Giới trẻ GX. Chính tòa Xã Đoài khai giảng giáo lý và mừng lễ Quan Thầy
Vào lúc 14h30’ ngày 30.09.2007, giáo xứ chính toà Xã Đoài khai giảng Giáo lý niên khóa 2007-2008 và mừng lễ Quan Thầy của giới trẻ - thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01.10). Đến tham dự buổi lễ có linh mục quản xứ - cha Antôn Phạm Đình Phùng, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ và các giáo họ, các thầy cô giáo lý viên và khoảng 2400 học sinh giáo lý.
Như một sự phát triển song song giữa xã hội và tôn giáo, sau gần một tháng khai giảng năm học mới ở các trường phổ thông, giáo xứ Xã Đoài cũng khai giảng Giáo lý năm học 2007-2008 cho các con em trong giáo xứ.
Sở dĩ giáo xứ Chính Toà của giáo phận Vinh khai giảng năm học Giáo lý vào thời điểm này là vì muốn kết hợp ngày khởi đầu của năm học với ngày mừng lễ Quan Thầy của giới trẻ - thánh Têrêxa Hài Đồng, ngõ hầu có sự chuẩn bị tốt hơn cả nội dung lẫn hình thức cho hai sự kiện này.
Về nội dung: Để chuẩn bị cho ngày vui này, trong những ngày qua, linh mục quản xứ đã ngồi tòa cho các em thiếu nhi và bạn trẻ lãnh nhận bí tích Giao Hòa, họp bàn chương trình năm học với Ban Mục Vụ và Giáo Lý, và hơn hết, trong bài phát biểu trong lễ khai mạc cũng như giảng lễ, cha Antôn đã có những lời nhắn nhủ cũng như khơi dậy tinh thần học tập và sống đạo nơi các học sinh. Cha nói: “Nếu như giáo xứ Chính Toà là bộ mặt của giáo phận, thì một cách nào đó, giới trẻ của giáo xứ cũng là bộ mặt của toàn giáo phận, là tương lai giáo phận,
vì ‘giới trẻ ngày nay là Giáo Hội và xã hội ngày mai’; và tuổi trẻ là tuổi hăng say, nhiệt thành, thích tìm tòi hiểu biết, nhất là tìm hiểu về chân lý và tình yêu. Vì thế, cha kêu mời và khích lệ các bạn trẻ hãy nỗ lực học tập. Muốn có tương lai, các con cần phải có kiến thức. Muốn đứng vững trong xã hội ngày mai, các con cần phải có một đời sống đức tin mạnh mẽ và lòng đạo đức sâu sắc.”
Ngài lấy ví dụ vua Salomon để mở rộng ý tưởng Tin Mừng Chúa nhật XXVI và chỉ cho giới trẻ một con đường học tập hiệu quả, đúng đắn: “Vua Salomon nên bậc quân vương vĩ đại là vì đã xin Chúa cho mình biết lắng nghe bằng cả trái tim. Thì cũng thế, để nên những người con thực thụ của Thiên Chúa, nên chủ nhân tương lai của thế giới, các con hãy biết học hỏi bằng cả con tim của mình. Các con đừng như người giàu có trong Tin Mừng. Khi lìa cuộc đời này, ông ta rơi vào chốn khổ đau là vì không biết để tâm lắng nghe lời của Thiên Chúa qua Môi-sê và các ngôn sứ, và vì không biết lắng nghe tiếng Chúa nên ông không quan tâm gì đến Lazarô đói khổ trước cổng nhà mình. Nếu các con biết học tập bằng cả tâm hồn, thì các
con sẽ tích lũy cho mình những kiến thức quý báu từ gia đình, trường học, cha xứ và các thầy cô giáo lý..v.v. Những kiến thức về lời Chúa từ các bài giáo lý cũng như trong các lãnh vực khác của đời sống sẽ mang lại cho các con hạnh phúc đời này và đời sau. Các con hãy học tập và thực hành những điều nhỏ nhất bằng một tinh thần lớn lao nhất với mục đích là để hướng về Chúa và làm sáng danh Chúa như thánh nữ Têrêxa quan thầy.”
Bên cạnh những huấn từ của cha Antôn, ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và ông Trưởng Ban giáo lý cũng đã nói lên những quan tâm của mình đối với các em học sinh.
Về hình thức: Trong những ngày qua các bạn đã tập hát cho buổi lễ khai mạc cũng như hát lễ bằng bộ lễ La Tinh trông thật sáng sắng, trang trọng; và, bên cạnh chuẩn bị quang cảnh mừng lễ, có lẽ trong thời gian qua các bạn trẻ đã được nghe báo đài nói nhiều về vấn đề môi sinh, nên sáng nay, khá đông bạn trẻ đã hăng say thu dọn vệ sinh và trồng tỉa cây cối xung quanh khu vực nhà thờ cũng như một phần khuôn viên Tòa giám mục trông rất sạch sẽ và đẹp mắt.
Có một sự khởi đầu được chuẩn bị tốt như thế hy vọng các bạn trẻ giáo xứ Xã Đoài sẽ có một kết quả học tập tốt trong năm nay và một tương lai tươi sáng.
Vào lúc 14h30’ ngày 30.09.2007, giáo xứ chính toà Xã Đoài khai giảng Giáo lý niên khóa 2007-2008 và mừng lễ Quan Thầy của giới trẻ - thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01.10). Đến tham dự buổi lễ có linh mục quản xứ - cha Antôn Phạm Đình Phùng, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ và các giáo họ, các thầy cô giáo lý viên và khoảng 2400 học sinh giáo lý.
Như một sự phát triển song song giữa xã hội và tôn giáo, sau gần một tháng khai giảng năm học mới ở các trường phổ thông, giáo xứ Xã Đoài cũng khai giảng Giáo lý năm học 2007-2008 cho các con em trong giáo xứ.Sở dĩ giáo xứ Chính Toà của giáo phận Vinh khai giảng năm học Giáo lý vào thời điểm này là vì muốn kết hợp ngày khởi đầu của năm học với ngày mừng lễ Quan Thầy của giới trẻ - thánh Têrêxa Hài Đồng, ngõ hầu có sự chuẩn bị tốt hơn cả nội dung lẫn hình thức cho hai sự kiện này.
Về nội dung: Để chuẩn bị cho ngày vui này, trong những ngày qua, linh mục quản xứ đã ngồi tòa cho các em thiếu nhi và bạn trẻ lãnh nhận bí tích Giao Hòa, họp bàn chương trình năm học với Ban Mục Vụ và Giáo Lý, và hơn hết, trong bài phát biểu trong lễ khai mạc cũng như giảng lễ, cha Antôn đã có những lời nhắn nhủ cũng như khơi dậy tinh thần học tập và sống đạo nơi các học sinh. Cha nói: “Nếu như giáo xứ Chính Toà là bộ mặt của giáo phận, thì một cách nào đó, giới trẻ của giáo xứ cũng là bộ mặt của toàn giáo phận, là tương lai giáo phận,
vì ‘giới trẻ ngày nay là Giáo Hội và xã hội ngày mai’; và tuổi trẻ là tuổi hăng say, nhiệt thành, thích tìm tòi hiểu biết, nhất là tìm hiểu về chân lý và tình yêu. Vì thế, cha kêu mời và khích lệ các bạn trẻ hãy nỗ lực học tập. Muốn có tương lai, các con cần phải có kiến thức. Muốn đứng vững trong xã hội ngày mai, các con cần phải có một đời sống đức tin mạnh mẽ và lòng đạo đức sâu sắc.”Ngài lấy ví dụ vua Salomon để mở rộng ý tưởng Tin Mừng Chúa nhật XXVI và chỉ cho giới trẻ một con đường học tập hiệu quả, đúng đắn: “Vua Salomon nên bậc quân vương vĩ đại là vì đã xin Chúa cho mình biết lắng nghe bằng cả trái tim. Thì cũng thế, để nên những người con thực thụ của Thiên Chúa, nên chủ nhân tương lai của thế giới, các con hãy biết học hỏi bằng cả con tim của mình. Các con đừng như người giàu có trong Tin Mừng. Khi lìa cuộc đời này, ông ta rơi vào chốn khổ đau là vì không biết để tâm lắng nghe lời của Thiên Chúa qua Môi-sê và các ngôn sứ, và vì không biết lắng nghe tiếng Chúa nên ông không quan tâm gì đến Lazarô đói khổ trước cổng nhà mình. Nếu các con biết học tập bằng cả tâm hồn, thì các
con sẽ tích lũy cho mình những kiến thức quý báu từ gia đình, trường học, cha xứ và các thầy cô giáo lý..v.v. Những kiến thức về lời Chúa từ các bài giáo lý cũng như trong các lãnh vực khác của đời sống sẽ mang lại cho các con hạnh phúc đời này và đời sau. Các con hãy học tập và thực hành những điều nhỏ nhất bằng một tinh thần lớn lao nhất với mục đích là để hướng về Chúa và làm sáng danh Chúa như thánh nữ Têrêxa quan thầy.”Bên cạnh những huấn từ của cha Antôn, ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và ông Trưởng Ban giáo lý cũng đã nói lên những quan tâm của mình đối với các em học sinh.
Về hình thức: Trong những ngày qua các bạn đã tập hát cho buổi lễ khai mạc cũng như hát lễ bằng bộ lễ La Tinh trông thật sáng sắng, trang trọng; và, bên cạnh chuẩn bị quang cảnh mừng lễ, có lẽ trong thời gian qua các bạn trẻ đã được nghe báo đài nói nhiều về vấn đề môi sinh, nên sáng nay, khá đông bạn trẻ đã hăng say thu dọn vệ sinh và trồng tỉa cây cối xung quanh khu vực nhà thờ cũng như một phần khuôn viên Tòa giám mục trông rất sạch sẽ và đẹp mắt.
Có một sự khởi đầu được chuẩn bị tốt như thế hy vọng các bạn trẻ giáo xứ Xã Đoài sẽ có một kết quả học tập tốt trong năm nay và một tương lai tươi sáng.