Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang họp mặt Quý IV/2007
I. Thời gian và địa điểm.
+ 8h – 11h, ngày 13/12/2007, tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
II. Thành phần tham dự.
+ Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh chủ sự
+ Hiện diện 70 ACE thuộc 18/20 Hội Dòng trong Giáo phận.
III. Nội dung buổi họp.
- 8g00 : Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cầu nguyện khai mạc
Cha Chủ Tịch cám ơn Đức Cha về việc lo lắng cho các sinh hoạt LTS/GPNT trong năm vừa qua với những biến cố Năm Thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận, nổi bật trong 2 sinh hoạt lớn là : Cuộc hành hương Năm Thánh và việc tham gia tổ chức ngày lễ Kim Khánh của giới Tu Sĩ Giáo Phận. Đức Cha cũng khơi lại truyền thống của LTS/GPNT với 2 điểm: Việc chọn chủ đề Thiêng Liêng, Tu Đức, Mục Vụ, Xã Hội cho các cuộc họp mỗi quý thêm phần phong phú, và việc mời các bề trên, nhất là đông đảo các Tu Sĩ nam nữ không giới hạn số lượng để tham dự các cuộc họp. LTS/GPNT cũng chúc mừng Đức Cha "Merry Chistmas and Happy New Year" trong tình cha con thân mật.
Đức Cha Phó Chia sẻ về Thư Chung HĐGMVN năm 2007: “GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI”
1/ Đức Cha chia sẻ về chân tính của giới Tu Sĩ là sống chứng tá.
Nét đặc biệt nhất của người Tu Sĩ là sống chứng tá. Các ĐGH vẫn thường nói: con người thời nay ngại nghe nói, nhưng muốn được xem thấy: Thấy các chứng nhân, mà giới tu sĩ là những người từ bỏ mọi sự, sống chứng tá qua các lời khuyên Phúc Âm, qua đời sống cộng đoàn nghĩa là sống đức ái hoàn hảo.
Các tu sĩ sống chứng tá theo linh đạo của mỗi hội dòng. Dòng nào, linh đạo nào cuối cùng cũng hướng về Đức Giêsu Ki Tô - Đấng Cưú độ chúng ta. Bằng mọi con đường, bằng mọi linh đạo, chúng ta được hướng dẫn tới một điểm chung : Đó là Đức Giêsu Ki Tô. Do đó, chính trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được sự hiệp thông, gặp được niềm vui, gặp được lý tưởng của đời thánh hiến.
2/ Thư Chung HĐGMVN 2007 "Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai".
Thư Chung là một nhắc nhở tầm quan trọng của sự giáo dục. Giáo Hội Công Giáo tự bản chất là phải quan tâm đến việc giáo dục và việc giáo dục toàn diện. Giáo dục tốt nhất đó chính là chứng tá, là tinh thần của chúng ta. Muốn được như vậy chúng ta cần đọc lại các Thư Chung của những năm trước. Thư Chung năm 2004: “Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể”. Thánh Thể là sự hiệp thông với nhau, giữa Chúa Ki Tô với con người và xã hội. Chúng ta phải hiệp thông với Hội Thánh, mặc lấy tâm tình của Hội Thánh trong sự khiêm tốn và lắng nghe, noi gương Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng. Đúng như câu châm ngôn “sentire cum Ecclesia” (Một lòng một ý đồng cảm với Giáo Hội).
Ơn gọi của Giáo Hội luôn là Thầy, và chính giới tu sĩ dưới tác động của Chúa Thánh thần bằng mọi cách, luôn giữ vai trò giáo dục, (những công việc nho nhỏ của các nữ tu đối với các trẻ em tuổi đầu đời có thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc giáo dục). Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Đức Cha mời gọi cách đặc biệt đọc lại Thư Chung năm 2005: “Sống Lời Chúa”. Năm tới Thượng HĐGM 2008 bàn về Lời Chúa như một chuyên đề về Lời Chúa. Đây là một điều đặc biệt. Chúng ta mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các tín hữu, cho các cộng đoàn, tăng cường vai trò ưu tiên của Lời Chúa, canh tân nếp sống tu trì của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, đem Lời Chúa đi vào cuộc sống, và đặc biệt noi gương Mẹ Maria, vừa là Mẹ vừa là Thầy trong việc hướng dẫn Lời Chúa.
Cũng cần đọc lại Thư Chung năm 2006: “sống đạo hôm nay”. 3 lá thư trên, giúp cho chúng ta vốn liếng của vấn đề giáo dục hôm nay. Thực tế vì GHCGVN còn đang đứng bên lề của việc giáo dục tại các trường học, nên chúng ta chưa bàn tới nhiều, tuy thế, giáo dục phải có chất lượng và dùng nội lực của mình trong những gì có thể được. Nội lực đó chính là Thánh Thể, là Lời Chúa, là đời sống đạo → nhờ đó chúng ta thi hành sứ mệnh của Giáo Hội vừa là Thầy vừa là Mẹ của sự giáo dục.
Kết thúc những chia sẻ, trước khi rời phòng Hội, Đức Cha phó Giuse cầu chúc Mùa Vọng sốt sắng và lễ Chúa Giáng Sinh thật vui tươi thánh thiện.Và một Năm Mới đầy ân sủng của Chúa, ngày càng phát triển kết thành nhiều hoa quả cho Giáo Phận.
- 9h20 giải lao 15’
- 9h45 Anh Chị LTS chia sẻ rất tích cực về việc giáo dục và tin tức sinh hoạt các Dòng
+ Cha Nhẫn Dòng Ngôi Lời Giuse chia sẻ công việc tông đồ của nhóm Anh Em Cựu Ngôi Lời Giuse, theo sự hướng dẫn của Đức Mẹ Mễ Du. Có nhóm Tông đồ Cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du từ năm 2005. Hiện nay có khoảng 100 anh chị em tận hiến cho Đức Mẹ, cảm tình viên khoảng trên 200. Hàng tuần nhóm Đức Mẹ Mễ Du họp mặt sinh hoạt cầu nguyện, suy niệm Tin Mừng, lần chuỗi, chia sẻ kinh nghiệm sống, nghe các sứ điệp của Đức Mẹ. Mỗi chiều Chủ Nhật, nhóm đi bệnh viện HIV-AIDS, Viện Lao Phổi để làm công tác mục vụ từ thiện. Mỗi thứ sáu đầu tháng có Thánh lễ cho nhóm tại hội trường Nhà Thờ Bắc Thành.
+ Đại diện Dòng MTG/QN chia sẻ về việc giáo dục. Cần phải trung thực trong việc giáo dục, đặc biệt với nhà trẻ – Mẫu giáo. Sống thật sự châm ngôn “Cô giáo như Mẹ hiền” để nuôi dạy trẻ.
* Buổi họp LTS quý I/2008 dự kiến sẽ tổ chức vào thứ tư ngày 26/03/2008, tại Toà Giám Mục Nha Trang với đề tài : “Tông đồ Thánh Kinh” do Cha Bề Trên Miền Dòng Ngôi Lời – Giuse hướng dẫn.
Cha Chủ tịch cám ơn sự cộng tác tích cực trong năm qua và cầu chúc lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2008 được mọi ơn lành cho các Hội Dòng.
IV. Bế Mạc
-10h40 Anh Chị Em LTS chầu Thánh Thể tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục.
-11h00 Bữa cơm huynh đệ với Đức Cha Phó Giuse, Đức Ông Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Soeurs tại TGM và Anh Chị em LTS/GP.
Hiệp thông trong niềm vui chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh 2007 và Năm Mới 2008.
I. Thời gian và địa điểm.
+ 8h – 11h, ngày 13/12/2007, tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
II. Thành phần tham dự.+ Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh chủ sự
+ Hiện diện 70 ACE thuộc 18/20 Hội Dòng trong Giáo phận.
III. Nội dung buổi họp.
- 8g00 : Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cầu nguyện khai mạc
Cha Chủ Tịch cám ơn Đức Cha về việc lo lắng cho các sinh hoạt LTS/GPNT trong năm vừa qua với những biến cố Năm Thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận, nổi bật trong 2 sinh hoạt lớn là : Cuộc hành hương Năm Thánh và việc tham gia tổ chức ngày lễ Kim Khánh của giới Tu Sĩ Giáo Phận. Đức Cha cũng khơi lại truyền thống của LTS/GPNT với 2 điểm: Việc chọn chủ đề Thiêng Liêng, Tu Đức, Mục Vụ, Xã Hội cho các cuộc họp mỗi quý thêm phần phong phú, và việc mời các bề trên, nhất là đông đảo các Tu Sĩ nam nữ không giới hạn số lượng để tham dự các cuộc họp. LTS/GPNT cũng chúc mừng Đức Cha "Merry Chistmas and Happy New Year" trong tình cha con thân mật.
Đức Cha Phó Chia sẻ về Thư Chung HĐGMVN năm 2007: “GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI”1/ Đức Cha chia sẻ về chân tính của giới Tu Sĩ là sống chứng tá.
Nét đặc biệt nhất của người Tu Sĩ là sống chứng tá. Các ĐGH vẫn thường nói: con người thời nay ngại nghe nói, nhưng muốn được xem thấy: Thấy các chứng nhân, mà giới tu sĩ là những người từ bỏ mọi sự, sống chứng tá qua các lời khuyên Phúc Âm, qua đời sống cộng đoàn nghĩa là sống đức ái hoàn hảo.
Các tu sĩ sống chứng tá theo linh đạo của mỗi hội dòng. Dòng nào, linh đạo nào cuối cùng cũng hướng về Đức Giêsu Ki Tô - Đấng Cưú độ chúng ta. Bằng mọi con đường, bằng mọi linh đạo, chúng ta được hướng dẫn tới một điểm chung : Đó là Đức Giêsu Ki Tô. Do đó, chính trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được sự hiệp thông, gặp được niềm vui, gặp được lý tưởng của đời thánh hiến.
2/ Thư Chung HĐGMVN 2007 "Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai".
Thư Chung là một nhắc nhở tầm quan trọng của sự giáo dục. Giáo Hội Công Giáo tự bản chất là phải quan tâm đến việc giáo dục và việc giáo dục toàn diện. Giáo dục tốt nhất đó chính là chứng tá, là tinh thần của chúng ta. Muốn được như vậy chúng ta cần đọc lại các Thư Chung của những năm trước. Thư Chung năm 2004: “Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể”. Thánh Thể là sự hiệp thông với nhau, giữa Chúa Ki Tô với con người và xã hội. Chúng ta phải hiệp thông với Hội Thánh, mặc lấy tâm tình của Hội Thánh trong sự khiêm tốn và lắng nghe, noi gương Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng. Đúng như câu châm ngôn “sentire cum Ecclesia” (Một lòng một ý đồng cảm với Giáo Hội).
Ơn gọi của Giáo Hội luôn là Thầy, và chính giới tu sĩ dưới tác động của Chúa Thánh thần bằng mọi cách, luôn giữ vai trò giáo dục, (những công việc nho nhỏ của các nữ tu đối với các trẻ em tuổi đầu đời có thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc giáo dục). Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Đức Cha mời gọi cách đặc biệt đọc lại Thư Chung năm 2005: “Sống Lời Chúa”. Năm tới Thượng HĐGM 2008 bàn về Lời Chúa như một chuyên đề về Lời Chúa. Đây là một điều đặc biệt. Chúng ta mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các tín hữu, cho các cộng đoàn, tăng cường vai trò ưu tiên của Lời Chúa, canh tân nếp sống tu trì của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, đem Lời Chúa đi vào cuộc sống, và đặc biệt noi gương Mẹ Maria, vừa là Mẹ vừa là Thầy trong việc hướng dẫn Lời Chúa.
Cũng cần đọc lại Thư Chung năm 2006: “sống đạo hôm nay”. 3 lá thư trên, giúp cho chúng ta vốn liếng của vấn đề giáo dục hôm nay. Thực tế vì GHCGVN còn đang đứng bên lề của việc giáo dục tại các trường học, nên chúng ta chưa bàn tới nhiều, tuy thế, giáo dục phải có chất lượng và dùng nội lực của mình trong những gì có thể được. Nội lực đó chính là Thánh Thể, là Lời Chúa, là đời sống đạo → nhờ đó chúng ta thi hành sứ mệnh của Giáo Hội vừa là Thầy vừa là Mẹ của sự giáo dục.
Kết thúc những chia sẻ, trước khi rời phòng Hội, Đức Cha phó Giuse cầu chúc Mùa Vọng sốt sắng và lễ Chúa Giáng Sinh thật vui tươi thánh thiện.Và một Năm Mới đầy ân sủng của Chúa, ngày càng phát triển kết thành nhiều hoa quả cho Giáo Phận.
- 9h20 giải lao 15’
- 9h45 Anh Chị LTS chia sẻ rất tích cực về việc giáo dục và tin tức sinh hoạt các Dòng
+ Cha Nhẫn Dòng Ngôi Lời Giuse chia sẻ công việc tông đồ của nhóm Anh Em Cựu Ngôi Lời Giuse, theo sự hướng dẫn của Đức Mẹ Mễ Du. Có nhóm Tông đồ Cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du từ năm 2005. Hiện nay có khoảng 100 anh chị em tận hiến cho Đức Mẹ, cảm tình viên khoảng trên 200. Hàng tuần nhóm Đức Mẹ Mễ Du họp mặt sinh hoạt cầu nguyện, suy niệm Tin Mừng, lần chuỗi, chia sẻ kinh nghiệm sống, nghe các sứ điệp của Đức Mẹ. Mỗi chiều Chủ Nhật, nhóm đi bệnh viện HIV-AIDS, Viện Lao Phổi để làm công tác mục vụ từ thiện. Mỗi thứ sáu đầu tháng có Thánh lễ cho nhóm tại hội trường Nhà Thờ Bắc Thành.
+ Đại diện Dòng MTG/QN chia sẻ về việc giáo dục. Cần phải trung thực trong việc giáo dục, đặc biệt với nhà trẻ – Mẫu giáo. Sống thật sự châm ngôn “Cô giáo như Mẹ hiền” để nuôi dạy trẻ.
* Buổi họp LTS quý I/2008 dự kiến sẽ tổ chức vào thứ tư ngày 26/03/2008, tại Toà Giám Mục Nha Trang với đề tài : “Tông đồ Thánh Kinh” do Cha Bề Trên Miền Dòng Ngôi Lời – Giuse hướng dẫn.
Cha Chủ tịch cám ơn sự cộng tác tích cực trong năm qua và cầu chúc lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2008 được mọi ơn lành cho các Hội Dòng.
IV. Bế Mạc
-10h40 Anh Chị Em LTS chầu Thánh Thể tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục.
-11h00 Bữa cơm huynh đệ với Đức Cha Phó Giuse, Đức Ông Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Soeurs tại TGM và Anh Chị em LTS/GP.
Hiệp thông trong niềm vui chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh 2007 và Năm Mới 2008.