Lễ khai giảng hai lớp Tu sinh giáo phận Vinh (Khóa V)

Kỳ tuyển sinh vào Đại Chủng viện năm nay, theo sự chỉ đạo của Đức Giám mục giáo phận cũng là Giám đốc Đại Chủng viện, số lượng tu sinh trúng tuyển được gọi nhập học là 47 người chia làm hai lớp : lớp I và II. Lớp I (24 người) sẽ tu dưỡng và học tập tại Tòa Giám mục, lớp II (23 người) tại Giáo xứ Cầu Rầm, Thành phố Vinh.

Qua trao đổi với cha phụ trách tu sinh F.X. Lê Viết Hùng, chúng tôi được biết tuy địa điểm tập trung tu dưỡng, sinh hoạt và học tập khác nhau nhưng về chương trình đào tạo cơ bản cũng như thời gian tu học không có gì khác nhau. Nghĩa là sau thời gian đào tạo 2 năm, sẽ có 1 lớp được gọi về Đại chủng viện, lớp này bao gồm các tu sinh từ cả hai lớp Xã Đoài và Cầu Rầm.

Có thể về sau, giáo phận sẽ có kế hoạch khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp, nhưng đường hướng ban đầu là như vậy.

Khai giảng lớp tu sinh tại Cầu Rầm

Sáng 05/09/2007 tại thánh đường giáo xứ Cầu Rầm, Tòa giám mục giáo phận đã tổ chức khai giảng cho lớp tu sinh (lớp II) vừa trúng tuyển trong kỳ thi vào Đại Chủng viện tháng 6 vừa qua.

ĐGM Phaolô Maria đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và khai giảng, đồng tế với ĐGM có cha Antôn Phạm Đình Phùng, thư ký tòa giám mục và các cha trong giáo phận.

Đây là lớp tu sinh đầu tiên được đào tạo tại giáo xứ Cầu Rầm. Trong bài giảng lễ, Đức giám mục nêu cao tầm quan trọng của ơn gọi linh mục và tu sỹ, ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho ơn gọi của giáo phận, cách riêng cho các tu sinh trong bước đường theo lý tưởng của mình.

Khai giảng lớp tu sinh tại Tòa giám mục

Một ngày sau, vào hồi 15 giờ ngày 06/09/2007 tại Tòa giám mục Xã Đoài, diễn ra lễ khai giảng cho lớp Tu sinh (lớp I).

Hiện diện trong lễ khai giảng có Đức cha Phaolô Maria, cha Tổng đại diện Fx. Võ Thanh Tâm, cha phụ trách tu sinh Fx. Lê Viết Hùng, các giảng viên và 24 anh em tu sinh.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, thân mật nhưng không kém phần trang trọng. Tất cả anh em tu sinh là những sinh viên vừa tốt nghiệp các trường đại học, hay đã tốt nghiệp và đi làm một thời gian, đang háo hức chờ đón buổi lễ khai giảng để bước vào một giai đoạn học tập mới - giai đoạn trau dồi đạo lý, nhân bản để trở thành những linh mục trong tương lai.

Trong bài huấn dụ, Đức cha Phaolô Maria ngỏ lời với anh em tu sinh : “Đọc Phúc Âm, chúng ta thấy Đức Giêsu toát lên một yếu tố rất người. Có thể nói Đức Giêsu đã sống trọn vẹn bản tính con người của thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên. Anh em là những người đi theo Chúa thì anh em hãy dành trọn tình yêu cho Người và hãy đi vào con đường hẹp tình yêu để trở nên con người thực sự mang hình ảnh Thiên Chúa”.

Cha Tổng đại diện và cha phụ trách tu sinh cũng nhắn nhủ anh em tu sinh hãy là một con người thực sự trước khi mình có thể trở thành một linh mục. Các ngài còn nhấn mạnh: để trở thành những linh mục của thời đại ngày nay, anh em không chỉ trau dồi những kiến thức triết học, thần học, mà còn phải hiểu biết nhiều lĩnh vực khác liên quan đến con người, xã hội loài người và thế giới, có như thế anh em mới hiểu được người khác, mới có khả năng lôi cuốn họ và nhờ đó có cơ hội rao giảng chân lý của Chúa cho họ.