Thành lập Giáo xứ Khe Sanh, ngày 18-9-2007
Ngày 08 tháng 9 năm 2007, vào chính ngày Lễ Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục TGP Huế, đã ký văn thư thành lập Giáo xứ Khe Sanh thuộc Hạt Quảng Trị.
Trong văn thư nầy (số 82/2007/TTGMH), có viết rằng:
“Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Người. Nhưng để việc chăm sóc họ được chu đáo, Người đã chia họ thành từng nhóm mà ban phát ân phúc của Người (x. Mc 6.34-35). Noi gương Chúa Giêsu, Hội Thánh mong muốn các Giáo phận được chia thành nhiều Giáo xứ, hầu các mục tử có thể chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa cách chu đáo và hiệu quả (x. GL.đ.374,1).
Nhờ ơn Chúa, các cộng đoàn Công giáo sống tại các xã Tân Liên, Tân Hợp, Tân Lập, Hướng Tân, Hướng Lộc, Húc, Thuận và hai thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày càng đông đúc, kinh tế ổn định và phát triển. Cùng với sự phát triển về dân số và kinh tế đó, các cộng đoàn thuộc bảy xã và hai thị trấn nói trên đã có những sinh hoạt tôn giáo chung và ngày càng trưởng thành về đức tin, đức cậy và đức mến.
Vậy,
- xét rằng cộng đoàn được củng cố vững mạnh là nhờ có sự chăm sóc mục vụ của các chủ chăn;
- căn cứ điều 515 của Bộ Giáo luật hiện hành;
bằng văn thư nầy, nay chính thức thiết lập cách vững bền Giáo xứ KHE SANH, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Từ nay, Giáo xứ Khe Sanh được hưởng trọn vẹn tư cách pháp nhân theo Giáo Luật.
Văn thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.”
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, mười ngày sau khi Đức TGM Huế ký văn thư thành lập giáo xứ Khe Sanh, Lễ Thành Lập Giáo xứ Khe Sanh được diễn ra chính tại Khe Sanh lúc 09g30. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Huế chủ tế. Cùng đồng tế, có Đức Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá TGP Huế, Đức Đan Viện phụ Thiên An, cùng 60 linh mục. Các tu sĩ nam nữ cùng giáo dân tham dự được 1000 người, trong đó, có một số đông người Dân Tộc.
Trước Thánh lễ, linh mục Hạt trưởng hạt Quảng Trị long trọng tuyên đọc Văn Thư Thiết lập Giáo xứ Khe Sanh, do Đức Tổng Giám Mục Huế ấn ký vào ngày 08-9-2007.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Huế suy niệm về tình mến Chúa yêu người của người Công giáo. Luật mến Chúa yêu người là luật vàng, luật trên hết của Phúc Âm. Mọi luật khác đều phải quy vào luật nầy, phải tùy thuộc vào luật nầy. Đối với tha nhân, đời sống bác ái yêu thương của người công giáo đem lại vui vẻ, an bình và hạnh phúc cho những ai đang chung sống với họ. Người công giáo sống bác ái yêu thương không những đối với người đồng đạo với mình, mà cỏn còn lan rộng ra bên ngoài, lan rộng đến với tất cả mọi người không trừ ai, ngay cả kẻ thù, kẻ nghịch của mình, người công giáo cũng yêu thương, tha thứ, cầu nguyện cho họ, làm ơn cho họ, theo lời Chúa Giêsu dạy và theo gương Chúa Giêsu sống.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hoà, quản xứ giáo xứ Phước Tuyền, và giờ đây, quản xứ giáo xứ Khe Sanh mới được thành lập, nói lên lời cám ơn thành kính và sâu xa. Ngài cho biết số giáo dân hiện nay tại Khe Sanh và các vùng phụ cận, lên đến 1280 người.
Trước khi ban Phép lành kết thúc Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Huế tỏ lòng vui mầng vì một giáo xứ quan trọng được thành lập tại vùng Hướng Hóa nầy. Toàn thể cộng đoàn phụng vụ hết lòng hoan hỉ và tạ ơn Chúa.
Sau Thánh Lễ, mọi người tham dự Tiệc Mừng trong bầu khí đầm ấm, vui vẻ. Tất cả đều cảm thấy được một tương lai đức tin sáng lạn cho vùng quan trọng nầy đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng, và đối với Nước Việt nam nói chung.
Được biết Khe sanh là một địa danh danh tiếng cho Việt Nam cũng như cho thế giới. Khe Sanh thuộc vùng đất địa đầu của huyện Hướng Hóa là huyện biên giới miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị, nằm trong một thung lũng đất đỏ cao hơn mặt nước biển 400, giáp nước Lào ở phía Tây, cách tỉnh lỵ Đông Hà gần 100 cây số, có Đường Quốc Lộ số 9 chạy qua, nối liền Đông Hà với tỉnh Xavannakhệt của Lào. Thời Nhà Lê, nơi đây có tên là Viên Kiệu. Trong chiến tranh Việt Nam xảy ra vào những thập niên cuối thế kỷ 20 nầy, Khe sanh là một chiến trường hết sức ác liệt, là một trong ba mắt thần của hàng rào điện tử McNamara.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang tường thuật từ Khe Sanh
Ngày 08 tháng 9 năm 2007, vào chính ngày Lễ Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục TGP Huế, đã ký văn thư thành lập Giáo xứ Khe Sanh thuộc Hạt Quảng Trị.
Trong văn thư nầy (số 82/2007/TTGMH), có viết rằng:
“Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Người. Nhưng để việc chăm sóc họ được chu đáo, Người đã chia họ thành từng nhóm mà ban phát ân phúc của Người (x. Mc 6.34-35). Noi gương Chúa Giêsu, Hội Thánh mong muốn các Giáo phận được chia thành nhiều Giáo xứ, hầu các mục tử có thể chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa cách chu đáo và hiệu quả (x. GL.đ.374,1).
Vậy,
- xét rằng cộng đoàn được củng cố vững mạnh là nhờ có sự chăm sóc mục vụ của các chủ chăn;
- căn cứ điều 515 của Bộ Giáo luật hiện hành;
bằng văn thư nầy, nay chính thức thiết lập cách vững bền Giáo xứ KHE SANH, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Từ nay, Giáo xứ Khe Sanh được hưởng trọn vẹn tư cách pháp nhân theo Giáo Luật.
Văn thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.”
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, mười ngày sau khi Đức TGM Huế ký văn thư thành lập giáo xứ Khe Sanh, Lễ Thành Lập Giáo xứ Khe Sanh được diễn ra chính tại Khe Sanh lúc 09g30. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Huế chủ tế. Cùng đồng tế, có Đức Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá TGP Huế, Đức Đan Viện phụ Thiên An, cùng 60 linh mục. Các tu sĩ nam nữ cùng giáo dân tham dự được 1000 người, trong đó, có một số đông người Dân Tộc.
Trước Thánh lễ, linh mục Hạt trưởng hạt Quảng Trị long trọng tuyên đọc Văn Thư Thiết lập Giáo xứ Khe Sanh, do Đức Tổng Giám Mục Huế ấn ký vào ngày 08-9-2007.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hoà, quản xứ giáo xứ Phước Tuyền, và giờ đây, quản xứ giáo xứ Khe Sanh mới được thành lập, nói lên lời cám ơn thành kính và sâu xa. Ngài cho biết số giáo dân hiện nay tại Khe Sanh và các vùng phụ cận, lên đến 1280 người.
Trước khi ban Phép lành kết thúc Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Huế tỏ lòng vui mầng vì một giáo xứ quan trọng được thành lập tại vùng Hướng Hóa nầy. Toàn thể cộng đoàn phụng vụ hết lòng hoan hỉ và tạ ơn Chúa.
Sau Thánh Lễ, mọi người tham dự Tiệc Mừng trong bầu khí đầm ấm, vui vẻ. Tất cả đều cảm thấy được một tương lai đức tin sáng lạn cho vùng quan trọng nầy đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng, và đối với Nước Việt nam nói chung.
Được biết Khe sanh là một địa danh danh tiếng cho Việt Nam cũng như cho thế giới. Khe Sanh thuộc vùng đất địa đầu của huyện Hướng Hóa là huyện biên giới miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị, nằm trong một thung lũng đất đỏ cao hơn mặt nước biển 400, giáp nước Lào ở phía Tây, cách tỉnh lỵ Đông Hà gần 100 cây số, có Đường Quốc Lộ số 9 chạy qua, nối liền Đông Hà với tỉnh Xavannakhệt của Lào. Thời Nhà Lê, nơi đây có tên là Viên Kiệu. Trong chiến tranh Việt Nam xảy ra vào những thập niên cuối thế kỷ 20 nầy, Khe sanh là một chiến trường hết sức ác liệt, là một trong ba mắt thần của hàng rào điện tử McNamara.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang tường thuật từ Khe Sanh