Hôm thứ hai Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã khai mạc phần 2 của hội nghị lần thứ bẩy tại Hà Nội và theo Thông Tấn Xã Việt Nam, đứng đầu nghị trình thảo luận là các vấn đề tôn giáo và sắc tộc thiểu số cũng như vấn đề đất đai.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, tổng bí thư đảng ông Nông Đức Mạnh coi các vấn đề vừa kể là các vấn đề "có tính đặc thù quan trọng" đòi hỏi "giải quyết tốt và có chính sách đúng đắn." Hội nghị thường kéo dài một tuần lễ sẽ duyệt lại các nghị quyết về các vấn đề tôn giáo và sắc tộc đồng thời đề ra các chính sách mới nhằm phát huy đại đoàn kết dân tộc.

Các bản tin của hai hãng AP và AFP đánh đi từ Hà Nội nhắc lại sự kiện hồi tháng hai năm 2001 khi hàng ngàn người Thượng biểu tình vì bất mãn về việc đất đai bị trưng thu và bị cấm đoán trong vấn đề tôn giáo khiến chính phủ phải gửi các lực lượng bộ đội và công an để trấn át và nhiều người Thượng đã tìm cách vượt biên qua Kampuchia. Các tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền liên tục lên án Việt Nam là hạn chế tự do tôn giáo. Nhiều thành phần bất đồng chính kiến và tôn giáo đã bị bắt và phạt các án tù nặng như linh mục Nguyễn Văn Lý, hoặc bị quản chế như trường hợp các nhà lãnh đạo Phật giáo Hoà Hảo.

Hội nghị lần này cũng sẽ duyệt lại các vấn đề đất đai và đề xuất các chính sách. Tranh chấp đất đai và nạn tham nhũng là nguyên do chính khiến dân chúng bất mãn với chính quyền.(VOA)