LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ PHƯỚC MÔN TẠI QUẢNG TRỊ

Giáo xứ Phước Môn thuộc xã Hải lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cách Linh Địa La Vang bốn cây số về hướng Bắc, thuộc về Tổng Giáo Phận Huế.

Đây là một họ đạo do cụ Quận Công Nguyễn Hữu Bài thành lập năm 1925.

Cụ Nguyễn Hữu Bài là cháu ngoại của Thánh Antôn Quỳnh Năm tử đạo. Khi lập họ đạo Phước Môn, cụ có ý định xây cất tại đây một đền thờ dâng kính các Thánh tử đạo Việt Nam.

Việc xây dựng đền thờ dâng kính các Thánh tử đạo Việt Nam tại Phước Môn được khởi công vào năm 1940. Mọi chi phí đều do cụ Nguyễn Hữu Bài cung cấp. Năm 1940, Đức Cha Allys Lý đặt viên đá đầu tiên.

Khi những khối đá lên móng và những thân gỗ lim to tướng đã ghép thành, thì cụ Nguyễn Hữu Bài ngã bệnh và qua đời, để lại công trình dang dỡ. Công trình bị tạm hoãn một năm. Năm 1942, công trình lại được tiếp tục. Việc hướng dẫn kỷ thuật nhờ Cha Placiđô, Dòng Phước Sơn, coi sóc. Đền thờ vừa lợp xong thì bị chiến tranh tàn phá vào năm 1945.

Năm 1962, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục cho sửa chữa và khánh thành. Sau đó, Đền thờ lại bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn và trở thành một đống gạch vụn. Mấy khối đá vuông chạm trổ hoa văn còn đó cho đến nay như chứng tích của một Nhà Thờ cổ kính mến yêu.

Hôm nay, ngày 28-9-2007, tại nơi đổ nát nầy, diễn ra Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Phứoc Môn. Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, thực hiện việc xây dựng lại Đền Thờ dâng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Phước Môn nầy, là giáo xứ trực thuộc Địa sở La Vang.

Đúng 08 g 30, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục TGP Huế và Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá TGP Huế, đến tại địa điểm. Cộng đoàn tham dự hân hoan chào mừng hai Đức Cha.

Cộng đoàn tham dự hôm nay gồm một số đông linh mục, tu sĩ và hơn 200 giáo dân.

Nghi thức bắt đầu với Thánh giá và đèn hầu đi trước, dẫn lên đồi cao, nơi sẽ xây dựng Đền Thờ dâng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Khi đến nơi, Đức TGM niệm hương tri ân và tưởng nhớ các tiền nhân. Niệm hương xong, Đức Tổng Giám mục và Đức Giám mục Phụ tá về tòa.

Cha Quản Nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang mở lời, trình bày đôi nét về lịch sử hình thành giáo xứ Phước Môn. Sau đó, ngài mời cộng đoàn sốt sắng hiệp ý với Đức Tổng Giám Mục trong nghi lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Nhà Thờ Phước Môn.

Đức TGM bắt đầu nghi thức. Ngài chào mừng cộng đoàn và đọc lời nguyện mở đầu nghi lễ. Sau phần Lời Chúa, Đức TGM ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh về sự quan trong của Nhà Thờ đối với giáo dân trong giáo xứ. Ngài ân cần khuyên giáo dân không những chỉ lo về Nhà Thờ bên ngoài mà thôi, mà còn lo đền thờ bên trong, là chính đời sống đức tin của họ, một đức tin đầy tình mến Chúa yêu người.

Sau bài huấn từ, Đức TGM khởi đầu nghi thức làm phép đặt viên đá đầu tiên. Ngài đọc lời nguyện làm phép nền nhà thờ sẽ được cải tạo, đến rảy nước thánh nơi chỗ sẽ đặt đá trên nền nhà thờ và đọc lời nguyện làm phép đá.

Đức TGM đến trước bàn đặt đá, rảy nước thánh trên viên đá, dùng xên và bay rãi vữa trên chỗ đặt đá, ấn viên đá xuống cho dính vữa xây.

Sau khi Đức TGM đã làm phép đặt viên đá đầu tiên xong, cộng đoàn tham dự hiệp ý cầu nguyện qua lời nguyện tín hữu.

Vị đại diện giáo xứ Phước Môn nói lên lời tri ân và cám tạ.

Trước khi ban phép lành bế mạc, Đức TGM nhắn nhủ những người con của Chúa hãy quý trọng Nhà Thờ của giáo xứ mình, hãy săn sóc đền thờ thân xác và linh hồn của mình là nơi Đức Chúa Ba Ngôi ngự, luôn sống yêu thương vui vẻ với mọi người đang chung sống với mình, bất luận họ là ai.

Sau khi Đức TGM ban phép lành kết thúc nghi thức, cộng đoàn tham dự hướng về Đức Mẹ La Vang. Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Đền Thờ Phước Môn sẽ dâng kính Các Thánh Tử Đạo Việt nam. Mọi người sốt sắng hát bài Linh Hồn tôi Ngợi Khen Chúa của Mẹ.

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 09g30. Một tiệc mừng nhỏ được diễn ra trong bầu không khí vui vẻ trong những trại bằng vải đã được dựng lên cho cuộc lễ, trong khi đó, ngoài trời, mưa đổ xuống như trút.