Tin AFP cho biết hôm thứ Năm Việt Nam cảnh cáo Hoa Kỳ rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước có thể bị ảnh hưởng nếu Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam bán cá basa với giá rẻ trong thị trường Mỹ.
Bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm thứ Năm cho hay một quyết định thiếu công bằng trong vụ tranh chấp này sẽ gây phương hại tới niềm tin của giới doanh nhân Việt Nam và doanh nhân các nước khác trong công cuộc mậu dịch tự do, đồng thời gây phương hại tới việc thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo dự trù, trong ngày thứ Sáu này Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ loan báo kết quả sơ khởi cuộc điều tra về lời giới nuôi cá Catfish của Hoa Kỳ tố cáo Việt Nam bán tống bán tháo cá basa vào thị trường Mỹ với giá rẻ. Tuy nhiên, theo tin của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội thì trưa thứ Hai này kết quả cuộc điều tra mới được loan báo.
Cũng trong ngày thứ Năm bà Phan Thúy Thanh đã bác bỏ những lời tố cáo của một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền rằng Việt Nam gia tăng đàn áp người dân tộc thiểu số, nhất là tín đồ Cơ Đốc Giáo, trên vùng tây nguyên. Theo bà Thanh, tại Việt Nam không ai bị bắt giữ vì lý do tôn giáo, mà chỉ có những người vi phạm luật lệ bị trừng phạt theo luật định mà thôi. (VOA)
Bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm thứ Năm cho hay một quyết định thiếu công bằng trong vụ tranh chấp này sẽ gây phương hại tới niềm tin của giới doanh nhân Việt Nam và doanh nhân các nước khác trong công cuộc mậu dịch tự do, đồng thời gây phương hại tới việc thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo dự trù, trong ngày thứ Sáu này Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ loan báo kết quả sơ khởi cuộc điều tra về lời giới nuôi cá Catfish của Hoa Kỳ tố cáo Việt Nam bán tống bán tháo cá basa vào thị trường Mỹ với giá rẻ. Tuy nhiên, theo tin của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội thì trưa thứ Hai này kết quả cuộc điều tra mới được loan báo.
Cũng trong ngày thứ Năm bà Phan Thúy Thanh đã bác bỏ những lời tố cáo của một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền rằng Việt Nam gia tăng đàn áp người dân tộc thiểu số, nhất là tín đồ Cơ Đốc Giáo, trên vùng tây nguyên. Theo bà Thanh, tại Việt Nam không ai bị bắt giữ vì lý do tôn giáo, mà chỉ có những người vi phạm luật lệ bị trừng phạt theo luật định mà thôi. (VOA)