LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
Ngày 20.11, ngày Nhà giáo Việt nam vừa qua, Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức ngày thánh hoá liên tu sĩ. Hơn 200 tu sĩ của 2 đan viện, 9 hội dòng và 2 tu hội đã tề tựu về Nhà thờ Vinh tân mừng ngày gặp gỡ. Nhiều sắc màu áo dòng nay có dịp hạnh ngộ đông đủ. Tay bắt mặt mừng chuyện trò hàn huyên.
Chương trình đầy ắp một ngày sinh hoạt.
-Ban đại diện tường trình sinh hoạt liên tu sĩ năm 2007.
-Cha đặc trách JB Hoàng Văn Khanh trình bày thư HĐGMVN 2007 “Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai”.
-Thánh lễ do Đức Ông JB Lê xuân Hoa, Tổng đại diện cùng 22 linh mục đồng tế.
-Ban chiều tiếp tục trao đổi kinh nghiệm mục vụ giữa các hội dòng.
-Ngày thánh hoá kết thúc bằng giờ chầu Tạ Ơn.
Liên tu sĩ giáo phận Phan Thiết được sinh ra vừa tròn 13 năm tuổi trong lòng Mẹ Giáo Phận thân yêu. Các chị em bên nhau sống đời dâng hiến mang sắc thái riêng biệt của từng hội dòng nhưng luôn hiệp nhất tô điểm cho vườn hoa giáo phận xinh tươi, toả hương.
Những sinh hoạt liên tu sĩ năm 2007.
1. ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC Cùng hiệp thông với Giáo hội Việt nam, tu sĩ giáo phận đã sống năm “Sống Đạo Hôm Nay” thật thực tế từ tinh thần đạo đức đến vật chất giúp đỡ đều nói lên quyết tâm của tất cả Liên Tu Sĩ và ý thức đời sống đạo giữa lòng dân tộc hôm nay. Chị em đã đón nhận ơn thánh từ Thánh Lễ và bí tích Thánh Thể để mỗi ngày chị em luôn lớn lên trong ân sủng và thể hiện qua đời phục vụ như của Lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Với tình hiệp thông, với sức mạnh của ơn thánh chị em không chùn bước trước khó khăn, không nản lòng khi gặp thử thách nhưng cùng nhau nâng đỡ vững tiến.
Sau những giây phút hoạt động hàng tháng chị em toàn giáo phận vẫn cố gắng gặp Chúa và gặp nhau để tĩnh tâm, học hỏi, trao đổi, khuyến khích, chia sẻ, góp ý và nâng đỡ nhau trong mọi lãnh vực để phục vụ và làm sáng danh Chúa (cả hai vùng Hàm tân và Phan Thiết đều đặn trong tháng). Tùy theo mỗi hội dòng, đời sống đạo đức được hun đúc và tổ chức theo tinh thần linh đạo và tu đức của mình, để mỗi ngày đời sống dâng hiến được thăng hoa và tròn đầy ý nghĩa.
2.NHÂN SỰ
Liên Tu Sĩ hoà mình trong nhịp sống đạo của cộng đồng dân Chúa tại giáo phận thân yêu, từ Vĩnh Hảo tuyến đầu đến Đức Linh tuyến cuối, từ Đami núi rừng hiểm trở đến những họ đạo thiếu thốn nghèo hèn. Từ thành phố sầm uất đến những vùng hẻo lánh thưa dân. Chị em luôn sát cánh với qúy Cha quản xứ, qúy HĐMV để mọi công việc trong giáo xứ luôn được hoàn thành và nước Chúa được mở mang, mặc dù không thiếu những hiểu lầm và khó khăn, nhưng chị em luôn dấn bước và hết lòng phụng sự. Bên cạnh đó, chị em luôn tham gia hoạt động với các đoàn thể : thiếu nhi thánh thể, bà mẹ công giáo, Légio….
Giáo phận có sự góp mặt của 2 Đan Viện: Xitô Châu Thuỷ và Carmel tại Hiệp Đức, cùng với 9 hội dòng và 2 tu hội. Vườn hoa thiêng liêng nhiều sắc hoa luôn toả hương thánh thiện qua mọi môi trường hoạt động.
Ý thức mình là nấm men, là hạt muối, chị em đã hết mình trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác tông đồ, sống đạo giữa đời thường. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo phận, các hội dòng đã góp mặt:
* Hội dòng MTG Phan Thiết: với 238 nữ tu phục vụ tại các giáo xứ và giáo họ cũng như các điểm truyền giáo với 45 cộng đoàn. Ngoài ra các chị em có 10 cộng đoàn góp mặt tại 7 giáo phận vì là hội dòng của giáo phận các chị em đang nỗ lực huấn luyện: 50 em tập sinh; 37 tiền tập sinh; 35 em Thanh Tuyển năm III; 30 em Thanh Tuyển năm II; 31 em Thanh Tuyển năm I. Xin chúc mừng Hội dòng, xin Chúa chúc lành cho sự phát triển của Hội dòng.
* Hội dòng MTG Nha Trang với 85 nữ tu phục vụ tại 20 cộng đoàn trong giáo phận và đặc biệt ở các mái ấm và các tủ thuốc từ thiện.
* Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang góp mặt tại 5 giáo xứ với 20 nữ tu hoạt động trong tâm tình “xin vâng” của Mẹ Khiết Tâm.
* Hội dòng MTG Đà Lạt phục vụ tại giáo xứ Thanh Hải, với 8 nữ tu.
* Hội dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng, luôn sống trong sự cần cù và mực thước, các chị đã thể hiện rõ nét tinh thần rao giảng của thánh Phaolô trong mọi công tác với 5 nữ tu phục vụ tại giáo xứ Hiệp Đức.
* Hội dòng MTG Quy Nhơn với 6 nữ tu góp mặt trong 2 giáo xứ, các chị luôn làm nổi bật tình yêu thập giá nơi môi trường hoạt động.
* Hội dòng Ánh Sáng Phúc Âm: các chị luôn sống dưới ánh sáng của Lời Chúa trong tinh thần khiêm tốn và âm thầm tại giáo xứ Châu Thuỷ với 15 nữ tu hoạt động trong 3 lĩnh vực: văn hoá, xã hội và sống đạo… Bên cạnh đó dù là một Hội dòng mới mẻ nhưng các chị luôn thao thức ơn gọi, các chị hiện có 9 tập sinh năm II, 6 tập sinh năm I, 11 em tiền tập và 12 em ứng sinh. Liên Tu Sĩ xin được chúc mừng.
* Hội dòng Phúc Âm sự sống: góp mặt trong giáo phận thân yêu với 5 cộng đoàn gồm 10 nữ tu phục vụ, đặc biệt lo nội trú tại vùng núi rừng Đami.
* Hội dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục: quý chị hiện diện dưới chân núi Đức Mẹ Tà Pao như chứng nhân của đời thường… * Hội dòng nữ tu Bác Ái:các chị đã luôn quan tâm đến công tác xã hội và đầy lòng bác ái. Các chị em đã được bao gia đình lương dân quý mến trước tấm lòng vị tha và sẵn sàng giúp đỡ quý chị, các chị góp mặt tại giáo xứ Thanh Hải gồm một cộng đoàn và 3 chị em.
* Tu hội Thừa Sai Bác Ái: các chị đã sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, tại giáo xứ Đông Hà với 6 chị em, các chị đã đem ánh sáng văn hoá đến cho các em dân tộc, tạo hơi ấm bằng những mái nhà tình thương, xoa dịu nỗi đau bằng những viên thuốc từ thiện và đặc biệt hơn nữa các chị đã thông chia lời Chúa đến mọi nhà qua các giờ chia sẻ và đọc kinh gia đình.
* Tu hội Hiện Diện và Sống: chị Lucia Võ Thị Đồng như hạt cát giữa sa mạc, như đợt sóng giữa bao lớp sóng dập dồn, chị âm thầm cầu nguyện và sống chứng tá giữa lòng xã hội hôm nay.
3. CÔNG TÁC:
Suốt dọc chiều dài giáo phận, Liên Tu Sĩ hiện diện và phục vụ hết tình và hết mình trong mọi lĩnh vực từ văn hoá đến xã hội, đặc biệt hoà cùng nhịp sống với cộng đồng dân Chúa trong năm “yêu thương và phục vụ” này, chị em đã quyết tâm thực hiện thật rõ nét đời sống đạo hôm nay từ âm thầm tại Nhà Hưu đến Toà Giám Mục giáo phận, hết lòng yêu mến nơi Bàn Thánh đến các lớp giáo lý, các ca đoàn, tham gia vào hoạt động cùng trợ uý các đoàn thể … cùng Cha xứ trao Mình Thánh Chúa, đem niềm vui và Chúa đến cho các người già, bệnh tật bại liệt không đến nhà thờ được … Liên Tu Sĩ đã cố gắng nỗ lực để bầu khí thánh thiêng luôn lan toả nơi môi trường hoạt động.
a.Về giáo dục: °Đảm nhận hầu hết các lớp nhà trẻ và mầm non tại các giáo xứ, giáo họ. °Dạy và điều haành 01 nhà tình thương: (từ mẫu giáo đến lớp 1 gồm 95 em). °Đảm nhận 15 lớp tình thương từ lớp 1 đến lớp 6. °Xoá mù và dạy kèm các em dân tộc Raclay. Nuôi dạy,hướng dẫn và giúp đỡ các nhóm lớp khuyết tật: dạng down, khiếm thính, khiếm thị, tàn tật, gồm 166 em. Các nhóm lớp phổ cập ở vùng sâu vùng xa. Giúp học bổng, quý dòng đã luôn quan tâm về văn hoá và tận lực trong việc gúp các em kể cả Tin Lành và Phật Giáo (trong năm vừa qua đã giúp cho các em từ đại học đến mẫu giáo: 137 em), đặc biệt hơn nữa hội dòng MTG Phan Thiết đã giúp: + 19 em – mỗi em là: 2.200.000đ một năm. + 8 em – mỗi em là: 1.440.000đ một năm. + 46 em – mỗi em là: 600.000 đ một năm. + 3 em – mỗi em là: 500.000đ một năm. + 35 em – mỗi em là: 450.000đ một năm. + 115 em – mỗi em là: 400.000đ một năm. + 46 em – mỗi em là: 300.000đ một năm. + 44 em – mỗi em là: 200.000đ một năm.
Ngoài ra liên tu sĩ còn trợ giúp các em bằng những sách giáo khoa cũ của các lớp và 20.000 cuốn vở để các em học. Thăm viếng và chia sẻ với các phụ huynh học sinh, đặc biệt là các phụ huynh lương dân và bớt tiền học cho các gia đình nghèo. Trong vấn đề giáo dục, văn hoá, Liên Tu Sĩ đã được các gia đình và các phụ huynh dành sự cảm phục và quý mến. b.Từ Thiện Y tế: các chị đã thể hiện tấm lòng từ mẫu tại các phòng khám, phát thuốc, truyền dịch và châm cứu để xoa dịu phân nào nỗi đau của anh chị em đến với mình. - 22 điểm cấp phát thuốc, khám bệnh và châm cứu miễn phí với 7.462 bệnh nhân. - Giới thiệu, hướng dẫn và giúp đỡ các bệnh nhân đi đến các nơi khám chữa bệnh đầy đủ tiện nghi hơn. - Thăm viếng và giúp đỡ 775 bệnh nhân, bên cạnh đó đã hỗ trợ lương thực cho các bệnh nhân phong cùi và anh em dân tộc, người già neo đơn. Xã hội: Liên Tu Sĩ đã hoà chung nhịp sống với moị tầng lớp của xã hội như một chứng nhân giữa cuộc sống đời thường: -Các chị em đã hỗ trợ và xây dựng nhà tình thương: 18 căn nhà. -Giới thiệu học nghề và tìm việc làm cho các em ở những gia đình khó khăn và đông con. -Tham gia công tác xã hội cùng với thôn làng, đóng góp công sức, tiền bạc phù hợp với khả năng. - Chia sẻ cho người nghèo khoảng: 6.800.000đ. -Thăm viếng, chia sẻ lương thực, quần áo cho người nghèo kể cả lương dân ở các vùng kinh tế và vùng sâu cũng như ở các điểm truyền giáo gồm 989 gia đình. - Giúp vốn sản xuất cho 62 gia đình. - Nhiều đợt phát quà cho các đối tượng nghèo và neo đơn tại Sông Phan và Bến Dinh: 583 người. - Cấp dưỡng hàng tháng cho 105 em tàn tật và người neo đơn nâng tổng số lên: 1.260 người/ 1 năm. - Thực hiện nồi cháo tình thương tại bệnh viện Lagi cho các bệnh nhân nghèo (từ thứ 2 đến thứ 7) trung bình mỗi ngày từ 120 đến 150 xuất. - Cải táng và di dời 63 ngôi mộ (gồm ăn xin và không thân nhân). - Chôn cất các thai nhi: 977 mộ thai nhi. - Đặc biệt tại Mái ấm Tình Thương do quý chị MTG Nha Trang đảm trách, các chị đã tiếp nhận các em mồ côi, tàn tật và các cháu bị bỏ rơi về giáo dưỡng. Tại trung tâm này, trong năm vừa qua, Chị Thanh Mai và cộng đoàn đã cứu sống 41 thai nhi và hiện nay đang nuôi 7 bà mẹ lầm lỡ.
c. Truyền giáo: Liên Tu Sĩ đã ý thức thật sâu sắc và thể hiện thật đa dạng trong năm “sống đạo hôm nay”, với Lời Chúa soi dẫn, với tình Chúa thúc bách Liên Tu Sĩ đã tham gia trong mọi lớp giáo lý từ khai tâm cho đến Tân tòng, đặc biệt dạy giáo lý cho các anh em dân tộc K’ho, Châuro, Raclay và các giáo điểm truyền giáo. * Mỗi tháng biếu 120 cuốn Sống Lời Chúa cho các gia đình. * Lo cho các em nội trú ở Đa Kim 1, Đa Kim 2, La Dầy và Đato. * Trong năm vừa qua đã đưa lại toàn bộ 7 gia đình trở lại đạo
* Đang dạy 134 dự tòng và 64 tân tòng. * Đã dạy 135 dự tòng và đã đựơc lãnh Bí tích Rửa tội.
Liên tu sĩ đã thể hiện những các sống đạo hôm nay: * Hàng tuần tham gia chia sẻ Lời Chúa theo nhóm và tại gia đình. * Tổ chức luân phiên đọc kinh trong các gia đình. * Gởi con đi học các khoá cầu nguyện. * Giúp 3 người bỏ xưng tội lâu năm lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. * Kết thân với 67 gia đình lương dân, hoà giải 5 gia đình dự định ly dị, giúp họ sống hòa thuận và hạnh phúc. * Thăm viếng và chia sẻ nổi đau với các gia đình lương dân gặp nạn hay có tang chế.
4. PHÁT TRIỂN:
Hầu hết các hội dòng đều có thêm nhân sự và các cộng đoàn để đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Ngoài ra 2 Hội dòng có số chị em phục vụ đông đảo, đã có những khoá thường huấn và đào tạo cho các khấn sinh về mặt tu đức cũng như chuyên môn (MTG Phan Thiết và MTG Nha Trang).
Âm thầm phục vụ là tinh thần của Liên Tu Sĩ giáo phận Phan Thiết. Ngày thánh hoá là dịp để Liên Tu Sĩ dâng lên Chúa lời Tạ ơn. Một năm qua với bao hy sinh cố gắng, với bao thành qủa của đời phục vụ.
Liên Tu sĩ dâng lên Đức Giám Mục lòng kính yêu và tuân phục. Liên Tu Sĩ kính chúc Quý Cha chan hoà ân thánh, hết lòng phục vụ trong Thiên chức. Liên Tu Sĩ kính chúc bề trên cùng qúy chị em : Quên mình sống đạo hôm nay Mở mang Nước Chúa, mai ngày vinh quang Cùng nhau trên chốn thiên đàng Bên nhau ca tụng, hỷ hoan xum vầy.
Ngày 20.11, ngày Nhà giáo Việt nam vừa qua, Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức ngày thánh hoá liên tu sĩ. Hơn 200 tu sĩ của 2 đan viện, 9 hội dòng và 2 tu hội đã tề tựu về Nhà thờ Vinh tân mừng ngày gặp gỡ. Nhiều sắc màu áo dòng nay có dịp hạnh ngộ đông đủ. Tay bắt mặt mừng chuyện trò hàn huyên.

-Ban đại diện tường trình sinh hoạt liên tu sĩ năm 2007.
-Cha đặc trách JB Hoàng Văn Khanh trình bày thư HĐGMVN 2007 “Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai”.
-Thánh lễ do Đức Ông JB Lê xuân Hoa, Tổng đại diện cùng 22 linh mục đồng tế.
-Ban chiều tiếp tục trao đổi kinh nghiệm mục vụ giữa các hội dòng.
-Ngày thánh hoá kết thúc bằng giờ chầu Tạ Ơn.
Liên tu sĩ giáo phận Phan Thiết được sinh ra vừa tròn 13 năm tuổi trong lòng Mẹ Giáo Phận thân yêu. Các chị em bên nhau sống đời dâng hiến mang sắc thái riêng biệt của từng hội dòng nhưng luôn hiệp nhất tô điểm cho vườn hoa giáo phận xinh tươi, toả hương.
Những sinh hoạt liên tu sĩ năm 2007.
1. ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC Cùng hiệp thông với Giáo hội Việt nam, tu sĩ giáo phận đã sống năm “Sống Đạo Hôm Nay” thật thực tế từ tinh thần đạo đức đến vật chất giúp đỡ đều nói lên quyết tâm của tất cả Liên Tu Sĩ và ý thức đời sống đạo giữa lòng dân tộc hôm nay. Chị em đã đón nhận ơn thánh từ Thánh Lễ và bí tích Thánh Thể để mỗi ngày chị em luôn lớn lên trong ân sủng và thể hiện qua đời phục vụ như của Lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Với tình hiệp thông, với sức mạnh của ơn thánh chị em không chùn bước trước khó khăn, không nản lòng khi gặp thử thách nhưng cùng nhau nâng đỡ vững tiến.

2.NHÂN SỰ
Liên Tu Sĩ hoà mình trong nhịp sống đạo của cộng đồng dân Chúa tại giáo phận thân yêu, từ Vĩnh Hảo tuyến đầu đến Đức Linh tuyến cuối, từ Đami núi rừng hiểm trở đến những họ đạo thiếu thốn nghèo hèn. Từ thành phố sầm uất đến những vùng hẻo lánh thưa dân. Chị em luôn sát cánh với qúy Cha quản xứ, qúy HĐMV để mọi công việc trong giáo xứ luôn được hoàn thành và nước Chúa được mở mang, mặc dù không thiếu những hiểu lầm và khó khăn, nhưng chị em luôn dấn bước và hết lòng phụng sự. Bên cạnh đó, chị em luôn tham gia hoạt động với các đoàn thể : thiếu nhi thánh thể, bà mẹ công giáo, Légio….
Giáo phận có sự góp mặt của 2 Đan Viện: Xitô Châu Thuỷ và Carmel tại Hiệp Đức, cùng với 9 hội dòng và 2 tu hội. Vườn hoa thiêng liêng nhiều sắc hoa luôn toả hương thánh thiện qua mọi môi trường hoạt động.
Ý thức mình là nấm men, là hạt muối, chị em đã hết mình trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác tông đồ, sống đạo giữa đời thường. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo phận, các hội dòng đã góp mặt:
* Hội dòng MTG Phan Thiết: với 238 nữ tu phục vụ tại các giáo xứ và giáo họ cũng như các điểm truyền giáo với 45 cộng đoàn. Ngoài ra các chị em có 10 cộng đoàn góp mặt tại 7 giáo phận vì là hội dòng của giáo phận các chị em đang nỗ lực huấn luyện: 50 em tập sinh; 37 tiền tập sinh; 35 em Thanh Tuyển năm III; 30 em Thanh Tuyển năm II; 31 em Thanh Tuyển năm I. Xin chúc mừng Hội dòng, xin Chúa chúc lành cho sự phát triển của Hội dòng.
* Hội dòng MTG Nha Trang với 85 nữ tu phục vụ tại 20 cộng đoàn trong giáo phận và đặc biệt ở các mái ấm và các tủ thuốc từ thiện.
* Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang góp mặt tại 5 giáo xứ với 20 nữ tu hoạt động trong tâm tình “xin vâng” của Mẹ Khiết Tâm.
* Hội dòng MTG Đà Lạt phục vụ tại giáo xứ Thanh Hải, với 8 nữ tu.
* Hội dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng, luôn sống trong sự cần cù và mực thước, các chị đã thể hiện rõ nét tinh thần rao giảng của thánh Phaolô trong mọi công tác với 5 nữ tu phục vụ tại giáo xứ Hiệp Đức.
* Hội dòng MTG Quy Nhơn với 6 nữ tu góp mặt trong 2 giáo xứ, các chị luôn làm nổi bật tình yêu thập giá nơi môi trường hoạt động.
* Hội dòng Ánh Sáng Phúc Âm: các chị luôn sống dưới ánh sáng của Lời Chúa trong tinh thần khiêm tốn và âm thầm tại giáo xứ Châu Thuỷ với 15 nữ tu hoạt động trong 3 lĩnh vực: văn hoá, xã hội và sống đạo… Bên cạnh đó dù là một Hội dòng mới mẻ nhưng các chị luôn thao thức ơn gọi, các chị hiện có 9 tập sinh năm II, 6 tập sinh năm I, 11 em tiền tập và 12 em ứng sinh. Liên Tu Sĩ xin được chúc mừng.

* Hội dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục: quý chị hiện diện dưới chân núi Đức Mẹ Tà Pao như chứng nhân của đời thường… * Hội dòng nữ tu Bác Ái:các chị đã luôn quan tâm đến công tác xã hội và đầy lòng bác ái. Các chị em đã được bao gia đình lương dân quý mến trước tấm lòng vị tha và sẵn sàng giúp đỡ quý chị, các chị góp mặt tại giáo xứ Thanh Hải gồm một cộng đoàn và 3 chị em.
* Tu hội Thừa Sai Bác Ái: các chị đã sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, tại giáo xứ Đông Hà với 6 chị em, các chị đã đem ánh sáng văn hoá đến cho các em dân tộc, tạo hơi ấm bằng những mái nhà tình thương, xoa dịu nỗi đau bằng những viên thuốc từ thiện và đặc biệt hơn nữa các chị đã thông chia lời Chúa đến mọi nhà qua các giờ chia sẻ và đọc kinh gia đình.
* Tu hội Hiện Diện và Sống: chị Lucia Võ Thị Đồng như hạt cát giữa sa mạc, như đợt sóng giữa bao lớp sóng dập dồn, chị âm thầm cầu nguyện và sống chứng tá giữa lòng xã hội hôm nay.
3. CÔNG TÁC:
Suốt dọc chiều dài giáo phận, Liên Tu Sĩ hiện diện và phục vụ hết tình và hết mình trong mọi lĩnh vực từ văn hoá đến xã hội, đặc biệt hoà cùng nhịp sống với cộng đồng dân Chúa trong năm “yêu thương và phục vụ” này, chị em đã quyết tâm thực hiện thật rõ nét đời sống đạo hôm nay từ âm thầm tại Nhà Hưu đến Toà Giám Mục giáo phận, hết lòng yêu mến nơi Bàn Thánh đến các lớp giáo lý, các ca đoàn, tham gia vào hoạt động cùng trợ uý các đoàn thể … cùng Cha xứ trao Mình Thánh Chúa, đem niềm vui và Chúa đến cho các người già, bệnh tật bại liệt không đến nhà thờ được … Liên Tu Sĩ đã cố gắng nỗ lực để bầu khí thánh thiêng luôn lan toả nơi môi trường hoạt động.

Ngoài ra liên tu sĩ còn trợ giúp các em bằng những sách giáo khoa cũ của các lớp và 20.000 cuốn vở để các em học. Thăm viếng và chia sẻ với các phụ huynh học sinh, đặc biệt là các phụ huynh lương dân và bớt tiền học cho các gia đình nghèo. Trong vấn đề giáo dục, văn hoá, Liên Tu Sĩ đã được các gia đình và các phụ huynh dành sự cảm phục và quý mến. b.Từ Thiện Y tế: các chị đã thể hiện tấm lòng từ mẫu tại các phòng khám, phát thuốc, truyền dịch và châm cứu để xoa dịu phân nào nỗi đau của anh chị em đến với mình. - 22 điểm cấp phát thuốc, khám bệnh và châm cứu miễn phí với 7.462 bệnh nhân. - Giới thiệu, hướng dẫn và giúp đỡ các bệnh nhân đi đến các nơi khám chữa bệnh đầy đủ tiện nghi hơn. - Thăm viếng và giúp đỡ 775 bệnh nhân, bên cạnh đó đã hỗ trợ lương thực cho các bệnh nhân phong cùi và anh em dân tộc, người già neo đơn. Xã hội: Liên Tu Sĩ đã hoà chung nhịp sống với moị tầng lớp của xã hội như một chứng nhân giữa cuộc sống đời thường: -Các chị em đã hỗ trợ và xây dựng nhà tình thương: 18 căn nhà. -Giới thiệu học nghề và tìm việc làm cho các em ở những gia đình khó khăn và đông con. -Tham gia công tác xã hội cùng với thôn làng, đóng góp công sức, tiền bạc phù hợp với khả năng. - Chia sẻ cho người nghèo khoảng: 6.800.000đ. -Thăm viếng, chia sẻ lương thực, quần áo cho người nghèo kể cả lương dân ở các vùng kinh tế và vùng sâu cũng như ở các điểm truyền giáo gồm 989 gia đình. - Giúp vốn sản xuất cho 62 gia đình. - Nhiều đợt phát quà cho các đối tượng nghèo và neo đơn tại Sông Phan và Bến Dinh: 583 người. - Cấp dưỡng hàng tháng cho 105 em tàn tật và người neo đơn nâng tổng số lên: 1.260 người/ 1 năm. - Thực hiện nồi cháo tình thương tại bệnh viện Lagi cho các bệnh nhân nghèo (từ thứ 2 đến thứ 7) trung bình mỗi ngày từ 120 đến 150 xuất. - Cải táng và di dời 63 ngôi mộ (gồm ăn xin và không thân nhân). - Chôn cất các thai nhi: 977 mộ thai nhi. - Đặc biệt tại Mái ấm Tình Thương do quý chị MTG Nha Trang đảm trách, các chị đã tiếp nhận các em mồ côi, tàn tật và các cháu bị bỏ rơi về giáo dưỡng. Tại trung tâm này, trong năm vừa qua, Chị Thanh Mai và cộng đoàn đã cứu sống 41 thai nhi và hiện nay đang nuôi 7 bà mẹ lầm lỡ.
c. Truyền giáo: Liên Tu Sĩ đã ý thức thật sâu sắc và thể hiện thật đa dạng trong năm “sống đạo hôm nay”, với Lời Chúa soi dẫn, với tình Chúa thúc bách Liên Tu Sĩ đã tham gia trong mọi lớp giáo lý từ khai tâm cho đến Tân tòng, đặc biệt dạy giáo lý cho các anh em dân tộc K’ho, Châuro, Raclay và các giáo điểm truyền giáo. * Mỗi tháng biếu 120 cuốn Sống Lời Chúa cho các gia đình. * Lo cho các em nội trú ở Đa Kim 1, Đa Kim 2, La Dầy và Đato. * Trong năm vừa qua đã đưa lại toàn bộ 7 gia đình trở lại đạo
* Đang dạy 134 dự tòng và 64 tân tòng. * Đã dạy 135 dự tòng và đã đựơc lãnh Bí tích Rửa tội.
Liên tu sĩ đã thể hiện những các sống đạo hôm nay: * Hàng tuần tham gia chia sẻ Lời Chúa theo nhóm và tại gia đình. * Tổ chức luân phiên đọc kinh trong các gia đình. * Gởi con đi học các khoá cầu nguyện. * Giúp 3 người bỏ xưng tội lâu năm lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. * Kết thân với 67 gia đình lương dân, hoà giải 5 gia đình dự định ly dị, giúp họ sống hòa thuận và hạnh phúc. * Thăm viếng và chia sẻ nổi đau với các gia đình lương dân gặp nạn hay có tang chế.
4. PHÁT TRIỂN:
Hầu hết các hội dòng đều có thêm nhân sự và các cộng đoàn để đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Ngoài ra 2 Hội dòng có số chị em phục vụ đông đảo, đã có những khoá thường huấn và đào tạo cho các khấn sinh về mặt tu đức cũng như chuyên môn (MTG Phan Thiết và MTG Nha Trang).
Âm thầm phục vụ là tinh thần của Liên Tu Sĩ giáo phận Phan Thiết. Ngày thánh hoá là dịp để Liên Tu Sĩ dâng lên Chúa lời Tạ ơn. Một năm qua với bao hy sinh cố gắng, với bao thành qủa của đời phục vụ.
Liên Tu sĩ dâng lên Đức Giám Mục lòng kính yêu và tuân phục. Liên Tu Sĩ kính chúc Quý Cha chan hoà ân thánh, hết lòng phục vụ trong Thiên chức. Liên Tu Sĩ kính chúc bề trên cùng qúy chị em : Quên mình sống đạo hôm nay Mở mang Nước Chúa, mai ngày vinh quang Cùng nhau trên chốn thiên đàng Bên nhau ca tụng, hỷ hoan xum vầy.