NGHI THỨC TRAO ÁO GIÁO SĨ CHO CÁC CHỦNG SINH KHOÁ XII
Sáng ngày 21 tháng 11, tại Nguyện đường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, với sự tham dự của qúy cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể Chủng sinh Đại Chủng Viện, cha Giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh đã chủ sự Thánh lễ trao áo giáo sĩ cho 51 anh em khoá XII (lớp 2006),
Các anh em này đã qua một năm tu đức tại Nhà Đức Mẹ La Vang, Cổ Nhuế trực thuộc Đại Chủng Viện thánh Giuse, Hà nội. Sau lời dẫn giải về ý nghĩa của chiếc áo dòng, cha chủ sự đã dâng lời cầu xin Chúa chúc lành cho những chiếc áo mà các thầy sắp đón nhận; đồng thời cũng cầu xin cho những người trẻ tràn đầy ước muốn phụng sự Chúa này luôn ý thức mình từ nay phải mặc lấy chính đời sống của Chúa trong từng phút giây cuộc đời.
Thật là ý nghĩa khi quý thầy được nhận áo giáo sĩ trong ngày Hội Thánh long trọng mừng lễ Đức mẹ dâng mình trong đền thờ. Như Đức mẹ đã tự hiến trọn đời cho việc phụng sự Thiên Chúa, chúng ta cũng cầu xin cho các thầy cũng luôn biết noi gương Mẹ hiến dâng đời mình để phụng sự Chúa ngay từ hôm nay cũng như trong đời sống linh mục sau này.
Sáng ngày 21 tháng 11, tại Nguyện đường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, với sự tham dự của qúy cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể Chủng sinh Đại Chủng Viện, cha Giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh đã chủ sự Thánh lễ trao áo giáo sĩ cho 51 anh em khoá XII (lớp 2006), Các anh em này đã qua một năm tu đức tại Nhà Đức Mẹ La Vang, Cổ Nhuế trực thuộc Đại Chủng Viện thánh Giuse, Hà nội. Sau lời dẫn giải về ý nghĩa của chiếc áo dòng, cha chủ sự đã dâng lời cầu xin Chúa chúc lành cho những chiếc áo mà các thầy sắp đón nhận; đồng thời cũng cầu xin cho những người trẻ tràn đầy ước muốn phụng sự Chúa này luôn ý thức mình từ nay phải mặc lấy chính đời sống của Chúa trong từng phút giây cuộc đời.
Thật là ý nghĩa khi quý thầy được nhận áo giáo sĩ trong ngày Hội Thánh long trọng mừng lễ Đức mẹ dâng mình trong đền thờ. Như Đức mẹ đã tự hiến trọn đời cho việc phụng sự Thiên Chúa, chúng ta cũng cầu xin cho các thầy cũng luôn biết noi gương Mẹ hiến dâng đời mình để phụng sự Chúa ngay từ hôm nay cũng như trong đời sống linh mục sau này.