Hội Thi Giáo Lý Kinh Thánh của Giáo Phận Hà Nội

Trong cuộc đời của một Kitô hữu, Đức Kitô phải là Thầy dạy tốt nhất, là quân sư lý tưởng nhất vì Người « là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống »; Lời Chúa phải là kim chỉ nam cho cuộc sống, cho mọi hoạt động, mọi tư tưởng. Vì thế, việc học và sống Lời Chúa là một việc hết sức cần thiết đối với mọi tín hữu vì « không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô ».

Đây cũng là một trong những điều mà Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đặc biệt nhấn mạnh trong buổi lễ khai mạc Hội Thi Giáo Lý Kinh Thánh của Giáo Phận Hà Nội được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 tại Giáo xứ Thạch Bích. Để nêu lên tầm quan trọng của việc học Kinh Thánh, Đức Tổng Giám Mục đã nêu tấm gương kiên trì học sách luật Torah của những người Do Thái. Đối với họ, việc học để đọc được sách luật Torah là tiêu chuẩn để trở thành người Do Thái chân chính, đồng thời là niềm tự hào và là cơ sở để giữ được truyền thống của dân tộc. Cũng nhờ việc học tiếng Do Thái để có thể đọc được Kinh Thánh mà sau gần hai ngàn năm lưu lạc khắp nơi người Do Thái đã vẫn có thể quy tụ được với nhau. Đối với người Kitô cũng vậy, việc học Kinh Thánh không những là để biết, để gặp gỡ Đức Kitô, để sống Đạo được tốt hơn trong mọi môi trường, mà học Kinh Thánh còn là một cách để mỗi người tự trọng về danh tính Kitô của mình.

Năm nay, đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Ban Đặc Trách Giáo Lý và các Cha trong cả Giáo Phận đã phát động và khuyến khích mọi thành phần Dân Chúa học hỏi và sống Lời Chúa, đặc biệt là việc tìm hiểu Tin Mừng theo thánh Luca từ chương 1 đến chương 7. Có thể nói rằng, từ nhiều tháng nay, trong khắp Giáo Phận Hà Nội, người người học Kinh Thánh, nhà nhà học Kinh Thánh. Hôm nay, đến với Hội thi, họ là những cá nhân, những đơn vị xuất sắc nhất được lựa chọn từ các cuộc thi của 4 Giáo Hạt Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Nam Định và Miền dân tộc Mường Hòa Bình. Ban Giám khảo cuộc thi gồm quý Cha đến từ 4 Giáo Hạt, quý Thầy Tu Đoàn Truyền Tin và quý sơ Mến Thánh Giá Hà Nội. Trong suốt 5 tiếng đồng hồ, Hội Thi đã diễn ra một cách quy mô, nghiêm túc và chính xác, dưới sự điều khiển chung của Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Trưởng Ban Đặc Trách Giáo Lý Giáo Phận Hà Nội và quý Cha Trưởng các Giáo Hạt.

Trước sự chứng kiến của Đức Tổng Giám Mục, các đội thí sinh thuộc các giới đã đưa Ban Giám Khảo và những người tham dự từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi họ trải qua một cách say sưa, chính xác các phần thi trắc nghiệm, thi bấm chuông trả lời nhanh, thi diễn xuất những đoạn Tin Mừng tiêu biểu, thi đọc tiếp sức, thi thuộc lòng Tin Mừng theo thánh Luca và một số kinh cần. Xen lẫn các phần thi, một điều cũng khá ấn tượng là hàng trăm cánh tay của khán giả giơ lên để mong trả lời những câu hỏi Thánh Kinh do chính Đức Tổng Giám Mục đặt ra. Niềm vui học hỏi Lời Chúa được thể hiện trên những khuôn mặt của mọi giới từ gi đến trẻ. Niềm vui còn được thể hiện bằng lòng hiếu khách, sự đón tiếp ân cần của Cha Chính, Cha Phó Giáo xứ Thạch Bích, đặc biệt là những vũ điệu mục vụ nhộn nhịp, trẻ trung của các em thiếu nhi do các sơ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres phụ trách.

Nhìn chung, cuộc thi năm nay diễn ra tốt đẹp. Có một điều mới so với các năm trước là lần đầu tiên có phần tham gia thi của khối các gia đình đến từ hai Miền Hà Nam và Nam Định. Về hình thức, các phương tiện kĩ thuật như máy chiếu hình, quay hình đã góp phần giúp cho Hội Thi đạt những hiệu quả tốt hơn; với sự trẻ trung, năng động, tinh tế của hai MC Hương Thảo và Thành Trung, Hội Thi trở nên thật sôi động, hấp dẫn. Về nội dung, hàng trăm câu hỏi khác nhau dành cho các giới được chuẩn bị chu đáo, chính xác nói lên công việc và trách nhiệm nặng nề cũng như những thao thức của Ban Đặc Trách Giáo Lý Giáo Phận đối với cuộc thi. Có nhiều cách học hỏi Lời Chúa, việc học thuộc lòng cũng là một cách cần thiết, nhưng dường như các câu hỏi do Ban Đặc Trách Giáo Lý đề ra cho Hội Thi chỉ mới phù hợp và đáp ứng cho việc học thuộc lòng. Để Lời Chúa đến với mọi người một cách dễ nhất nhưng cũng thấm sâu trong lòng họ mãi mãi, người viết thiển nghĩ rằng, nên chăng, đưa vào những câu hỏi đặt ra cho các thí sinh thêm những ý tưởng thần học, tín lý, luân lý, hoặc những ý tưởng, những kiến thức văn hóa, xã hội nơi Chúa Giêsu, thời Chúa Giêsu, nhằm tạo cho thí sinh các giới có điều kiện suy tư, hiểu Lời Chúa sâu sắc hơn, từ đó họ có thể áp dụng thực hành cho chính mình cũng như có thể đem Lời Chúa đến cho mọi người một cách phong phú hơn.

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Hội thi được bế mạc lúc 13 giờ cùng ngày với phần trao giải thưởng cho các đội đã đạt giải năm nay. Các đội thi chia tay trong lưu luyến, hẹn gặp lại nhau ở hội thi sang năm cũng như trên mọi nẻo đường truyền giáo.

Khối thiếu nhi

Giải nhất : Hạt Hà Nội

Giải nhì : Hạt Nam Đinh

Giải ba : Hạt Hà Nam

Khối giới trẻ

Giải nhất : Hạt Nam Định

Giải nhì : Hạt Hà Nam

Giải ba : Hạt Hà Tây

Khối giáo lý viên

Giải nhất : Xứ Nam Định

Giải nhì : Hạt

Giải ba : Hạt

Khối trưởng thành

Giải nhất : Hạt Hà Tây

Giải nhì : Hạt Hà Nam

Giải ba : Hạt Hà Nội

Khối gia đình

Giải nhất : Hạt Hà Nam

Giải nhì : Hạt Nam Định