Họ Phú Gia - Xứ Thượng Thuỵ - Địa phận Hà Nội. Nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội thuộc cụm 2 phường Phú Thượng Quận Tây Hồ Hà Nội
Họ Phú Gia - Xứ Thượng Thuỵ - Địa phận Hà Nội. Nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội thuộc cụm 2 phường Phú Thượng Quận Tây Hồ Hà Nội. Họ Giáo được sơ khai hình thành từ trước năm 1829. Đến năm 1927 ngôi Nhà Thờ Họ được xây dựng và được gìn giữ tu bổ đến ngày nay.
Hiện Họ đạo có khoảng 500 Nhân danh. Sống tập trung tại Phường Phú Thượng. Họ giáo nhận Đức Trinh Nữ Maria là Đấng Quan Thầy và mừng lễ vào ngày 8 tháng 9, ngày Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.
Năm nay, Giáo họ kỷ niệm 80 năm ngày xây dựng ngôi nhà thờ. Nhân dịp này, Cha xứ Giuse Vũ Ngọc Ruẫn cùng bà con trong giáo họ tổ chức ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria cách trọng thể từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 năm 2007. Chương trình bao gồm: 19h45 đến 21h45 ngày mùng 7: hát ca mừng Mẹ với chủ đề “Cây tốt sinh trái tốt”. Ngày mùng 8: 8h30 rước kiệu Đức Mẹ; 9h00 Thánh Lễ Tạ Ơn; 11h00 tiệc mừng.
Trong dịp dịp vui mừng này, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã về thăm giáo họ và chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn.
Được biết, về chung vui với Giáo họ còn có các linh mục và nữ tu đồng hương tại Miền Nam. Trong bài phát biểu cảm ơn sau Thánh Lễ, sau khi đã ngỏ lời với Đức Tổng, quí Cha đồng tế cùng quí khách, linh mục quê hương Giuse Nguyễn Xuân Quý dòng Phanxico đã ngỏ lời với bà con trong Giáo họ: “Với một con số nhân danh khiêm tốn, họ Phú Gia chúng ta đã có 2 Linh mục đàn anh đóng góp rất nhiều cho Giáo Hội nay đã qua đời: là Cha Giuse Hồ Nhân và Cha Giuse Nguyễn văn Tuyên, cũng có một số Nữ tu già hoặc trẻ đã qua đời trong Nhà Chúa như Sr Trúc, Sr Kính, Sr Miêng. Hiện nay số Linh mục đang phục vụ cũng tới con số 7 rưỡi, trong đó có 2 là Linh Mục Dòng Thánh Tâm Huế và Dòng Phanxicô, nói LM rưỡi vì sắp có một tu sĩ chờ khấn trọn đời vào ngày 17 tháng này và sẽ chịu chức LM khi thuận tiện. Chưa dám kể thêm các Đấng bậc quyền cao chức trọng khác trong hậu duệ họ Phú Gia. Các Nữ tu thì đông gấp đôi thuộc nhiều Dòng tu khác nhau, phục vụ tại nhiều nơi, có kẻ đang du học nước ngoài, có người đi truyền giáo quốc tế. Linh mục niên trưởng là Cha Giuse Nguyễn văn Niệm, chính xứ Phú Bình Sài gòn, Nữ tu niên trưởng là Sr Jeanne Françoise Nguyễn thị Qui của Nhà Trắng Phaolô Sàigòn, cả 2 cùng hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, linh mục thụ phong mới nhất là Cha Phaolô Nguyễn Trung Thiên đang phục vụ tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Đây là những quả tốt đã được bao nhiêu cây tốt từ Phú Gia sinh ra”.
“Chúng tôi có được như ngày hôm nay, ngoài công ơn của bố mẹ, gia đình, còn có cơm gạo, nước giếng, rau ao của cánh đồng Phú Gia luôn bị thâm canh, cùng với lời cầu nguyện và động viên của cả họ Phú Gia này. Chúng tôi xin cám ơn và ghi công để cầu nguyện cho người sống và kẻ chết trong họ đạo ta. Thực ra, trong buổi cầu nguyện và sinh hoạt tối hôm qua, ba Cha: Dũng-Tuyến-Quý được tham dự và được mời chúc lành kết thúc gần ba giờ sinh hoạt, chúng tôi rất kinh ngạc, hài lòng và tin tưởng vào tương lai. Đức Tổng và các Cha Xứ đang có những con chiên tương lai xứng đáng, nếu anh chị em trẻ trung hoặc các cháu thiếu nhi đựơc các gia đình quan tâm ưu tiên để chuẩn bị thành những công dân tốt, giáo dân tốt, có nếp sống văn minh, văn hoá, nâng cao trình độ học vấn và đạo đức. Coi như nhiệm vụ hàng đầu phải là giáo dục gia đình và xứ đạo. Đây là vấn đề chính yếu của mọi nơi, nhất là đối với giáo họ Phú Gia nhỏ bé chúng ta. Chúng ta đừng buồn ngủ, hoặc mê ngủ trên thành tích, mà phải đánh thức nhau dậy, dậy mà đi lên, làm lành lánh dữ. Sống đạo, xây dựng cuộc đời mới”.
Họ Phú Gia - Xứ Thượng Thuỵ - Địa phận Hà Nội. Nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội thuộc cụm 2 phường Phú Thượng Quận Tây Hồ Hà Nội. Họ Giáo được sơ khai hình thành từ trước năm 1829. Đến năm 1927 ngôi Nhà Thờ Họ được xây dựng và được gìn giữ tu bổ đến ngày nay.
Hiện Họ đạo có khoảng 500 Nhân danh. Sống tập trung tại Phường Phú Thượng. Họ giáo nhận Đức Trinh Nữ Maria là Đấng Quan Thầy và mừng lễ vào ngày 8 tháng 9, ngày Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.
Năm nay, Giáo họ kỷ niệm 80 năm ngày xây dựng ngôi nhà thờ. Nhân dịp này, Cha xứ Giuse Vũ Ngọc Ruẫn cùng bà con trong giáo họ tổ chức ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria cách trọng thể từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 năm 2007. Chương trình bao gồm: 19h45 đến 21h45 ngày mùng 7: hát ca mừng Mẹ với chủ đề “Cây tốt sinh trái tốt”. Ngày mùng 8: 8h30 rước kiệu Đức Mẹ; 9h00 Thánh Lễ Tạ Ơn; 11h00 tiệc mừng.
Trong dịp dịp vui mừng này, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã về thăm giáo họ và chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn.
Được biết, về chung vui với Giáo họ còn có các linh mục và nữ tu đồng hương tại Miền Nam. Trong bài phát biểu cảm ơn sau Thánh Lễ, sau khi đã ngỏ lời với Đức Tổng, quí Cha đồng tế cùng quí khách, linh mục quê hương Giuse Nguyễn Xuân Quý dòng Phanxico đã ngỏ lời với bà con trong Giáo họ: “Với một con số nhân danh khiêm tốn, họ Phú Gia chúng ta đã có 2 Linh mục đàn anh đóng góp rất nhiều cho Giáo Hội nay đã qua đời: là Cha Giuse Hồ Nhân và Cha Giuse Nguyễn văn Tuyên, cũng có một số Nữ tu già hoặc trẻ đã qua đời trong Nhà Chúa như Sr Trúc, Sr Kính, Sr Miêng. Hiện nay số Linh mục đang phục vụ cũng tới con số 7 rưỡi, trong đó có 2 là Linh Mục Dòng Thánh Tâm Huế và Dòng Phanxicô, nói LM rưỡi vì sắp có một tu sĩ chờ khấn trọn đời vào ngày 17 tháng này và sẽ chịu chức LM khi thuận tiện. Chưa dám kể thêm các Đấng bậc quyền cao chức trọng khác trong hậu duệ họ Phú Gia. Các Nữ tu thì đông gấp đôi thuộc nhiều Dòng tu khác nhau, phục vụ tại nhiều nơi, có kẻ đang du học nước ngoài, có người đi truyền giáo quốc tế. Linh mục niên trưởng là Cha Giuse Nguyễn văn Niệm, chính xứ Phú Bình Sài gòn, Nữ tu niên trưởng là Sr Jeanne Françoise Nguyễn thị Qui của Nhà Trắng Phaolô Sàigòn, cả 2 cùng hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, linh mục thụ phong mới nhất là Cha Phaolô Nguyễn Trung Thiên đang phục vụ tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Đây là những quả tốt đã được bao nhiêu cây tốt từ Phú Gia sinh ra”.
“Chúng tôi có được như ngày hôm nay, ngoài công ơn của bố mẹ, gia đình, còn có cơm gạo, nước giếng, rau ao của cánh đồng Phú Gia luôn bị thâm canh, cùng với lời cầu nguyện và động viên của cả họ Phú Gia này. Chúng tôi xin cám ơn và ghi công để cầu nguyện cho người sống và kẻ chết trong họ đạo ta. Thực ra, trong buổi cầu nguyện và sinh hoạt tối hôm qua, ba Cha: Dũng-Tuyến-Quý được tham dự và được mời chúc lành kết thúc gần ba giờ sinh hoạt, chúng tôi rất kinh ngạc, hài lòng và tin tưởng vào tương lai. Đức Tổng và các Cha Xứ đang có những con chiên tương lai xứng đáng, nếu anh chị em trẻ trung hoặc các cháu thiếu nhi đựơc các gia đình quan tâm ưu tiên để chuẩn bị thành những công dân tốt, giáo dân tốt, có nếp sống văn minh, văn hoá, nâng cao trình độ học vấn và đạo đức. Coi như nhiệm vụ hàng đầu phải là giáo dục gia đình và xứ đạo. Đây là vấn đề chính yếu của mọi nơi, nhất là đối với giáo họ Phú Gia nhỏ bé chúng ta. Chúng ta đừng buồn ngủ, hoặc mê ngủ trên thành tích, mà phải đánh thức nhau dậy, dậy mà đi lên, làm lành lánh dữ. Sống đạo, xây dựng cuộc đời mới”.