Hà Nội: Phiên họp đầu tiên Quốc Hội Việt Nam khóa 11 tại Hà Nội với ít đại diện tôn gíáo hơn các lần trước, nhưng cũng là lần đầu tiên có sự tham dự của đại biểu Phật Giáo Khờ Me và Phật Giáo Hòa Hảo.
Trong các tôn giáo, có 6 đại biểu đắc cử vào quốc hội lần này gồm có 3 Ðại Ðức Phật Giáo, một đại biểu của Phật Giáo Hòa Hảo và 2 Linh Mục Công Giáo, đã tham dự phiên họp quốc hội khóa 11 từ ngày 19/7- 10/8.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, một Linh Mục Công Giáo và một Mục Sư Tin Lành bị thất cử. Trong phiên họp Quốc Hội vào năm 1997, có 8 đại diện tôn giáo- 4 Linh Mục và 4 Ðại Ðức Phật Giáo.
Hai Linh Mục Công Giáo đã đắc cử trong lần này là Linh Mục Antôn Vũ Thanh Lịch tại Giáo Phận Ban Mê Thuột, là đại biểu tỉnh Ðắc Lắc với 79% số phiếu. Linh Mục Biển Ðức Nguyễn Tấn Khoa tại Giáo Phận Ðà Nẵng, đại biểu tại tỉnh Quảng Nam với 74% số phiếu.
Cha Khoa là Cha Xứ của Giáo Xứ Tam Kỳ cho biết Ngài ra ứng cử để đưa lên những quan tâm của Công Giáo và cũng sẽ tham khảo ý kiến vơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các dịch vụ xã hội, bệnh viện và trường học.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo "Người Công Giáo Việt Nam" xuất bản tại Hà Nội, Cha Khoa nhấn mạnh đến nhu cầu của giáo sĩ tham gia trong chính quyền. Cha nói "Thật sự là cần thiết cho các Linh mục tham gia trong quốc hội để có thể giúp nhà nước rút ra được những luật lệ Công Giáo. Các Linh Mục cũng có thể giúp các đại biểu khác phân biệt giữa các công việc nội bộ của tôn giáo và cho những người liên hệ trong nhà nước và an ninh xã hội".
Cha cũng cho biết các hoạt động của các linh mục cũng phải đi đôi với định hướng mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đại ý là cùng đồng hành với dân tộc và chia sẻ những quan tâm trong phát triển xã hội và tiến trình nhân bản.
Vài tuần sau đó, Ðức Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh cai quản Giáo Phận Ðà Nẵng đã làm sáng tỏ lập trường của Giáo Hội trên tờ báo Công Giáo và Dân Tộc xuất bản tại Sài Gòn như sau:
"Giáo Hội cảnh giác các Linh Mục không được tham gia các đảng phái chính trị hay chính quyền vì sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến thừa tác vụ mục vụ và gây nên tình trạng bất hòa". Tuy nhiên, Ðức Cha cũng nói mỗi quốc gia có hệ thống chính trị riêng 'Trong hoàn cảnh của việt nam, Giáo Hội có ảnh hưởng rất ít đối với những công việc công khai, tôi nghĩ cũng cần thết để có linh mục tham gia vào quốc hội".
Ðức Cha cũng nói Cha khoa là "một người thẳng thắn, đầy nhiệt huyết hăng say cho Giáo Hội và xã hội và có nhiều kinh nghiệm mục vụ tại giáo xứ và nhiều họ lẻ trong những trường hợp khó khăn"
Theo Giáo Luật điều 287 triệt 2 có nói rõ: "Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị, hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội, việc bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy".
Trong lần bầu cử vừa qua, Linh Mục Phêrô Nguyễn Công Danh, Cha xứ họ Thị Nghè cũng thất cử. Tất cả đại biểu trúng cử là 498 người, người lớn tuổi nhất là Ðại Ðức Phật Giáo năm nay 75 tuổI.
Trong các tôn giáo, có 6 đại biểu đắc cử vào quốc hội lần này gồm có 3 Ðại Ðức Phật Giáo, một đại biểu của Phật Giáo Hòa Hảo và 2 Linh Mục Công Giáo, đã tham dự phiên họp quốc hội khóa 11 từ ngày 19/7- 10/8.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, một Linh Mục Công Giáo và một Mục Sư Tin Lành bị thất cử. Trong phiên họp Quốc Hội vào năm 1997, có 8 đại diện tôn giáo- 4 Linh Mục và 4 Ðại Ðức Phật Giáo.
Hai Linh Mục Công Giáo đã đắc cử trong lần này là Linh Mục Antôn Vũ Thanh Lịch tại Giáo Phận Ban Mê Thuột, là đại biểu tỉnh Ðắc Lắc với 79% số phiếu. Linh Mục Biển Ðức Nguyễn Tấn Khoa tại Giáo Phận Ðà Nẵng, đại biểu tại tỉnh Quảng Nam với 74% số phiếu.
Cha Khoa là Cha Xứ của Giáo Xứ Tam Kỳ cho biết Ngài ra ứng cử để đưa lên những quan tâm của Công Giáo và cũng sẽ tham khảo ý kiến vơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các dịch vụ xã hội, bệnh viện và trường học.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo "Người Công Giáo Việt Nam" xuất bản tại Hà Nội, Cha Khoa nhấn mạnh đến nhu cầu của giáo sĩ tham gia trong chính quyền. Cha nói "Thật sự là cần thiết cho các Linh mục tham gia trong quốc hội để có thể giúp nhà nước rút ra được những luật lệ Công Giáo. Các Linh Mục cũng có thể giúp các đại biểu khác phân biệt giữa các công việc nội bộ của tôn giáo và cho những người liên hệ trong nhà nước và an ninh xã hội".
Cha cũng cho biết các hoạt động của các linh mục cũng phải đi đôi với định hướng mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đại ý là cùng đồng hành với dân tộc và chia sẻ những quan tâm trong phát triển xã hội và tiến trình nhân bản.
Vài tuần sau đó, Ðức Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh cai quản Giáo Phận Ðà Nẵng đã làm sáng tỏ lập trường của Giáo Hội trên tờ báo Công Giáo và Dân Tộc xuất bản tại Sài Gòn như sau:
"Giáo Hội cảnh giác các Linh Mục không được tham gia các đảng phái chính trị hay chính quyền vì sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến thừa tác vụ mục vụ và gây nên tình trạng bất hòa". Tuy nhiên, Ðức Cha cũng nói mỗi quốc gia có hệ thống chính trị riêng 'Trong hoàn cảnh của việt nam, Giáo Hội có ảnh hưởng rất ít đối với những công việc công khai, tôi nghĩ cũng cần thết để có linh mục tham gia vào quốc hội".
Ðức Cha cũng nói Cha khoa là "một người thẳng thắn, đầy nhiệt huyết hăng say cho Giáo Hội và xã hội và có nhiều kinh nghiệm mục vụ tại giáo xứ và nhiều họ lẻ trong những trường hợp khó khăn"
Theo Giáo Luật điều 287 triệt 2 có nói rõ: "Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị, hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội, việc bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy".
Trong lần bầu cử vừa qua, Linh Mục Phêrô Nguyễn Công Danh, Cha xứ họ Thị Nghè cũng thất cử. Tất cả đại biểu trúng cử là 498 người, người lớn tuổi nhất là Ðại Ðức Phật Giáo năm nay 75 tuổI.