Hoà trong bầu khí đầu năm học mới của mọi miền đất nước Việt Nam, hồi 8 giờ ngày 10-09-2007, Đại chủng viện (ĐCV) Vinh Thanh đã tổ chức lễ khai giảng niên khóa 2007-2008.

Tham dự lễ khai giảng có Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, GM giáo phận Vinh - Giám đốc ĐCV Vinh Thanh; Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GM giáo phận Thanh Hóa - Phó Giám đốc, cha F.X. Võ Thanh Tâm, Tổng đại diện giáo phận Vinh, cha GB. Nguyễn Khắc Bá - Tân bề trên ĐCV, cha Gioan TC Nguyễn Phước, OFM - linh hướng ĐCV và quý giáo sư ĐCV Vinh Thanh.

ĐCV Vinh Thanh là nơi đào tạo chủng sinh linh mục cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Hiện có 139 chủng sinh, trong đó giáo phận Vinh có 87, giáo phận Thanh Hóa 50 và 2 tu sĩ Dòng Phanxicô. So với một số giáo phận trong đất nước và nhất là so với các giáo phận ở Âu Mỹ, thì số chủng sinh trên đây quả là điều đáng mừng cho hai giáo phận. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì số chủng sinh hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng đủ cho hai giáo phận. Hơn nữa, trong xã hội đang có nhiều thay đổi, phức tạp, người tín hữu, nhất là giới trẻ đang cần nhiều linh mục tài đức kề vai sát cánh hơn để hướng dẫn đời sống đức tin của họ, thì từng đó ơn gọi càng chưa là bao. Chính vì thế, đưa ra đường hướng đào tạo cho số chủng sinh hiện tại và hoạch định chương trình cho ĐCV trong tương lai là vấn đề đang làm Ban giảng huấn quan tâm rất nhiều.

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng, linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá - Tân Bề trên ĐCV Vinh Thanh nói: Xã hội đang đổi thay rất nhanh, và nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), người dân nói chung và các tín hữu Công giáo trong đất nước Việt Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng não trạng hưởng thụ vật chất. Người ta bận tâm tìm kiếm tiền của, quyền lực hơn là Thiên Chúa, những giá trị về công bằng, bác ái và thiêng liêng. Điều đó cũng ảnh hưởng phần nào đến cả các chủng sinh. Do đó, việc huấn luyện các chủng sinh trở thành môn sinh thực thụ của Đức Kitô – Đấng đến để phục vụ chứ không phải để phục vụ - phải là mục tiêu hàng đầu của ĐCV. Để các chủng sinh nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô đòi hỏi họ phải được học hỏi, hiểu biết và cảm nghiệm về Người, và nhất là biết lắng nghe Chúa Thánh Thần - vị huấn luyện đầu tiên. Thước đo kết quả huấn luyện của các giáo sư và học tập của các chủng sinh đó là sự biến đổi toàn diện nơi mỗi chủng sinh chứ không phải là một số kiến thức đạt được nào đó. Có như thế các chủng sinh mới hy vọng trở thành tông đồ cho con người thời đại.

Ngài cũng kiến trình với Ban giám đốc ĐCV một số việc cụ thể như: Cải thiện môi trường và cơ sở ĐCV, mỗi năm ĐCV phải có một chủ đề để các giáo sư và mọi chủng sinh chú tập vào đó (chủ điểm cho năm nay là “Sự Hiệp Thông”), đầu tư thêm cho thư viện, tăng cường các cuộc họp của Ban huấn luyện, tăng cường việc thảo luận, sinh hoạt nhóm nơi các chủng sinh, mời thêm các giáo sư ở các ĐCV và ngay cả vấn đề sức khỏe, giải trí, ẩm thực… của các chủng sinh cũng phải được xem xét sao cho thích hợp.

Trong tư cách GM giáo phận và là giám đốc ĐCV, Đức cha Phaolô nhắc lại hồng ân và sự vui mừng khi cách đây gần 20 năm Chủng viện được sinh hoạt trở lại. Ngài sánh ví điều đó như niềm vui của thiếu nữ Sion vì có Đức Chúa ở cùng; và ngài kêu gọi các chủng sinh cần có một thái độ tạ ơn và học tập cho cân xứng. Có lẽ Đức cha cũng lo lắng não trạng tiêu thụ tác động đến chủ nghĩa cá nhân nơi các chủng sinh, nên ngài đã căn dặn các chủng sinh cần phải cẩn trọng tuân thủ nội quy của ĐCV. Ngài nói : “Kỷ luật sẽ tạo nên sức mạnh và có sức đổi mới”. Đức cha còn nhắc lại lời của Đức giáo hoàng Piô XI để cho các chủng sinh thấy rằng quy luật không phải là sự bó buộc nhưng đó cũng là con đường nên thánh: “Hãy chỉ cho tôi một chủng sinh tuân giữ mọi luật lệ của ĐCV, tôi sẽ phong thánh cho người đó”.

Những trăn trở và định hướng của cha Tân Bề trên cũng là vấn đề đang được Đức giám mục Thanh Hóa, cha Tổng đại diện giáo phận Vinh và là giáo sư ĐCV Vinh Thanh quan tâm, và vì vậy các ngài đã có những bổ túc cần thiết.

Lễ khai giảng kết thúc với thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse gợi mở cho các giáo sư và chủng sinh một mục tiêu cuối cùng trong ngày khai giảng, vừa là vấn đề cần được áp dụng ngay trong năm học này vừa là vấn đề mà các chủng sinh phải quan tâm suốt cuộc đời, ngài nói: “Một số hiện tượng trong đời sống đạo của các tín hữu, nhất là nơi giới trẻ chúng ta cho rằng họ sa sút đức tin, xuống cấp đạo đức. Thực ra, sâu xa của vấn đề có lẽ là chúng ta -các linh mục và chủng sinh- chưa đáp ứng được những cơn khát thẳm sâu của họ. Nỗi khát khao đó chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho no thỏa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta đã thực sự có đủ Thánh Thần để trao ban cho các tín hữu không? Đó là điều mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ và truy tầm”.