Lễ Chúa Kitô Vua và Tĩnh Tâm Huynh Ðoàn Ða Minh Phạm Trọng Khảm

(Arlington, VA) Ngày 25/11/07 vừa qua, Giáo Xứ Các thánh Tử Ðạo Viêt Nam Arlington, VA đã long trọng cử hành Lễ Chúa Kitô Vua. Trong Thánh Lễ 12 giờ trưa Cha xứ Nguyễn Ðức Vượng đã chủ tế với sự đồng tế của Linh Mục Phan Tự Cường, O.P., từ Viêt Nam qua và cha Trần Chúc, M.M., từ Nam Mỹ về.

Vì là chủ nhât cuối tháng, anh chị em Huynh Ðoàn Ða Minh đã mặc đồng phục: âu phục cho các ông, và áo dài hay đồ bộ trắng cho các bà, cùng với huy hiệu Ða Minh đeo quanh cổ. Quý ông bà đã phụ trách đọc sách thánh, xin tiền và dâng của lễ trong thánh lễ.
Các Cha Ðồng Tế: Chúc, Vượng và Cường
Ðồng Phục Huynh Ðoàn Nữ
Ðồng Phục Huynh Ðoàn Nam


Giáo Dân trong Thánh Lễ
Ca Ðoàn Seraphim


Ca đoàn phụ trách trong thánh lễ là ca đoàn Seraphim, là một trong hai ca đoan kỳ cựu nhất trong giáo xứ kể từ năm 1979. Sau thánh lễ gần 70 anh chị em huynh đoàn đã tụ họp dưới Câu Lạc Bộ Giáo Xứ cùng quý cha Nguyễn Ðức Vượng, Ðinh Nghị và Phan Tự Cường để dùng bữa trưa do các bà trong hội nấu.

Sau bữa ăn, cha Phan Tự Cường đã giảng tĩnh tâm cho anh chị em trong huynh đoàn về đề tài “Ðoàn Sủng của Giáo Dân Ða Minh.” Anh chị em đã ôn lại về bổn phận rao giảng lời Chúa của người giáo dân Ða Minh là làm gương sáng bằng đời sống cầu nguyện, bác ái, và hiệp nhất trong đoàn. Anh chị em cầu nguyện chung hàng tuần và riêng hàng ngày sáng chiều với Kinh Thần Vụ hay Mân Côi. Nhiều anh chị em cũng rủ nhau cầu nguyện bằng điện thoại. Anh chị em phải dấn thân phục vụ cho anh chị em trong đoàn và cho tha nhân. Các công tác được cha xứ kiêm linh hướng trao phó và khuyến khích thường xuyên là thăm viếng các nhà già, viện dưỡng lão và nhà thương để cầu nguyện, chăm sóc và an ủi những người bệnh tật đau yếu. Một số anh chị em đã tốt nghiệp Khóa I và đang thu huấn Khóa II Huấn Luyện các Bạn Ðồng Hành (Peer Companions) do BP/SOS tổ chức với sự hợp tác của Ðại Học George Mason. Sau một năm học tập các Bạn Ðồng hành đã có đủ kiến thức để giúp đỡ các cụ già cô đơn, và mắc bệnh tâm trí.

Ðược thành lập năm 2003 khi cha Vượng nhận chức chánh xứ, với đa số là các cụ cao niên trong Hội Cao Niên của Giáo Xứ. Ðến nay Huynh Ðoàn đã có gần một trăm đoàn viên, với 4 vị khấn trọn, 83 khấn tạm, 7 vị vào nhà tập và 2 thỉnh sinh. Huynh Ðoàn nhận Thánh Ða Minh Phạm Trọng Khảm làm Quan Thầy. Ban Thường vụ gồm có 7 vị cũng là trường nhóm của bẩy nhóm trong đoàn. Ngoài việc đóng góp cho công trình xây cất và chỉnh trang giáo xứ bằng cách nấu ăn và bán hàng gây quỹ mỗi tháng một lần, đa số anh chị em còn là ca viên trong Ca Ðoàn Anê Lê Thị Thành, có công tác là lo cho các thánh lễ an táng trong giáo xứ. Ngoài việc thăm viếng và đọc kinh tại nhà quàn ca đoàn cũng soạn thảo trình bầy và in các sách lễ an táng tại nhà thờ và tại nghĩa trang. Anh chị em chia nhau đưa đón các ca viên và nhạc công từ các nhà già và tư gia đi hát lễ. Vào ngày thường con số ca viên khoảng 30 người, nhưng nếu là ngày thứ bẩy thì có thể lên tới 80 người. Từ khi đưọc thành lập đến nay là tròn 4 năm ca đoàn đã phục vụ cho trên hai trăm thánh lễ an táng. Một số anh chị em cũng phục vụ trong Hội Ðồng Mục Vụ, Trường Viêt Ngữ, Lớp Anh Ngữ ESL, Thừa tác Viên Trao Mình Thánh Chúa, và Giáo Lý Viên.

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho anh chị em có cơ hội sinh hoạt thường xuyên hàng tuần, được nghe giảng về Lời Chúa và học hỏi vế Luật Sống của Dòng. Sau bốn năm sinh hoạt đêu hòa anh chị em đã to ra có tinh thần hiệp nhất yêu thương, dấn thân phục vụ trong đại gia đình Phạm Trọng Khảm nói riêng và và giáo xứ nói chung.

Bưa Ăn Trưa
Tham Dư Buổi Tĩnh Tâm
Cha Phan Tự Cường giảng phòng
Hình Chụp Chung trong nhà thờ với cha giảng phòng