HÀ NỘI -- Chiều ngày 11.12.2007 anh em Chủng sinh lớp triết II (lớp 2005) của Đại Chủng Viện Thánh Giuse đi thăm một số chùa tại Hà nội dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Dương Hữu Tình,cha giáo Triết học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.
Cả lớp gồm 39 anh em nội trú, 6 anh em ngoại trú gồm 1 thầy dòng Nagia và 5 anh em tu đoàn Truyền Tin. Đúng 13 giờ anh em xuất phát. Điểm đến đầu tiên là Phủ Tây Hồ- phường Quảng an- quận Tây hồ, kế đến là chùa Trấn Quốc- đường Thanh niên- quận Ba đình và cuối cùng là chùa Thần Quang- Ngũ xã- Trúc bạch- Ba đình- Hà nội.
Mỗi chùa đều có vẻ đẹp riêng về kiến trúc, về địa thế song cách tổ chức và sắp xếp tượng thần đều theo một quy chuẩn chung. Ngoài ra anh em còn được học hỏi thêm về đời sống cũng như giáo lý Phật giáo : Các y tưởng chính yếu của đạo Phật được thu gồm trong bốn Sự Thật cao qúy “Tứ Diệu Đế” và con đường Trung Dung (Trung đạo) mà Đức Phật đã giảng trong bài pháp đầu tiên. Bốn sự thật đó là: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế…
Đến đâu đoàn cũng được các sư thầy tiếp đón và hướng dẫn nhiệt tình. Đặc biệt, thượng toạ Thích Chính Tín ở chùa Thần Quang còn tặng mỗi anh em một cuốn “Kinh nhân quả ba đời” và mong muốn được tiếp đón mọi người vào các dịp khác nữa.
Đúng 17h cùng ngày, đoàn chia tay Thượng toạ và nhà chùa để trở về Đại Chủng Viện. Xin chân thành cảm ơn qúy cha trong Ban giám đốc, và đặc biệt là cha Giuse đã cho chúng con có những bài học thực tế hết sức qúy giá.
Cả lớp gồm 39 anh em nội trú, 6 anh em ngoại trú gồm 1 thầy dòng Nagia và 5 anh em tu đoàn Truyền Tin. Đúng 13 giờ anh em xuất phát. Điểm đến đầu tiên là Phủ Tây Hồ- phường Quảng an- quận Tây hồ, kế đến là chùa Trấn Quốc- đường Thanh niên- quận Ba đình và cuối cùng là chùa Thần Quang- Ngũ xã- Trúc bạch- Ba đình- Hà nội.
Mỗi chùa đều có vẻ đẹp riêng về kiến trúc, về địa thế song cách tổ chức và sắp xếp tượng thần đều theo một quy chuẩn chung. Ngoài ra anh em còn được học hỏi thêm về đời sống cũng như giáo lý Phật giáo : Các y tưởng chính yếu của đạo Phật được thu gồm trong bốn Sự Thật cao qúy “Tứ Diệu Đế” và con đường Trung Dung (Trung đạo) mà Đức Phật đã giảng trong bài pháp đầu tiên. Bốn sự thật đó là: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế…
Đến đâu đoàn cũng được các sư thầy tiếp đón và hướng dẫn nhiệt tình. Đặc biệt, thượng toạ Thích Chính Tín ở chùa Thần Quang còn tặng mỗi anh em một cuốn “Kinh nhân quả ba đời” và mong muốn được tiếp đón mọi người vào các dịp khác nữa.
Đúng 17h cùng ngày, đoàn chia tay Thượng toạ và nhà chùa để trở về Đại Chủng Viện. Xin chân thành cảm ơn qúy cha trong Ban giám đốc, và đặc biệt là cha Giuse đã cho chúng con có những bài học thực tế hết sức qúy giá.