Tin tức xuất phát từ Hà Nội hôm nay cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, mức thâm thủng mậu dịch của Việt Nam lên đến hơn 10 tỷ đôla. Theo con số do Tổng Cục Thống Kê Việt Nam thông báo, hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và số tiền thất thu lên tới trên 8.7 tỷ đôla.
Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng hơn 11%. Khi loan báo mức thâm thủng mậu dịch của 7 tháng qua, Tổng Cục Thống Kê nhận định rằng, do tình hình xuất khẩu sa sút nên chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế do Nhà nước đề ra trong năm nay, sẽ khó đạt được kết quả mong muốn.
Cũng liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, lên tiếng trong một cuộc hội thảo do ngành ngư nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn yêu cầu ngành này phải gia tăng sản xuất và tìm kiếm thị trường mới hầu đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 2 tỷ mỹ kim trong năm 2002.
Ông Nguyễn Công Tạn đề nghị các giới chức ngành ngư nghiệp nên tổ chức nhiều cuộc triển lãm, khai thác các dự án đánh bắt và nuôi thủy sản, phát triển đầu tư, đồng thời chú trọng đặc biệt tới các vùng có nhiều cá như Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Trung Phần hay tại Cà Mau.
Trong sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam thu trên 821 triệu đôla từ việc xuất khẩu thủy sản. Hiện nay Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia mua nhiều đồ biển nhất của Việt Nam. (RFA)
Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng hơn 11%. Khi loan báo mức thâm thủng mậu dịch của 7 tháng qua, Tổng Cục Thống Kê nhận định rằng, do tình hình xuất khẩu sa sút nên chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế do Nhà nước đề ra trong năm nay, sẽ khó đạt được kết quả mong muốn.
Cũng liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, lên tiếng trong một cuộc hội thảo do ngành ngư nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn yêu cầu ngành này phải gia tăng sản xuất và tìm kiếm thị trường mới hầu đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 2 tỷ mỹ kim trong năm 2002.
Ông Nguyễn Công Tạn đề nghị các giới chức ngành ngư nghiệp nên tổ chức nhiều cuộc triển lãm, khai thác các dự án đánh bắt và nuôi thủy sản, phát triển đầu tư, đồng thời chú trọng đặc biệt tới các vùng có nhiều cá như Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Trung Phần hay tại Cà Mau.
Trong sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam thu trên 821 triệu đôla từ việc xuất khẩu thủy sản. Hiện nay Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia mua nhiều đồ biển nhất của Việt Nam. (RFA)