Hội dòng M.T.G Thanh Hoá tổ chức lễ khấn
Sáng ngày 20.11.2007, tại nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Khấn dòng cho 14 chị khấn lần đầu; 9 chị khấn trọn đời và 5 chị mừng kim khánh. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ tế và 53 linh mục đồng tế. Trong số đó có 4 linh mục đến từ Giáo phận Bùi Chu, 1 linh mục đến từ Giáo phận Phú Cường cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Chính Toà, thân quyến, bạn bè của các tân khấn sinh đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận.
Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá được tách từ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm năm 1932. Cách đây vừa đúng 75 năm, ngày 23.11.1932, Đức Giám mục đầu tiên của Giáo phận Thanh Hóa Louis de Cooman (Hành), đã công bố Sắc lệnh của Toà Thánh cho phép thành lập Dòng Mến Thánh Giá riêng cho Giáo phận Thanh Hoá. Lớp khấn đầu tiên được tổ chức ngày 02.02.1037 có 3 chị tuyên khấn. Trải qua bao biến động của lịch sử, Hội dòng Mến thánh
giá Thanh hoá hôm nay có 201 nữ tu - kể cả số chị em tuyên khấn lần này. Trong số đó có 108 chị khấn trọn và 93 chị khấn tạm.
Trước đây, do hoàn cảnh lịch sử, Thánh lễ khấn của chị em chỉ được tổ chức một cách âm thầm ngay trong nhà nguyện của Hội dòng với số lượng người tham dự hạn chế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, Thánh lễ khấn của chị em được tổ chức công khai ngay tại nhà thờ Chính Toà, trước sự chứng kiến của đông đảo các linh mục và bà con giáo dân trong giáo phận.
Vui mừng trước sự kiện trọng đại này, chị Maria Nguyễn Thị Chuộng, Nguyên Tổng phụ trách Hội dòng, người được mừng kim khánh trong dịp này phát biểu:
“ Cảm ơn Đức cha Giáo phận đã có sáng kiến tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Khấn dòng cho chị em ngay tại nhà thờ Chính Toà. Lần đầu tiên có lễ khấn ở nhà thờ Chính Toà nhưng bầu khí thật sốt sắng trang nghiêm, cảm động. Việc khấn tại nhà thờ Chính còn là cơ hội để cổ võ ơn gọi cho Hội dòng. Không những thế, đây còn là dịp để mọi người thấy rõ đời sống tu trì của chị em; đồng thời để Hội dòng có những mối liên hệ mật thiết hơn với các thành phần dân Chúa trong giáo phận”.
Sau thánh lễ, Hội dòng đã có bữa cơm thân mật để mời các vị khách đến dự chung chia niềm vui với Hội dòng và những chị em vừa tuyên khấn.



Sáng ngày 20.11.2007, tại nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Khấn dòng cho 14 chị khấn lần đầu; 9 chị khấn trọn đời và 5 chị mừng kim khánh. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ tế và 53 linh mục đồng tế. Trong số đó có 4 linh mục đến từ Giáo phận Bùi Chu, 1 linh mục đến từ Giáo phận Phú Cường cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Chính Toà, thân quyến, bạn bè của các tân khấn sinh đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận. Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá được tách từ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm năm 1932. Cách đây vừa đúng 75 năm, ngày 23.11.1932, Đức Giám mục đầu tiên của Giáo phận Thanh Hóa Louis de Cooman (Hành), đã công bố Sắc lệnh của Toà Thánh cho phép thành lập Dòng Mến Thánh Giá riêng cho Giáo phận Thanh Hoá. Lớp khấn đầu tiên được tổ chức ngày 02.02.1037 có 3 chị tuyên khấn. Trải qua bao biến động của lịch sử, Hội dòng Mến thánh
giá Thanh hoá hôm nay có 201 nữ tu - kể cả số chị em tuyên khấn lần này. Trong số đó có 108 chị khấn trọn và 93 chị khấn tạm.Trước đây, do hoàn cảnh lịch sử, Thánh lễ khấn của chị em chỉ được tổ chức một cách âm thầm ngay trong nhà nguyện của Hội dòng với số lượng người tham dự hạn chế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, Thánh lễ khấn của chị em được tổ chức công khai ngay tại nhà thờ Chính Toà, trước sự chứng kiến của đông đảo các linh mục và bà con giáo dân trong giáo phận.
Vui mừng trước sự kiện trọng đại này, chị Maria Nguyễn Thị Chuộng, Nguyên Tổng phụ trách Hội dòng, người được mừng kim khánh trong dịp này phát biểu:
“ Cảm ơn Đức cha Giáo phận đã có sáng kiến tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Khấn dòng cho chị em ngay tại nhà thờ Chính Toà. Lần đầu tiên có lễ khấn ở nhà thờ Chính Toà nhưng bầu khí thật sốt sắng trang nghiêm, cảm động. Việc khấn tại nhà thờ Chính còn là cơ hội để cổ võ ơn gọi cho Hội dòng. Không những thế, đây còn là dịp để mọi người thấy rõ đời sống tu trì của chị em; đồng thời để Hội dòng có những mối liên hệ mật thiết hơn với các thành phần dân Chúa trong giáo phận”.Sau thánh lễ, Hội dòng đã có bữa cơm thân mật để mời các vị khách đến dự chung chia niềm vui với Hội dòng và những chị em vừa tuyên khấn.


