốt sáng. Giáo dân ở lại đông đủ đến giờ phút chót trong bầu khí cảm động đầy yêu thương.
Tưởng cũng nên biết, ngoài cộng đoàn Dân Chúa với con số trên 1000 người, còn có sự hiện diện đông đủ của quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể. Chúng tôi ghi nhận:

- Ông Nguyễn Đức Trinh, Hội Trưởng Hội Cao Niên.
- Ông Nguyễn Gia Quyến, Bà Nguyễn Đức Trinh, cô Nguyễn Thị Diệu, Ban Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật.
- Cô Nguyễn Thi Hồng Hoa, ông Đoàn Quý, Ban Phụng Vụ Thánh Lễ Thứ Bảy.
- Ca Đoàn Gabriel với anh Lê Phúc
- Ca Đoàn Êpheta với chị Phương Vũ
- Hội Legio với anh Trưởng Đoàn Vượng
- Phong Trào Cursillo với ông Huỳnh Quốc Thu
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo với bà Hội Trưởng Vũ Thị Tuyết
- Hội Đền tạ với bà Hội Trưởng Trần Thị Mến
- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Sr. Christine Ngoan-Hoàng,OP
- Ban Giúp Lễ và Cầu Nguyện LTX Chúa với anh Trần Dũng
- Đại diện Khối Công Dân Công Giáo: Ô. Phạm Quang Trình.
Sau buổi thắp nến cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, chúng tôi có tiếp súc với một số quý vị Giáo dân. Có lẽ đây là buổi cầu nguyện tự phát tiên khởi của Giáo dân VN tại Miền Bắc California. Quý vị tỏ ra rất cảm động và ước mong các Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam khắp nơi trên thế giới cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, xin Chúa soi lòng cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết tôn trọng Công lý, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng Nhân quyền và quyền Tự Do Tín Ngưỡng của người dân, sớm trả lại tài sản và các cơ sở vật chất cho các Tôn giáo.