Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2007-2008 tại Giáo xứ Bắc Thành
Hôm nay, Chúa Nhật 09/09/2007, là ngày Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2007-2008 cho toàn Giáo Phận Nha Trang. Hòa chung với không khí náo nức đón mừng năm học giáo lý mới, vào lúc 7h00, tại nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành, Cha Quản xứ Phêrô Lê Văn Ninh (kiêm Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Nha Trang) đã chủ tế thánh lễ Khai giảng Năm học Giáo lý 2007-2008. Trong năm học mới này, Giáo xứ cũng vui mừng đón chào các em giáo lý lớp Đồng Cỏ Non 1, là những em mới được bắt đầu học giáo lý (lớp mẫu giáo bé).
Nhân dịp đầu năm học, trong bài giảng của mình, Cha Quản xứ khuyên các em học sinh dù học giáo lý hay học văn hóa ở trường đều phải biết hy sinh mà chu toàn tốt bổn phận của mình để làm theo ý của Thiên Chúa, cha mẹ và thầy cô. Nhờ đó, các em sẽ lớn dần lên về tâm hồn, thể xác và tri thức để có thể giúp ích cho nhiều người khác. Hơn nữa, cha cũng muốn các em phải cố gắng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày để xứng đáng là con ngoan trò giỏi và là tương lai của Giáo Hội.
Sau bài giảng là nghi thức Khai giảng Năm học 2007-2008 gồm các phần: Cha Quản xứ giới thiệu các giáo lý viên trong Ban Điều hành (BĐH), đại diện BĐH giới thiệu các Giáo Lý Viên (GLV) phụ trách các lớp, Trưởng ban giáo lý Giáo xứ nhận nhiệm vụ từ Cha Quản xứ và nêu sơ lược phương hướng kế hoạch trong năm học giáo lý mới, tiếp đến là đại diện học sinh đọc quyết tâm, sau huấn từ của Cha Quản xứ là nghi thức Tuyên xưng Đức tin của GLV.
Kết thúc thánh lễ là lời tuyên bố khai giảng Năm học Giáo lý 2007-2008 của Cha Quản xứ và hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Sau đó các em học sinh theo các GLV về các lớp Giáo lý của mình.
Việc giáo dục đức tin cho người trẻ trong xã hội hiện nay là một việc rất quan trọng và khó khăn, cần có những người tình nguyện để trở thành Giáo lý viên. Còn người GLV thì phải luôn không ngừng tự đào tạo mình qua việc học hỏi Lời Chúa và gặp gỡ Chúa qua bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Nhờ đó người GLV mới dễ dàng đem Chúa đến với các em qua mỗi giờ
học giáo lý. Bên cạnh đó, việc dạy giáo lý không phải của chỉ riêng thầy cô GLV mà còn là của quý phụ huynh. Vì cha mẹ là những người thầy đầu tiên của các em. Nếu có sự quan tâm và cộng tác tích cực của quý phụ huynh thì việc dạy và học giáo lý mới có thể đem lại kết quả tốt như lòng Chúa mong muốn.
Hôm nay, Chúa Nhật 09/09/2007, là ngày Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2007-2008 cho toàn Giáo Phận Nha Trang. Hòa chung với không khí náo nức đón mừng năm học giáo lý mới, vào lúc 7h00, tại nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành, Cha Quản xứ Phêrô Lê Văn Ninh (kiêm Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Nha Trang) đã chủ tế thánh lễ Khai giảng Năm học Giáo lý 2007-2008. Trong năm học mới này, Giáo xứ cũng vui mừng đón chào các em giáo lý lớp Đồng Cỏ Non 1, là những em mới được bắt đầu học giáo lý (lớp mẫu giáo bé).Nhân dịp đầu năm học, trong bài giảng của mình, Cha Quản xứ khuyên các em học sinh dù học giáo lý hay học văn hóa ở trường đều phải biết hy sinh mà chu toàn tốt bổn phận của mình để làm theo ý của Thiên Chúa, cha mẹ và thầy cô. Nhờ đó, các em sẽ lớn dần lên về tâm hồn, thể xác và tri thức để có thể giúp ích cho nhiều người khác. Hơn nữa, cha cũng muốn các em phải cố gắng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày để xứng đáng là con ngoan trò giỏi và là tương lai của Giáo Hội.
Sau bài giảng là nghi thức Khai giảng Năm học 2007-2008 gồm các phần: Cha Quản xứ giới thiệu các giáo lý viên trong Ban Điều hành (BĐH), đại diện BĐH giới thiệu các Giáo Lý Viên (GLV) phụ trách các lớp, Trưởng ban giáo lý Giáo xứ nhận nhiệm vụ từ Cha Quản xứ và nêu sơ lược phương hướng kế hoạch trong năm học giáo lý mới, tiếp đến là đại diện học sinh đọc quyết tâm, sau huấn từ của Cha Quản xứ là nghi thức Tuyên xưng Đức tin của GLV.Kết thúc thánh lễ là lời tuyên bố khai giảng Năm học Giáo lý 2007-2008 của Cha Quản xứ và hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Sau đó các em học sinh theo các GLV về các lớp Giáo lý của mình.
Việc giáo dục đức tin cho người trẻ trong xã hội hiện nay là một việc rất quan trọng và khó khăn, cần có những người tình nguyện để trở thành Giáo lý viên. Còn người GLV thì phải luôn không ngừng tự đào tạo mình qua việc học hỏi Lời Chúa và gặp gỡ Chúa qua bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Nhờ đó người GLV mới dễ dàng đem Chúa đến với các em qua mỗi giờ
học giáo lý. Bên cạnh đó, việc dạy giáo lý không phải của chỉ riêng thầy cô GLV mà còn là của quý phụ huynh. Vì cha mẹ là những người thầy đầu tiên của các em. Nếu có sự quan tâm và cộng tác tích cực của quý phụ huynh thì việc dạy và học giáo lý mới có thể đem lại kết quả tốt như lòng Chúa mong muốn.