Hồi 15h ngày Chúa nhật 09/09/2007, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức Giám mục giáo phận Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã chủ sự thánh lễ trao văn thư bổ nhiệm nhiệm vụ Quản hạt, Quản xứ và Phó xứ Chính tòa Xã Đoài cho linh mục Antôn Phạm Đình Phùng và tân linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính.
Sau khi linh mục nguyên Quản hạt Xã Đoài Gioan Nguyễn Hồng Pháp được thuyên chuyển về Đại chủng viện Vinh Thanh để tập trung hơn cho công tác đào tạo các chủng sinh, linh mục Antôn Phạm Đình Phùng (hiện đang là thư ký tòa giám mục) được trao thêm nhiệm vụ Quản xứ và Quản hạt Xã Đoài; và vì cha Antôn phải đảm trách hai nhiệm vụ quan trọng đó, nên Đức cha Phaolô Maria đã bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính, vừa thụ phong linh mục hôm 15/08/2007 làm phó xứ Xã Đoài để phụ tá cho ngài trong công tác mục vụ. Giáo xứ Chính tòa Xã Đoài hiện có 8.500 giáo dân với 6 giáo họ.
Trong bài giảng lễ, vị chủ chăn giáo phận có lời nhắn nhủ riêng cho hai cha : “Hôm nay hai cha về nhận nhiệm vụ nơi đây cũng là một việc vác thánh giá theo Đức Giêsu lên Giêrusalem. Vác thánh giá thì nặng nhọc, nhưng những ai muốn là môn đệ của Đức Kitô đều phải vác thánh giá theo Người. Giáo xứ Xã Đoài là bộ mặt của giáo phận, vì vậy đòi hỏi hai cha phải nỗ lực nhiều để làm cho bộ mặt của giáo phận ngày một tốt đẹp hơn”.
Ngài cũng ngỏ lời với giáo dân Xã Đoài: Hai cha có hoàn thành được hành trình lên Giêrusalem với Đức Kitô hay không còn hệ tại một phần ở anh chị em. Anh chị em hãy đồng tâm hiệp lực để giúp hai vị mục tử của mình đi trọn con đường đó; và việc anh chị em cộng tác với hai cha để xây dựng giáo xứ và sống đạo trong đời sống của mình cũng chính là anh chị em đang vác thánh giá theo Chúa. Cầu chúc cho hai cha và anh chị em thực sự là những môn đệ của Đức Kitô trong hành trình lên Giêrusalem!
Sau bài giảng của Đức cha giáo phận, hai cha nhận xứ và cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp cùng tuyên xưng đức tin và cam kết vâng phục Đức giám mục giáo phận.
Thánh lễ kết thúc với lời chào mừng hai cha Tân Quản xứ và Phó xứ của giáo xứ Xã Đoài và lời cảm ơn của cha Tân Quản xứ đối với Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Cha Antôn bày tỏ thêm với Đức cha Phaolô Maria: “Chúng con vinh dự được coi sóc nhà thờ có đặt ngai tòa của Đức Cha, và điều đó đòi hỏi chúng con phải cố gắng để giữ gìn không gian thánh đường này được sạch đẹp, thiêng thánh và làm cho đời sống đức tin của giáo xứ ngày một tiến triển hơn”. Dù biết đảm đương nhiều trách nhiệm khác nhau, nhưng cha Tân Quản xứ, Quản hạt Xã Đoài luôn vâng theo ý bề trên và tin tưởng đó là ý Chúa. Và ý Chúa bao giờ cũng tốt đẹp.
Với đoàn chiên được giao phó cho mình, cha Antôn đã dùng lời của Chúa Giêsu nói với người Do Thái xưa để khẳng định nhiệm vụ của mình: “Tôi đến không phải để làm theo ý tôi, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai tôi”. Ý thức rằng ý Bề trên là ý Chúa, và thánh ý Chúa là làm sao cho mọi người được ơn cứu độ, điều vô cùng cao cả và đặt trên vai mình trọng trách nặng nề, cha Antôn kêu gọi mọi người cầu nguyện, giúp đỡ, cộng tác để ngài và cha phó chu toàn trách vụ được trao phó.
Sau khi linh mục nguyên Quản hạt Xã Đoài Gioan Nguyễn Hồng Pháp được thuyên chuyển về Đại chủng viện Vinh Thanh để tập trung hơn cho công tác đào tạo các chủng sinh, linh mục Antôn Phạm Đình Phùng (hiện đang là thư ký tòa giám mục) được trao thêm nhiệm vụ Quản xứ và Quản hạt Xã Đoài; và vì cha Antôn phải đảm trách hai nhiệm vụ quan trọng đó, nên Đức cha Phaolô Maria đã bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính, vừa thụ phong linh mục hôm 15/08/2007 làm phó xứ Xã Đoài để phụ tá cho ngài trong công tác mục vụ. Giáo xứ Chính tòa Xã Đoài hiện có 8.500 giáo dân với 6 giáo họ.
Trong bài giảng lễ, vị chủ chăn giáo phận có lời nhắn nhủ riêng cho hai cha : “Hôm nay hai cha về nhận nhiệm vụ nơi đây cũng là một việc vác thánh giá theo Đức Giêsu lên Giêrusalem. Vác thánh giá thì nặng nhọc, nhưng những ai muốn là môn đệ của Đức Kitô đều phải vác thánh giá theo Người. Giáo xứ Xã Đoài là bộ mặt của giáo phận, vì vậy đòi hỏi hai cha phải nỗ lực nhiều để làm cho bộ mặt của giáo phận ngày một tốt đẹp hơn”.
Ngài cũng ngỏ lời với giáo dân Xã Đoài: Hai cha có hoàn thành được hành trình lên Giêrusalem với Đức Kitô hay không còn hệ tại một phần ở anh chị em. Anh chị em hãy đồng tâm hiệp lực để giúp hai vị mục tử của mình đi trọn con đường đó; và việc anh chị em cộng tác với hai cha để xây dựng giáo xứ và sống đạo trong đời sống của mình cũng chính là anh chị em đang vác thánh giá theo Chúa. Cầu chúc cho hai cha và anh chị em thực sự là những môn đệ của Đức Kitô trong hành trình lên Giêrusalem!
Sau bài giảng của Đức cha giáo phận, hai cha nhận xứ và cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp cùng tuyên xưng đức tin và cam kết vâng phục Đức giám mục giáo phận.
Thánh lễ kết thúc với lời chào mừng hai cha Tân Quản xứ và Phó xứ của giáo xứ Xã Đoài và lời cảm ơn của cha Tân Quản xứ đối với Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Cha Antôn bày tỏ thêm với Đức cha Phaolô Maria: “Chúng con vinh dự được coi sóc nhà thờ có đặt ngai tòa của Đức Cha, và điều đó đòi hỏi chúng con phải cố gắng để giữ gìn không gian thánh đường này được sạch đẹp, thiêng thánh và làm cho đời sống đức tin của giáo xứ ngày một tiến triển hơn”. Dù biết đảm đương nhiều trách nhiệm khác nhau, nhưng cha Tân Quản xứ, Quản hạt Xã Đoài luôn vâng theo ý bề trên và tin tưởng đó là ý Chúa. Và ý Chúa bao giờ cũng tốt đẹp.
Với đoàn chiên được giao phó cho mình, cha Antôn đã dùng lời của Chúa Giêsu nói với người Do Thái xưa để khẳng định nhiệm vụ của mình: “Tôi đến không phải để làm theo ý tôi, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai tôi”. Ý thức rằng ý Bề trên là ý Chúa, và thánh ý Chúa là làm sao cho mọi người được ơn cứu độ, điều vô cùng cao cả và đặt trên vai mình trọng trách nặng nề, cha Antôn kêu gọi mọi người cầu nguyện, giúp đỡ, cộng tác để ngài và cha phó chu toàn trách vụ được trao phó.