Giáo dân toại nguyện vì chính quyền đồng ý cho xây lại nhà thờ
Huế, Việt Nam –Ngày 30/8/2007 Giáo dân ở một vùng núi miền trung Việt Nam, tụ họp tại một nền Thánh đường cũ đã bị đổ nát để phát dọn cỏ cây và rác rưởi giữa tiếng gầm gù đào đất của xe cơ giới, sau khi họ được chính quyền cho phép lập lại Giáo xứ và xây lại nhà thờ.
Ông Anrê Trần Bá Minh, chủ tịch hội đồng Giáo xứ Sơn Quả nói rằng, do chiến tranh mà toàn bộ cơ sở của Giáo xứ đã bị san bằng, Giáo dân phải di tản để tránh bom đạn. Sau ngày quê hương thống nhất, họ lại trở về quê cha đất tổ để khai hoang phục hoá nhằm xây dựng lại xóm làng.
Giáo xứ Sơn Quả, thuộc xã Phong Sơn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách Hà Nội 630 kilômét về phía nam. Là một Giáo xứ lâu đời trên 300 năm, có đầy đủ các cơ sở Tôn Giáo như: Nhà Thờ, nhà Cha xứ, nhà các Nữ tu, trường học.
Vị chủ tịch Giáo xứ 68 tuổi cho biết, các thành phần Dân Chúa Sơn Quả đã chờ đợi 43 năm, kể từ cuộc chiến hai miền Nam Bắc diễn ra tại quê hương ông năm1964. Ông Minh nói rằng, hôm nay họ cảm thấy rất phấn khởi, vì chính tay họ được góp phần vào việc xây dựng lại Thánh đường.
Cuối năm 1975, Giáo dân Sơn Quả lúc đó chỉ có một số ít giáo dân trở về quê hương, nên họ đã sinh hoạt chung với Giáo xứ Thanh Tân cách Huế 30 kilômét về phía Tây Bắc và lấy tên gọi là Giáo xứ Tân Sơn.
Linh mục Đôminicô Lê Đình Du, được Đức Tổng Giám Mục Huế, đặt làm quản xứ Thanh Tân, Sơn Quả và Bến Củi. từ tháng 5 năm 2003 cho biết, ngài đang tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm để làm đơn lên chính quyền xin xây dựng Nhà Thờ vì Giáo xứ Sơn Quả, ngày mỗi đông Giáo dân. Ngày 27/11/2005, Đức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể đã chấp thuận cho tái lập lại Giáo xứ Sơn Quả, rồi đến ngày 16/7/2007 ông Ngô Hoà phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký cho xây dựng Nhà Thờ Sơn Quả.
Tuy nhiên, ông chủ tịch xã Phong Sơn Nguyễn Bá Hùng đã nói với các chức việc Hội đồng Giáo xứ Sơn Quả và Cha quản xứ Thanh Tân tại hiện trường khuôn viên Giáo xứ hôm 27/8/2007 rằng, Giáo xứ chưa được xây tường hàng rào vì Giáo xứ còn thiếu giấy chủ quyền đất, tức là thẻ đỏ.
Linh mục Đôminicô Lê Đình Du cho biết, trước năm 1975 Giáo xứ Sơn Quả có diện tích là 4385 mét vuông, sau đó chính quyền địa phương xã đã cấp cho một người dân 630 mét vuông, nay chỉ còn lại 3755 mét vuông.
Cha Du, 38 tuổi nói rằng, ngài dự định xây nhà thờ đủ chỗ cho 400 người và nhà Cha xứ. Kinh phí dự tính trên 2 tỷ đồng tiền Việt tương đương 130.000 mỹ kim, ngài cho biết thêm, dự án này, đã được Cha cựu quản xứ xin từ Bộ Truyền Giáo và của một Linh mục gốc Giáo xứ Sơn Quả đang làm việc tại nước Ý, đã đóng góp nhân dịp ngài về quê cũ để hành lễ ngân khánh Linh mục do Cha Quản xứ tổ chức ngay chính trên nền đất Nhà Thờ, nơi mà cách đây 58 năm ngài lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội.
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ, người con của Giáo xứ, hiện đang ở miền Bắc nước Ý cho biết, qua dịp lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 15/8/2007, Giáo xứ Postioma và Giáo phận Treviso, nơi ngài đang phục vụ, cũng đã giúp đỡ thêm được một phần, phần còn lại sẽ do quý ân nhân trong và ngoài nước, nhất là bà con Giáo xứ gốc Sơn Quả, ngoài ra còn có sự đóng góp công lao động của Giáo dân địa phương.
Ông Phêrô Nguyễn Văn Dũng 40 tuổi, một Giáo dân nói rằng, nguyện vọng của chúng tôi là được thấy trên nền nhà thờ cũ được sớm mọc lên ngôi Thánh Đường xứng đáng để chúng tôi có nơi thờ phượng Chúa, sớm hôm kinh nguyện, sống tốt Đạo, đẹp đời. và có một vị chủ chăn riêng.
Hôm 15/8/2007 sau khi bế mạc hành hương tại LaVang, Đức Tổng đã đến Sơn Quả chủ sự nghi lễ đặt đá xây dựng Nhà Thờ trước sự hiện diện của 16 Linh mục, gần 300 Giáo dân và có sự hiện diện của chính quyền huyện Phong Điền và xã Phong Sơn. Trong nghi lễ đặt đá, ngài đã nói rằng:’’ sau khi hoàn tất Thánh Đường, địa phận sẽ gửi cho Giáo xứ Sơn Quả một Linh mục quản nhiệm mới’’.
Giáo dân Sơn Quả đa số làm nghề nông, đi rừng đốn củi và làm than, trước đây Sơn Quả còn gọi là Bến Than để đối lập với Bến Củi. Cha Quản xứ hiện nay đang điều hành một địa sở gồm 3 Giáo xứ với 1843 giáo dân trong đó: Thanh Tân 1034, Sơn Quả 517 và Bến Củi 292 Giáo dân.
Huế, Việt Nam –Ngày 30/8/2007 Giáo dân ở một vùng núi miền trung Việt Nam, tụ họp tại một nền Thánh đường cũ đã bị đổ nát để phát dọn cỏ cây và rác rưởi giữa tiếng gầm gù đào đất của xe cơ giới, sau khi họ được chính quyền cho phép lập lại Giáo xứ và xây lại nhà thờ.
| Giáo dân góp sức xây lại thánh đường |
Giáo xứ Sơn Quả, thuộc xã Phong Sơn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách Hà Nội 630 kilômét về phía nam. Là một Giáo xứ lâu đời trên 300 năm, có đầy đủ các cơ sở Tôn Giáo như: Nhà Thờ, nhà Cha xứ, nhà các Nữ tu, trường học.
Vị chủ tịch Giáo xứ 68 tuổi cho biết, các thành phần Dân Chúa Sơn Quả đã chờ đợi 43 năm, kể từ cuộc chiến hai miền Nam Bắc diễn ra tại quê hương ông năm1964. Ông Minh nói rằng, hôm nay họ cảm thấy rất phấn khởi, vì chính tay họ được góp phần vào việc xây dựng lại Thánh đường.
Cuối năm 1975, Giáo dân Sơn Quả lúc đó chỉ có một số ít giáo dân trở về quê hương, nên họ đã sinh hoạt chung với Giáo xứ Thanh Tân cách Huế 30 kilômét về phía Tây Bắc và lấy tên gọi là Giáo xứ Tân Sơn.
Linh mục Đôminicô Lê Đình Du, được Đức Tổng Giám Mục Huế, đặt làm quản xứ Thanh Tân, Sơn Quả và Bến Củi. từ tháng 5 năm 2003 cho biết, ngài đang tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm để làm đơn lên chính quyền xin xây dựng Nhà Thờ vì Giáo xứ Sơn Quả, ngày mỗi đông Giáo dân. Ngày 27/11/2005, Đức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể đã chấp thuận cho tái lập lại Giáo xứ Sơn Quả, rồi đến ngày 16/7/2007 ông Ngô Hoà phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký cho xây dựng Nhà Thờ Sơn Quả.
Tuy nhiên, ông chủ tịch xã Phong Sơn Nguyễn Bá Hùng đã nói với các chức việc Hội đồng Giáo xứ Sơn Quả và Cha quản xứ Thanh Tân tại hiện trường khuôn viên Giáo xứ hôm 27/8/2007 rằng, Giáo xứ chưa được xây tường hàng rào vì Giáo xứ còn thiếu giấy chủ quyền đất, tức là thẻ đỏ.
| LM Du và Ông Chủ Tịch HĐGX |
| Chủ tịch Xã, LM Du và giáo dân |
Cha Du, 38 tuổi nói rằng, ngài dự định xây nhà thờ đủ chỗ cho 400 người và nhà Cha xứ. Kinh phí dự tính trên 2 tỷ đồng tiền Việt tương đương 130.000 mỹ kim, ngài cho biết thêm, dự án này, đã được Cha cựu quản xứ xin từ Bộ Truyền Giáo và của một Linh mục gốc Giáo xứ Sơn Quả đang làm việc tại nước Ý, đã đóng góp nhân dịp ngài về quê cũ để hành lễ ngân khánh Linh mục do Cha Quản xứ tổ chức ngay chính trên nền đất Nhà Thờ, nơi mà cách đây 58 năm ngài lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội.
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ, người con của Giáo xứ, hiện đang ở miền Bắc nước Ý cho biết, qua dịp lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 15/8/2007, Giáo xứ Postioma và Giáo phận Treviso, nơi ngài đang phục vụ, cũng đã giúp đỡ thêm được một phần, phần còn lại sẽ do quý ân nhân trong và ngoài nước, nhất là bà con Giáo xứ gốc Sơn Quả, ngoài ra còn có sự đóng góp công lao động của Giáo dân địa phương.
Ông Phêrô Nguyễn Văn Dũng 40 tuổi, một Giáo dân nói rằng, nguyện vọng của chúng tôi là được thấy trên nền nhà thờ cũ được sớm mọc lên ngôi Thánh Đường xứng đáng để chúng tôi có nơi thờ phượng Chúa, sớm hôm kinh nguyện, sống tốt Đạo, đẹp đời. và có một vị chủ chăn riêng.
Hôm 15/8/2007 sau khi bế mạc hành hương tại LaVang, Đức Tổng đã đến Sơn Quả chủ sự nghi lễ đặt đá xây dựng Nhà Thờ trước sự hiện diện của 16 Linh mục, gần 300 Giáo dân và có sự hiện diện của chính quyền huyện Phong Điền và xã Phong Sơn. Trong nghi lễ đặt đá, ngài đã nói rằng:’’ sau khi hoàn tất Thánh Đường, địa phận sẽ gửi cho Giáo xứ Sơn Quả một Linh mục quản nhiệm mới’’.
Giáo dân Sơn Quả đa số làm nghề nông, đi rừng đốn củi và làm than, trước đây Sơn Quả còn gọi là Bến Than để đối lập với Bến Củi. Cha Quản xứ hiện nay đang điều hành một địa sở gồm 3 Giáo xứ với 1843 giáo dân trong đó: Thanh Tân 1034, Sơn Quả 517 và Bến Củi 292 Giáo dân.