Một lòng với giáo hội quê nhà



Vài ngày vừa qua, các tín hữu công giáo Việt Nam và tất cả những người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới theo dõi những diễn tiến của giáo dân Hà Nội cùng nhau nắm tay đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả lại tài sản của giáo phận Hà Nội mà đúng ra là của cộng đòan giáo dân Hà Nội. Số độc giả “lên mạng” VietCatholic lên đến mức rất cao trên hệ thống internet. Điều này chứng minh rằng các tín hữu công giáo ở trong nước cũng như hải ngọai và tất cả những người quan tâm đến hòa bình và công lý đang mong chờ một tin vui hay buồn từ Hà Nội. Có lẽ ngọai giao đòan ở thủ đô Hà Nội và đại diện của các cơ quan truyền thông quốc tế cũng đang theo dõi và quan sát một cách chặt chẽ những gì sẽ xẩy ra.

Cách đây trên mười năm, cả thế giới đã nín thở theo dõi những họat động của công đòan Solidarity và cuối cùng chủ nghĩa cộng sản đã bị trừ khử tại quốc gia Ba Lan. Trái tim của thế giới đã gần như ngừng đập với người dân của nước Đức tụ tập ở hai bên của bức tường ô nhục và bức tường đã xụp đổ kéo theo những cặn bã của chế độ cộng sản Đông Đức. Chúng ta sẽ không biết những gì có thể sẽ xẩy ra ở Hà Nội nhưng một điều chắc chắn là nguyện vọng của cộng đòan giáo dân Hà Nội phải được nhà cầm quyền thanh thỏa một cách nghiêm chỉnh. Chừng nào mà đòi hỏi chánh đáng của người dân không được đáp ứng thì chừng đó vẫn còn những bất ổn và không ai có thể đóan trước được những bất ổn đó sẽ đi đến mức độ nào và kết cục ra sao.

Để sửa sọan cho những bất trắc xấu xa có thể xẩy ra thì các tín hữu công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ nên cấp thời làm những việc sau đây;

  • 1- Liên lạc với các cơ quan truyền thông địa phương để cung cấp những tin tức và hình ảnh của giáo dân Hà Nội đấu tranh đòi hỏi công lý.
  • 2- Thông báo đến văn phòng các nghị sĩ và dân biểu về những gì đang xẩy ra ở Hà Nội.
Một bài báo trên tờ Los Angeles Times hay một phê phán của vị nghị sĩ, dân biểu có sức mạnh rất to lớn lôi kéo được không những sự quan tâm của công luận Hoa Kỳ mà cả thế giới nữa. Lịch sử của những biến động trên thế giới và đặc biệt là những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã thấy rõ sức mạnh của báo chí và các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ. Một câu tuyên bố bất lợi cho nhà cầm quyền Hà Nội của một vị nghị sĩ hay dân biểu Hoa Kỳ cũng có ảnh hưởng xâu sa đến tiến trình đòi hỏi thực thi công lý của giáo dân Hà Nội. Phương cách tiếp cận với những đối tượng trên thì nên xử dụng hệ thống điện thư (email), rất mau chóng và hữu hiệu

Bản tin mới nhất trên VietCatholic cho biết là nhà cầm quyền Hà Nội đã có những tự chế đáng ghi nhận như ngừng tu sửa Tòa Khâm Sứ, khu vui chơi đã được đóng cửa, giáo dân không còn bị canh chừng khi viếng Đức Mẹ Sầu Bi ở sân trước Tòa Khâm Sứ, mặc dầu cổng vào sân trước vẫn bị khóa chặt. Vấn đề đặt ra là giáo dân Hà Nội phải đối đầu với một thế lực chánh trị có quyền hành với quân đội và công an cảnh sát. Do vây không thể quả quyết rằng những tự chế của nhà cầm quyền là những nhượng bộ với thiện ý. Những sửa sọan dự phòng của tín hữu công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ là những công việc phải làm và rất cần thiết trong việc liên kết và hỗ trợ cho giáo dân Hà Nội.

Hôm nay, vào lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 2007 sẽ có một cuộc thắp nến tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại Santa Ana để cầu nguyện cho giáo phận Hà Nội và quê hương Việt Nam. Kính mời đồng bào miền Nam California tham dự thật đông đảo. Thêm một ngọn nến thắp lên cũng làm cho nhà cầm quyền Hà Nội phải có những hành động tích cực và nghiêm túc hơn với nguyện vọng chánh đáng của giáo dân Hà Nội đồng thời lôi kéo và đánh động được lương tâm thế giới.