Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan, ông Lâm Nghĩa Phu, hôm Thứ Năm đã dẫn đầu một phái đoàn qua thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngọai Giao Việt Nam Phan Thúy Thanh tuyên bố Hội Thương Mại và Công Nghệ Việt Nam đã mời ông Lâm Nghĩa Phu và một nhóm doanh nhân Đài Loan đến Việt Nam thảo luận việc Việt Nam xin gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO.
Việc một viên chức chính quyền sang thăm Việt Nam là sự kiện hiếm có vì Việt Nam không có quan hệ ngọai giao chính thức với Đài Loan. Cho đến nay Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh và chính quyền Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần thuộc chủ quyền của Bắc Kinh nên chống lại các xứ khác thiết lập quan hệ chính thức với chính phủ Đài Bắc.
Tưởng cũng nên nhắc rằng Đài Loan là xứ đầu tư lớn hàng thứ nhì ở Việt Nam với các dự án lên tới 5 tỉ đôla.
Trong một tin khác, phát ngôn nhân Tatsuya Fukumoto của liên doanh Honda Việt Nam hôm thứ Sáu cho biết do phải giới hạn sản xuất nên giá thành sản phẩm phải tăng. Trước mắt, mỗi chiếc xe Honda sẽ tăng thêm gần 2 triệu đồng.
Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản Masajuro Shiokawa khi viếng thăm Việt Nam đã khuyến cáo rằng chính phủ cần minh bạch và nhất quán trong các chính sách để tránh làm giới đầu tư lo ngại.
Cũng liên quan đến thị trường, tin từ Hà Nội hôm thứ Sáu cho hay giá vàng tại Việt Nam hiện tăng tới mức cao nhất chưa từng thấy. Một lượng vàng tức 37,8 gram đuợc bán ra tại Hà Nội với giá 438 đô la.
Theo các chuyên gia tài chánh thì sở dĩ giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt như thế vì người ta lo ngại khi cuộc chiến đánh Iraq do Hoa Kỳ phát động bùng nổ thì doanh giới sẽ rút tiền của họ để đầu tư ở nơi chốn an tòan hơn.
Tại Việt Nam vàng thường được dùng để chi trả những khoảng tiền lớn hoặc là hình thức dành dụm, tiết kiệm.(RFA)
Việc một viên chức chính quyền sang thăm Việt Nam là sự kiện hiếm có vì Việt Nam không có quan hệ ngọai giao chính thức với Đài Loan. Cho đến nay Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh và chính quyền Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần thuộc chủ quyền của Bắc Kinh nên chống lại các xứ khác thiết lập quan hệ chính thức với chính phủ Đài Bắc.
Tưởng cũng nên nhắc rằng Đài Loan là xứ đầu tư lớn hàng thứ nhì ở Việt Nam với các dự án lên tới 5 tỉ đôla.
Trong một tin khác, phát ngôn nhân Tatsuya Fukumoto của liên doanh Honda Việt Nam hôm thứ Sáu cho biết do phải giới hạn sản xuất nên giá thành sản phẩm phải tăng. Trước mắt, mỗi chiếc xe Honda sẽ tăng thêm gần 2 triệu đồng.
Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản Masajuro Shiokawa khi viếng thăm Việt Nam đã khuyến cáo rằng chính phủ cần minh bạch và nhất quán trong các chính sách để tránh làm giới đầu tư lo ngại.
Cũng liên quan đến thị trường, tin từ Hà Nội hôm thứ Sáu cho hay giá vàng tại Việt Nam hiện tăng tới mức cao nhất chưa từng thấy. Một lượng vàng tức 37,8 gram đuợc bán ra tại Hà Nội với giá 438 đô la.
Theo các chuyên gia tài chánh thì sở dĩ giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt như thế vì người ta lo ngại khi cuộc chiến đánh Iraq do Hoa Kỳ phát động bùng nổ thì doanh giới sẽ rút tiền của họ để đầu tư ở nơi chốn an tòan hơn.
Tại Việt Nam vàng thường được dùng để chi trả những khoảng tiền lớn hoặc là hình thức dành dụm, tiết kiệm.(RFA)