Thứ trưởng tư pháp Việt Nam, ông Hà Hùng Cường, trong một hội nghị quốc tế về viện trợ nước ngoài tổ chức tại Manila đã kêu gọi các tổ chức cấp viện hỗ trợ thêm cho Việt Nam để cải thiện và phát triển hệ thống pháp luật.

Ông Hà Hùng Cường nói rằng Việt Nam cần trợ giúp để phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa cũng như để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu gia nhập tổ chức Mậu dịch thế giới vào năm 2005.

Đài BBC đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Lucy Wayne từ công ty Lucy Wayne & Associates tại TP Hồ Chí Minh.

BBC: Xin bà cho biết giới đầu tư và kinh doanh nước ngoài muốn thấy Việt Nam cải tổ hệ thống luật pháp như thế nào?

Lucy Wayne: Việt Nam có vô số văn bản luật pháp, trong đó các luật thường mâu thuẫn nhau. Điều chúng ta cần làm là kết hợp các luật đó cho hợp lý. Ví dụ như có rất nhiều văn bản trong luật thuế và các văn bản này cần phải được đơn giản hóa và cần được làm rõ ràng hơn. Điều này chẳng những tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn cho các cơ quan quản lý của chính phủ nữa. Trong trường hợp của luật đầu tư thì mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện luật này, chúng ta vẫn thấy luật này chưa được hiểu cũng như thực thi một cách đúng mức.

BBC: Việt Nam đặt chỉ tiêu hoàn chỉnh hệ thống pháp luật từ nay đến năm 2005 để có thể hội đủ điều kiện gia nhập tổ chức Mậu dịch thế giới (WTO). Theo bà thì Việt nam có đáp ứng được tiến độ đó không?

Lucy Wayne: Tôi nghĩ Việt Nam không thể đảm bảo được thời gian biểu đó và tôi cũng nghĩ là Việt Nam không nên cố gắng làm việc đó. Việt Nam có tới cả trăm ngàn văn bản pháp luật từ cấp trung ương đến cấp địa phương cần được kết hợp lại trong một loạt các lĩnh vực cho nên đơn thuần đó là điều không khả thi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chính phủ nên tập trung vào một số lĩnh vực chính như luật thương mại, luật đầu tư, luật hợp đồng và giải quyết những mâu thuẫn và chồng chéo hiện còn tồn tại.

BBC: Việt Nam kêu gọi tài trợ để cải tổ hệ thống pháp luật, thách thức cụ thể là gì, thưa bà?

Lucy Wayne: Tôi đồng ý với quan điểm của Thứ trưởng tư pháp Hà Hùng Cường là Việt Nam cần phải cải tổ hệ thống pháp luật trên cơ sở hỗ trợ của các chuyên gia soạn thảo luật có trình độ. Vấn đề chính của Việt Nam là luật thường được soạn thảo bởi các quan chức chính phủ và những người này nói chung không được đào tạo kỹ về pháp lý. Trong khi đó, Bộ Tư Pháp lại không tham gia vào quá trình soạn thảo luật ở mức độ nhiều như cần thiết. Các luật sư nước ngoài làm việc ở Việt Nam như tôi không thể hay không nên làm việc đó bởi chúng tôi không được đào tạo để soạn thảo luật. Đây là một lĩnh vực chuyên môn.(BBC)