THỦ ĐỨC -- Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedictô XVI, Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam hằng năm vẫn cử hành Ngày cầu nguyện cho công việc Truyền giáo của Giáo Hội và của Tu Hội. Hôm nay thứ bảy 10/11/200, Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã cử hành ngày cầu nguyện cho công việc truyền giáo của toàn thể Giáo Hội và của Tu Hội. Ngày lễ được tổ chức tại Thủ Đức là trụ sở của Tỉnh Dòng, thành phần tham dự gồm cácTu Sỹ Salêdiêng Don Bosco, quý Nữ Tu FMA, chị em Chí Nguyện Don Bosco cùng các Tập Sinh và Thỉnh Sinh của Tỉnh Dòng.
Trước đây mấy tháng vào ngày Chúa Nhật Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 27 tháng 05 năm 2007, từ Vatican Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã viết Sứ điệp gởi toàn thể thế giới nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 81 trong Sứ điệp Đức Thánh Cha đã nói: "Nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi mời gọi toàn thể dân Chúa - các Giám Mục, Linh mục, các Tu Sỹ nam nữ và anh chị em giáo dân cùng nhau suy tư về sự cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo của Giáo Hội trong thời đại chúng ta".
Khai mạc ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, cha Bề trên Giám Tỉnh đã mời gọi mọi hội viên của Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam cùng tất cả mọi thành phần của đại gia đình Salêdiêng hãy ý thức và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, đồng thời cũng khơi lên ngọn lửa nhiệt thành trong công việc truyền giáo của Giáo Hội và của Tu Hội, vì đây là công việc cấp bách và mang tầm quan trọng đối với Giáo Hội và Tu Hội. Dựa theo tinh thần và khoản Hiến Luật số 30 của Dòng, Cha Bề Trên Giám Tỉnh nói tiếp: "Hiến Luật của Tu Hội Salêdiêng cũng đã xác định rằng những dân tộc chưa được rao giảng Tin Mừng là đối tượng đặc biệt của sự quan tâm và nỗ lực tông đồ của Don Bosco, chúng ta nhìn nhận việc truyền giáo là một nét thiết yếu của Dòng chúng ta. Với hoạt động truyền giáo, chúng ta thực hiện một công cuộc phúc âm hóa kiên trì và thiết lập Hội Thánh nơi một nhóm dân. Công việc này động viên tất cả nỗ lực giáo dục và mục vụ riêng của đoàn sủng Salêdiêng". Do đó, việc giáo dục và rao giảng Tin Mừng của người Salêdiêng là công việc giáo dục và rao giảntg Tin Mừng theo một kế hoạch thăng tiến toàn diện con người, hướng tới Đức Kitô con người hoàn hảo. Sau bài chia sẻ của Cha Bề Trên Giám Tỉnh là phần trình chiếu những hình ảnh và công việc truyền giáo của các AnhEm Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại Việt nam và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Albania, Gambela, Sudan, Lithuania, Hungary, Papua New Guinea, Angola, Trung Phi vv.... Được biết Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam hiện nay đã có 29 Linh mục, Tu Sỹ Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cùng hiệp thông với lời mời gọi của Đức Hồng Y Jb Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh trong công việc chuẩn bị tổ chức Công Nghị Giáo Hội Công Giáo Việt Nam năm 2010, trong đó những công việc chuẩn bị và những lãnh vực nghiên cứu Đức Hồng Y kêu gọi việc nghiên cứu công cuộc truyền giáo trên đất nước Việt Nam qua 3 thời kỳ lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Vì thế, sau bài chia sẻ về tinh thần truyền giáo của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, mọi thành viên trong đại gia đình Salêdiêng Việt Nam đã chia ra thành nhiều tổ nhóm khác nhau để cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến của mình trong lãnh vực truyền giáo tại Việt Nam.
Cao điểm của ngày cầu nguyện cho công việc truyền giáo là Thánh Lễ đồng tế do Cha Bề Trên Giám Tỉnh chủ sự cùng với 45 Linh mục của Dòng cùng đồng tế. Trong thánh lễ mọi người cùng hiệp dâng lời cầu nguyện trong bầu khí thật sốt sáng và thánh thiện để cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và cách riêng của Tu Hội Salêdiêng, đồng thời cũng nhớ cầu nguyện cho các Anh em Tu Sỹ Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Hằng năm trong dịp lễ này cũng là dịp mọi thành phần trong đại gia đình Salêdiêng khơi lên ngọn lửa nhiệt thành trong việc truyền giáo và hun đúc tinh thần truyền giáo nơi các anh em Hội viên trẻ.
Trước đây mấy tháng vào ngày Chúa Nhật Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 27 tháng 05 năm 2007, từ Vatican Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã viết Sứ điệp gởi toàn thể thế giới nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 81 trong Sứ điệp Đức Thánh Cha đã nói: "Nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi mời gọi toàn thể dân Chúa - các Giám Mục, Linh mục, các Tu Sỹ nam nữ và anh chị em giáo dân cùng nhau suy tư về sự cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo của Giáo Hội trong thời đại chúng ta". Khai mạc ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, cha Bề trên Giám Tỉnh đã mời gọi mọi hội viên của Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam cùng tất cả mọi thành phần của đại gia đình Salêdiêng hãy ý thức và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, đồng thời cũng khơi lên ngọn lửa nhiệt thành trong công việc truyền giáo của Giáo Hội và của Tu Hội, vì đây là công việc cấp bách và mang tầm quan trọng đối với Giáo Hội và Tu Hội. Dựa theo tinh thần và khoản Hiến Luật số 30 của Dòng, Cha Bề Trên Giám Tỉnh nói tiếp: "Hiến Luật của Tu Hội Salêdiêng cũng đã xác định rằng những dân tộc chưa được rao giảng Tin Mừng là đối tượng đặc biệt của sự quan tâm và nỗ lực tông đồ của Don Bosco, chúng ta nhìn nhận việc truyền giáo là một nét thiết yếu của Dòng chúng ta. Với hoạt động truyền giáo, chúng ta thực hiện một công cuộc phúc âm hóa kiên trì và thiết lập Hội Thánh nơi một nhóm dân. Công việc này động viên tất cả nỗ lực giáo dục và mục vụ riêng của đoàn sủng Salêdiêng". Do đó, việc giáo dục và rao giảng Tin Mừng của người Salêdiêng là công việc giáo dục và rao giảntg Tin Mừng theo một kế hoạch thăng tiến toàn diện con người, hướng tới Đức Kitô con người hoàn hảo. Sau bài chia sẻ của Cha Bề Trên Giám Tỉnh là phần trình chiếu những hình ảnh và công việc truyền giáo của các AnhEm Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại Việt nam và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Albania, Gambela, Sudan, Lithuania, Hungary, Papua New Guinea, Angola, Trung Phi vv.... Được biết Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam hiện nay đã có 29 Linh mục, Tu Sỹ Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cùng hiệp thông với lời mời gọi của Đức Hồng Y Jb Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh trong công việc chuẩn bị tổ chức Công Nghị Giáo Hội Công Giáo Việt Nam năm 2010, trong đó những công việc chuẩn bị và những lãnh vực nghiên cứu Đức Hồng Y kêu gọi việc nghiên cứu công cuộc truyền giáo trên đất nước Việt Nam qua 3 thời kỳ lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Vì thế, sau bài chia sẻ về tinh thần truyền giáo của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, mọi thành viên trong đại gia đình Salêdiêng Việt Nam đã chia ra thành nhiều tổ nhóm khác nhau để cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến của mình trong lãnh vực truyền giáo tại Việt Nam.
Cao điểm của ngày cầu nguyện cho công việc truyền giáo là Thánh Lễ đồng tế do Cha Bề Trên Giám Tỉnh chủ sự cùng với 45 Linh mục của Dòng cùng đồng tế. Trong thánh lễ mọi người cùng hiệp dâng lời cầu nguyện trong bầu khí thật sốt sáng và thánh thiện để cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và cách riêng của Tu Hội Salêdiêng, đồng thời cũng nhớ cầu nguyện cho các Anh em Tu Sỹ Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Hằng năm trong dịp lễ này cũng là dịp mọi thành phần trong đại gia đình Salêdiêng khơi lên ngọn lửa nhiệt thành trong việc truyền giáo và hun đúc tinh thần truyền giáo nơi các anh em Hội viên trẻ.