GIÁO PHẬN THÁI BÌNH BIỂU DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG ĐỘI TUYỂN THI GIÁO LÝ
Khoảng 4 giờ chiều ngày 10.11.2007, khi vừa kết thúc giờ huấn dụ cho các linh mục đang tĩnh tâm thường niên, Đức Giám Mục Giáo phận Thái Bình xuất hiện ở sân thượng, Ngài vui tươi nhìn chúng tôi và cho biết ngài vừa được tin: Đội tuyển Giáo lý của Giáo phận Thái Bình đã vượt qua 11 đội của các giáo phận bạn để đoạt được hai giải nhất: giải nhất vòng loại và giải nhất vòng chung kết, trong cuộc thi giáo lý tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Miền Bắc diễn ra tại Hải Phòng.
Tin vui đó được loan đi nhanh chóng. Vài phút sau, cả Tòa Giám Mục ai cũng đều hay biết, kể các các cha đang dự tĩnh tâm.
Ngày 11.11.2007, trong thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm tại Linh đài La Vang trong khuôn viên nhà thờ chính toà Thái Bình, Đức Giám Mục Giáo phận đã một lần nữa hân hoan loan tin đó cho cộng đoàn hiện diện. Mọi người hớn hở vỗ tay. Có nhiều người cảm động chảy nước mắt mà nói rằng: “Chúa đã ban cho giáo phận ta 2 hồng ân lớn: Người đã ban cho ngôi nhà thờ Chính Tòa xinh đẹp và hoành tráng, nay Người lại cho các thanh thiếu niên biết hăng say học hỏi giáo lý và đã vươn lên đoạt giải nhất trong cuộc thi giáo lý tại Đại Hội Giới Trẻ toàn Miền Bắc, thì thật là hạnh phúc lớn lao”.
Chúng tôi biết các bạn trẻ thi giáo lý đạt kết quả cao như thế là do nỗ lực ứng đáp ơn Chúa tự thân của các bạn dưới sự hướng dẫn của quý cha trong Ban Giáo lý và Giới trẻ của Giáo phận, chứ không phải do một sự may mắn hay ưu tiên nào, nhất là từ phía các giám khảo. Vì Đức Giám Mục và các linh mục phụ trách đều không thể tham dự Đại hội.
Các bạn tham gia kỳ Đại hội Giới trẻ cho biết: Mới đầu các em cảm thấy bơ vơ và hơi buồn. Một là vì số lượng thanh thiếu niên Thái Bình tham dự Đại hội vỏn vẹn chưa tới 100 người. Thật là con số khiêm tốn sánh với các giáo phận khác. Hơn nữa, các bạn cũng không có Đức Giám Mục và quý cha phụ trách đi cùng để giúp đỡ và khuyến khích như một số đội tuyển khác. Song với lòng tin tưởng và lòng yêu mến Chúa cũng như yêu mến Giáo Hội, các bạn trẻ đã cố gắng tham dự các bài thi một cách tích cực nhất. Nhờ ơn Chúa và sự cố gắng của các bạn, các bạn đã đọat giải nhất trong cuộc thi ở vòng loại, để cùng hai đội khác là Bùi Chu và Hưng Hóa vào vòng chung kết. Tại vòng thi này, các bạn trẻ cũng đoạt luôn giải nhất, mang cờ danh dự về cho Giáo phận quê hương mà các bạn là đại diện. Chiến thắng này của các bạn làm cho nhiều người vui mừng và tự hào, vì đấy là cuộc thi quy tụ các đại diện của 11 giáo phận.
Sau khi Đội Thái Bình đọat giải, nhiều cá nhân và tập thể, kể cả những người ngoại quốc, đã gặp các bạn trẻ để tìm hiểu các thành viên trong đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận, tìm hiểu về các tổ chức học hỏi và thi giáo lý của Giáo phận, tìm hiểu về hoàn cảnh sống của giới trẻ Thái Bình. Biết các bạn trong đội tuyển đã vượt lên những khó khăn và thiếu thốn để học tập Giáo lý Thánh Kinh, tất cả đều tỏ lòng yêu mến, thán phục và hứa sau này sẽ tới thăm để giao lưu trao đổi và giúp đỡ khi cần thiết.
Chiều thứ bẩy 10.11.2007, các bạn tham dự Đại hội Giới trẻ đã về tới Toà Giám Mục. Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, phụ trách giới trẻ và quý cha quý thầy trong Ban Giáo lý, đã dẫn các bạn vào trình diện Đức Giám Mục Giáo phận, cho các bạn trình bày vắn tắt diễn tiến Đại hội và dâng lên ngài lá cờ giải nhất về giáo lý cùng các huy hiệu và tranh ảnh khác.
Sáng chúa nhật ngày 11.11.2007, trong thánh lễ lúc 9 giờ tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình, do Đức Giám Mục chủ sự, đã diễn ra nghi thức trao tặng phần thưởng cho các thành viên đội tuyển thi giáo lý và cho các bạn cổ vũ kỳ thi. Toà thánh đường rộng mênh mông mới khánh thành tháng trước chật kín người mà đông nhất là các thanh niên.
Ngồi hàng ghế đầu là 5 em trong đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận gồm một nam và bốn nữ. Các bạn vẫn còn đeo một băng chéo trên vai - dấu ấn của người chiến thắng được tôn vinh. Trên các khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, còn pha chút gì bỡ ngỡ, thẹn thùng khi đứng trước đám đông đang chú ý đến mình.
Trong bài giảng, Đức Giám Mục đã chia sẻ với cộng đoàn về tinh thần lạc quan tin tưởng của các tín hữu vào sự sống hạnh phúc đời sau, về thái độ sẵn sàng tử đạo vì trung thành với luật Chúa của bẩy anh em trong sách Macabê. Từ đó, Ngài cũng đề cao các bạn trẻ trong Giáo phận đã tích cực học hỏi giáo lý Thánh Kinh để biết con đường đi tới hạnh phúc muôn đời và kết quả là đội tuyển của các bạn đã đọat giải nhất trong kỳ thi Giáo lý Giới trẻ toàn Miền Bắc.
Trong tiết mục trao phần thưởng, Đức Giám Mục đã trao tặng 5 bạn trẻ trong đội tuyển mỗi người 1 chiếc xe đạp, trị giá 700.000 đồng để các em có phương tiện đi học và đi lễ. Ngài cũng ban phần thưởng cho các bạn tham gia cổ vũ đội tuyển, cho quý cha quý thầy và quý soeurs trong Ban Giáo lý và Giới trẻ. Trong không khí vui mừng phấn khởi của cộng đoàn, Ngài còn nói rằng nếu các bạn trẻ trong Giáo phận tiếp tục tinh thần học hỏi Giáo lý Thánh
Kinh tích cực như trong năm qua, các bạn sẽ sống hạnh phúc hơn và có thể tham gia vào một sân chơi rộng lớn hơn là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế sẽ diễn ra tháng 8 năm 2008. Toàn thể cộng đoàn vỗ tay hưởng ứng đề nghị này.
Những ai chứng kiến tinh thần học hỏi lời Chúa của các bạn trẻ ở cấp giáo xứ giáo hạt rồi ở cấp giáo phận thì biết Đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận Thái Bình đoạt giải là xứng đáng và là lẽ đương nhiên. Và những ai biết, dưới sự nâng đỡ của Đức Giám Mục, quý cha quý thầy trong Ban Giáo lý mà đứng đầu là cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, đã phải vất vả và công phu chuẩn bị và hướng dẫn cho các bạn trẻ học hỏi và thi cử giáo lý như thế nào trong năm qua thì biết rằng ước mong mà cũng là lời cổ vũ của Đức Giám Mục có có cơ sở để trở thành hiện thực.
Tạ ơn Chúa vì Giáo phận vừa xây dựng được ngôi nhà thờ Chính Toà to đẹp, nhưng đáng phải tạ ơn Chúa nhiều hơn là Giáo phận đã không quên xây dựng những ngôi thánh đường sống động là thế hệ thanh thiếu niên tương lai của Giáo phận./.
Thái Bình ngày 12.11. 2007



Khoảng 4 giờ chiều ngày 10.11.2007, khi vừa kết thúc giờ huấn dụ cho các linh mục đang tĩnh tâm thường niên, Đức Giám Mục Giáo phận Thái Bình xuất hiện ở sân thượng, Ngài vui tươi nhìn chúng tôi và cho biết ngài vừa được tin: Đội tuyển Giáo lý của Giáo phận Thái Bình đã vượt qua 11 đội của các giáo phận bạn để đoạt được hai giải nhất: giải nhất vòng loại và giải nhất vòng chung kết, trong cuộc thi giáo lý tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Miền Bắc diễn ra tại Hải Phòng.
Tin vui đó được loan đi nhanh chóng. Vài phút sau, cả Tòa Giám Mục ai cũng đều hay biết, kể các các cha đang dự tĩnh tâm. Ngày 11.11.2007, trong thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm tại Linh đài La Vang trong khuôn viên nhà thờ chính toà Thái Bình, Đức Giám Mục Giáo phận đã một lần nữa hân hoan loan tin đó cho cộng đoàn hiện diện. Mọi người hớn hở vỗ tay. Có nhiều người cảm động chảy nước mắt mà nói rằng: “Chúa đã ban cho giáo phận ta 2 hồng ân lớn: Người đã ban cho ngôi nhà thờ Chính Tòa xinh đẹp và hoành tráng, nay Người lại cho các thanh thiếu niên biết hăng say học hỏi giáo lý và đã vươn lên đoạt giải nhất trong cuộc thi giáo lý tại Đại Hội Giới Trẻ toàn Miền Bắc, thì thật là hạnh phúc lớn lao”.
Chúng tôi biết các bạn trẻ thi giáo lý đạt kết quả cao như thế là do nỗ lực ứng đáp ơn Chúa tự thân của các bạn dưới sự hướng dẫn của quý cha trong Ban Giáo lý và Giới trẻ của Giáo phận, chứ không phải do một sự may mắn hay ưu tiên nào, nhất là từ phía các giám khảo. Vì Đức Giám Mục và các linh mục phụ trách đều không thể tham dự Đại hội.
Các bạn tham gia kỳ Đại hội Giới trẻ cho biết: Mới đầu các em cảm thấy bơ vơ và hơi buồn. Một là vì số lượng thanh thiếu niên Thái Bình tham dự Đại hội vỏn vẹn chưa tới 100 người. Thật là con số khiêm tốn sánh với các giáo phận khác. Hơn nữa, các bạn cũng không có Đức Giám Mục và quý cha phụ trách đi cùng để giúp đỡ và khuyến khích như một số đội tuyển khác. Song với lòng tin tưởng và lòng yêu mến Chúa cũng như yêu mến Giáo Hội, các bạn trẻ đã cố gắng tham dự các bài thi một cách tích cực nhất. Nhờ ơn Chúa và sự cố gắng của các bạn, các bạn đã đọat giải nhất trong cuộc thi ở vòng loại, để cùng hai đội khác là Bùi Chu và Hưng Hóa vào vòng chung kết. Tại vòng thi này, các bạn trẻ cũng đoạt luôn giải nhất, mang cờ danh dự về cho Giáo phận quê hương mà các bạn là đại diện. Chiến thắng này của các bạn làm cho nhiều người vui mừng và tự hào, vì đấy là cuộc thi quy tụ các đại diện của 11 giáo phận.
Sau khi Đội Thái Bình đọat giải, nhiều cá nhân và tập thể, kể cả những người ngoại quốc, đã gặp các bạn trẻ để tìm hiểu các thành viên trong đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận, tìm hiểu về các tổ chức học hỏi và thi giáo lý của Giáo phận, tìm hiểu về hoàn cảnh sống của giới trẻ Thái Bình. Biết các bạn trong đội tuyển đã vượt lên những khó khăn và thiếu thốn để học tập Giáo lý Thánh Kinh, tất cả đều tỏ lòng yêu mến, thán phục và hứa sau này sẽ tới thăm để giao lưu trao đổi và giúp đỡ khi cần thiết.
Chiều thứ bẩy 10.11.2007, các bạn tham dự Đại hội Giới trẻ đã về tới Toà Giám Mục. Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, phụ trách giới trẻ và quý cha quý thầy trong Ban Giáo lý, đã dẫn các bạn vào trình diện Đức Giám Mục Giáo phận, cho các bạn trình bày vắn tắt diễn tiến Đại hội và dâng lên ngài lá cờ giải nhất về giáo lý cùng các huy hiệu và tranh ảnh khác.Sáng chúa nhật ngày 11.11.2007, trong thánh lễ lúc 9 giờ tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình, do Đức Giám Mục chủ sự, đã diễn ra nghi thức trao tặng phần thưởng cho các thành viên đội tuyển thi giáo lý và cho các bạn cổ vũ kỳ thi. Toà thánh đường rộng mênh mông mới khánh thành tháng trước chật kín người mà đông nhất là các thanh niên.
Ngồi hàng ghế đầu là 5 em trong đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận gồm một nam và bốn nữ. Các bạn vẫn còn đeo một băng chéo trên vai - dấu ấn của người chiến thắng được tôn vinh. Trên các khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, còn pha chút gì bỡ ngỡ, thẹn thùng khi đứng trước đám đông đang chú ý đến mình.
Trong bài giảng, Đức Giám Mục đã chia sẻ với cộng đoàn về tinh thần lạc quan tin tưởng của các tín hữu vào sự sống hạnh phúc đời sau, về thái độ sẵn sàng tử đạo vì trung thành với luật Chúa của bẩy anh em trong sách Macabê. Từ đó, Ngài cũng đề cao các bạn trẻ trong Giáo phận đã tích cực học hỏi giáo lý Thánh Kinh để biết con đường đi tới hạnh phúc muôn đời và kết quả là đội tuyển của các bạn đã đọat giải nhất trong kỳ thi Giáo lý Giới trẻ toàn Miền Bắc.
Trong tiết mục trao phần thưởng, Đức Giám Mục đã trao tặng 5 bạn trẻ trong đội tuyển mỗi người 1 chiếc xe đạp, trị giá 700.000 đồng để các em có phương tiện đi học và đi lễ. Ngài cũng ban phần thưởng cho các bạn tham gia cổ vũ đội tuyển, cho quý cha quý thầy và quý soeurs trong Ban Giáo lý và Giới trẻ. Trong không khí vui mừng phấn khởi của cộng đoàn, Ngài còn nói rằng nếu các bạn trẻ trong Giáo phận tiếp tục tinh thần học hỏi Giáo lý Thánh
Kinh tích cực như trong năm qua, các bạn sẽ sống hạnh phúc hơn và có thể tham gia vào một sân chơi rộng lớn hơn là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế sẽ diễn ra tháng 8 năm 2008. Toàn thể cộng đoàn vỗ tay hưởng ứng đề nghị này. Những ai chứng kiến tinh thần học hỏi lời Chúa của các bạn trẻ ở cấp giáo xứ giáo hạt rồi ở cấp giáo phận thì biết Đội tuyển thi giáo lý của Giáo phận Thái Bình đoạt giải là xứng đáng và là lẽ đương nhiên. Và những ai biết, dưới sự nâng đỡ của Đức Giám Mục, quý cha quý thầy trong Ban Giáo lý mà đứng đầu là cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, đã phải vất vả và công phu chuẩn bị và hướng dẫn cho các bạn trẻ học hỏi và thi cử giáo lý như thế nào trong năm qua thì biết rằng ước mong mà cũng là lời cổ vũ của Đức Giám Mục có có cơ sở để trở thành hiện thực.
Tạ ơn Chúa vì Giáo phận vừa xây dựng được ngôi nhà thờ Chính Toà to đẹp, nhưng đáng phải tạ ơn Chúa nhiều hơn là Giáo phận đã không quên xây dựng những ngôi thánh đường sống động là thế hệ thanh thiếu niên tương lai của Giáo phận./.
Thái Bình ngày 12.11. 2007


