THÁI BÌNH -- Hưởng ứng theo Thư Chung năm 2007 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về chủ đề “Giáo dục ngày nay, xã hội và Giáo hội ngày mai”, Toà giám mục Thái Bình tổ chức quy tụ và gặp gỡ tất cả các Giáo Viên Công Giáo trong toàn Giáo phận để tôn vinh sự nghiệp “trồng người”, nhấn mạnh và đề cao vai trò cũng như nhiệm vụ của những người làm công tác giáo dục.
“Để tôn vinh những người làm công tác trồng người, một công tác vô cùng khó khăn nhưng cũng rất cao quý và cần thiết cho đời và cho người, Toà giám mục Thái Bình tổ chức ngày Tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh các Nhà Giáo và gặp gỡ các Thầy Cô mang trong mình danh hiệu “Nhà Giáo Công Giáo Việt Nam”, Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu đã phát biểu như thế trong cuộc gặp mặt các Nhà Giáo tại Toà giám mục hôm 18-11 vừa qua.
Cha Cầu, chánh văn phòng Toà giám mục, cho biết Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã quyết định dâng một Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các Nhà Giáo Việt Nam trước cuộc gặp mặt. “Đức cha mời gọi tất cả các Giáo viên Công Giáo đã nghỉ hưu, đang công tác và cả những sinh viên đang học ngành sư phạm tại hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên về tham dự”.
Đây là lần đầu tiên Giáo phận Thái Bình tổ chức riêng cho các Nhà Giáo, trùng với chủ đề về giáo dục mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn sau Đại Hội thường niên diễn ra những ngày đầu tháng 10-2007 tại thủ đô Hà Nội. Điều này cho thấy không chỉ “xã hội hoá giáo dục” hay “giáo hội hoá giáo dục”, mà vấn đề GIÁO DỤC trở nên rất quan trọng và đáng quan tâm hàng đầu trong xã hội, với Giáo Hội ngày nay và mai sau.
Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các Nhà Giáo Việt Nam diễn ra tại Nhà Thờ Chính Toà Thái Bình lúc 9h sáng Chúa Nhật, 18-11-2007. Đồng tế với Đức cha Sang còn có cha Cầu, cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ Chính Toà; cha Đaminh Đặng Văn Cầu, chánh văn phòng Toà giám mục; cha Phêrô Nguyễn Duy Điển của Giáo xứ Sa Cát; cha Nguyễn Văn Định của giáo xứ Cát Đàm; cha Giuse Đinh Xuân Ngọc, phó văn phòng Toà giám mục; và Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thái Vạn của Dòng Thánh Tâm Huế. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo các Chủng Sinh, nam nữ Tu Sĩ và Giáo dân, đặc biệt có mặt gần 100 Nhà Giáo, chưa kể sinh viên sư phạm đến từ khắp nơi trong Giáo phận.
Trước khi vào Thánh lễ, cha Cầu mời gọi giáo dân cầu nguyện cách riêng cho các Nhà Giáo Việt Nam, nhất là các Nhà Giáo Công Giáo. Ngài cũng chúc mừng Đức cha Giáo phận nguyên là giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, giáo sư triết và thần học, Đức cha đã góp công đào tạo 4 giám mục, hàng ngàn linh mục và tu sĩ cho Giáo hội, chưa kể những giáo huấn của Đức cha dành cho các giáo hữu và dành cho “cõi đời”. Cha Cầu nói với Đức cha Sang rằng: “Với chúng con, Đức cha là đồng nghiệp, nhưng cho chúng con, Đức cha là người cha, người thầy, là nhà đào tạo tầm cỡ”.
Trong bài giảng lễ, Đức giám mục Giáo phận đã đề cao vai trò của các Thầy Cô Giáo “làm cho con người phát triển hết mọi khả năng, trong mọi lãnh vực để trở nên con người hoàn hảo hơn”. Đức cha kêu gọi các Nhà Giáo noi theo mẫu gương tuyệt đỉnh là Thiên Chúa, “đó là người Thầy muôn thuở của chúng ta, là Nhà Giáo dạy dỗ chúng ta về mọi phương diện tốt đẹp”.
Cũng trong dịp này, phải kể đến sự hiện diện của các Nhà Giáo cao niên mà nay đã nghỉ hưu, các Vị nguyên là giáo sư đại học, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, các Nhà Giáo suốt đời vì sự nghiệp giáo dục, kể cả các Nhà Giáo không phải là người Công Giáo nhưng ít nhiều cũng gắn bó hoặc có ảnh hưởng đến các giáo viên và nhiều thế hệ học sinh sinh viên Công Giáo. Nhiều Thầy Cô là đảng viên, thậm chí đã từng khô khan nguội lạnh với việc giữ Đạo, nhưng khi nhận được giấy mời đã rất lấy làm hãnh diện, vui mừng và đến tham dự.
Sau Thánh lễ, các Thầy Cô Giáo chụp hình lưu niệm với Đức Cha và Quý Cha, rồi được mời về Hội trường Toà giám mục để Đức Giám Mục gặp gỡ nói chuyện, xen kẽ là những tiết mục văn nghệ hát về công ơn Thầy Cô Giáo do các giáo viên trẻ và các sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm phụ trách.
Những Nhà Giáo lão thành được tặng một bộ 5 cuốn sách của Đức Cha, tất cả các Thầy Cô và các bạn sinh viên sư phạm đều được tặng một tập sách mỏng, bìa sách là một tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, nội dung bên trong là trọn vẹn lá Thư Chung về chủ đề Giáo Dục của HĐGM VN, Lời chủ chăn tháng 12 của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Sài Gòn và bài giảng trong ngày lễ cầu nguyện cho các Nhà Giáo của Đức giám mục Thái Bình.
Các tham dự viên đã đóng góp ý kiến xây dựng và đã đi đến thống nhất thành lập Hội “Nhà Giáo Công Giáo” của giáo phận Thái Bình, tạm thời bầu chọn ra 3 thành viên đại diện điều hành hoạt động của Hội trong thời gian đầu. Theo sự chỉ đạo của Cha văn phòng TGM, dự kiến sẽ có cuộc quy tụ gặp gỡ đông đủ vào thời điểm hợp lý nhất trong thời gian gần để điều chỉnh và đưa ra chương trình hành động cho Hội trong cả năm.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều chung vui một bữa cơm thân mật trong tình gia đình Giáo phận do Cha tổng quản lý Giáo phận Tôma Đoàn Xuân Thoả chiêu đãi tại nhà cơm Toà giám mục. Các Thầy Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức giám mục, Quý cha, Quý Tu sĩ nam nữ, đặc biệt hai Cha chánh và phó văn phòng Toà giám mục cùng với sự cộng tác rất nhiệt tình của Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuyên, chủng sinh thực tập tại Toà giám mục.
Chắc chắn chưa thể đầy đủ các Nhà Giáo Công Giáo Thái Bình và Hưng Yên đến tham dự trong lần gặp gỡ đầu tiên được vì những lí do riêng như cận thời gian, bận công việc và không nhận được thông tin. Tuy nhiên cuộc gặp mặt này sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình hành động tiếp theo của Hội Nhà Giáo Công Giáo Thái Bình.
“Để tôn vinh những người làm công tác trồng người, một công tác vô cùng khó khăn nhưng cũng rất cao quý và cần thiết cho đời và cho người, Toà giám mục Thái Bình tổ chức ngày Tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh các Nhà Giáo và gặp gỡ các Thầy Cô mang trong mình danh hiệu “Nhà Giáo Công Giáo Việt Nam”, Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu đã phát biểu như thế trong cuộc gặp mặt các Nhà Giáo tại Toà giám mục hôm 18-11 vừa qua.Cha Cầu, chánh văn phòng Toà giám mục, cho biết Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã quyết định dâng một Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các Nhà Giáo Việt Nam trước cuộc gặp mặt. “Đức cha mời gọi tất cả các Giáo viên Công Giáo đã nghỉ hưu, đang công tác và cả những sinh viên đang học ngành sư phạm tại hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên về tham dự”.
Đây là lần đầu tiên Giáo phận Thái Bình tổ chức riêng cho các Nhà Giáo, trùng với chủ đề về giáo dục mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn sau Đại Hội thường niên diễn ra những ngày đầu tháng 10-2007 tại thủ đô Hà Nội. Điều này cho thấy không chỉ “xã hội hoá giáo dục” hay “giáo hội hoá giáo dục”, mà vấn đề GIÁO DỤC trở nên rất quan trọng và đáng quan tâm hàng đầu trong xã hội, với Giáo Hội ngày nay và mai sau.
Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các Nhà Giáo Việt Nam diễn ra tại Nhà Thờ Chính Toà Thái Bình lúc 9h sáng Chúa Nhật, 18-11-2007. Đồng tế với Đức cha Sang còn có cha Cầu, cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ Chính Toà; cha Đaminh Đặng Văn Cầu, chánh văn phòng Toà giám mục; cha Phêrô Nguyễn Duy Điển của Giáo xứ Sa Cát; cha Nguyễn Văn Định của giáo xứ Cát Đàm; cha Giuse Đinh Xuân Ngọc, phó văn phòng Toà giám mục; và Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thái Vạn của Dòng Thánh Tâm Huế. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo các Chủng Sinh, nam nữ Tu Sĩ và Giáo dân, đặc biệt có mặt gần 100 Nhà Giáo, chưa kể sinh viên sư phạm đến từ khắp nơi trong Giáo phận.
Trước khi vào Thánh lễ, cha Cầu mời gọi giáo dân cầu nguyện cách riêng cho các Nhà Giáo Việt Nam, nhất là các Nhà Giáo Công Giáo. Ngài cũng chúc mừng Đức cha Giáo phận nguyên là giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, giáo sư triết và thần học, Đức cha đã góp công đào tạo 4 giám mục, hàng ngàn linh mục và tu sĩ cho Giáo hội, chưa kể những giáo huấn của Đức cha dành cho các giáo hữu và dành cho “cõi đời”. Cha Cầu nói với Đức cha Sang rằng: “Với chúng con, Đức cha là đồng nghiệp, nhưng cho chúng con, Đức cha là người cha, người thầy, là nhà đào tạo tầm cỡ”.
Trong bài giảng lễ, Đức giám mục Giáo phận đã đề cao vai trò của các Thầy Cô Giáo “làm cho con người phát triển hết mọi khả năng, trong mọi lãnh vực để trở nên con người hoàn hảo hơn”. Đức cha kêu gọi các Nhà Giáo noi theo mẫu gương tuyệt đỉnh là Thiên Chúa, “đó là người Thầy muôn thuở của chúng ta, là Nhà Giáo dạy dỗ chúng ta về mọi phương diện tốt đẹp”.
Cũng trong dịp này, phải kể đến sự hiện diện của các Nhà Giáo cao niên mà nay đã nghỉ hưu, các Vị nguyên là giáo sư đại học, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, các Nhà Giáo suốt đời vì sự nghiệp giáo dục, kể cả các Nhà Giáo không phải là người Công Giáo nhưng ít nhiều cũng gắn bó hoặc có ảnh hưởng đến các giáo viên và nhiều thế hệ học sinh sinh viên Công Giáo. Nhiều Thầy Cô là đảng viên, thậm chí đã từng khô khan nguội lạnh với việc giữ Đạo, nhưng khi nhận được giấy mời đã rất lấy làm hãnh diện, vui mừng và đến tham dự.Sau Thánh lễ, các Thầy Cô Giáo chụp hình lưu niệm với Đức Cha và Quý Cha, rồi được mời về Hội trường Toà giám mục để Đức Giám Mục gặp gỡ nói chuyện, xen kẽ là những tiết mục văn nghệ hát về công ơn Thầy Cô Giáo do các giáo viên trẻ và các sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm phụ trách.
Những Nhà Giáo lão thành được tặng một bộ 5 cuốn sách của Đức Cha, tất cả các Thầy Cô và các bạn sinh viên sư phạm đều được tặng một tập sách mỏng, bìa sách là một tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, nội dung bên trong là trọn vẹn lá Thư Chung về chủ đề Giáo Dục của HĐGM VN, Lời chủ chăn tháng 12 của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Sài Gòn và bài giảng trong ngày lễ cầu nguyện cho các Nhà Giáo của Đức giám mục Thái Bình.
Các tham dự viên đã đóng góp ý kiến xây dựng và đã đi đến thống nhất thành lập Hội “Nhà Giáo Công Giáo” của giáo phận Thái Bình, tạm thời bầu chọn ra 3 thành viên đại diện điều hành hoạt động của Hội trong thời gian đầu. Theo sự chỉ đạo của Cha văn phòng TGM, dự kiến sẽ có cuộc quy tụ gặp gỡ đông đủ vào thời điểm hợp lý nhất trong thời gian gần để điều chỉnh và đưa ra chương trình hành động cho Hội trong cả năm.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều chung vui một bữa cơm thân mật trong tình gia đình Giáo phận do Cha tổng quản lý Giáo phận Tôma Đoàn Xuân Thoả chiêu đãi tại nhà cơm Toà giám mục. Các Thầy Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức giám mục, Quý cha, Quý Tu sĩ nam nữ, đặc biệt hai Cha chánh và phó văn phòng Toà giám mục cùng với sự cộng tác rất nhiệt tình của Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuyên, chủng sinh thực tập tại Toà giám mục.
Chắc chắn chưa thể đầy đủ các Nhà Giáo Công Giáo Thái Bình và Hưng Yên đến tham dự trong lần gặp gỡ đầu tiên được vì những lí do riêng như cận thời gian, bận công việc và không nhận được thông tin. Tuy nhiên cuộc gặp mặt này sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình hành động tiếp theo của Hội Nhà Giáo Công Giáo Thái Bình.