TIN VỀ GIỚI TRẺ PHAN SINH VIỆT NAM
Kính thưa anh chị em xa gần,
Trong những ngày 6-8/7/2007 Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam (GTPS/VN) là Đại Hội bầu cử BTV/QG (Ban Thường Vụ Quốc Gia), với chủ đề: “Này con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Đại Hội này họp định kỳ 3 năm một lần, đây là lần thứ VII. Đây còn là kỷ niệm 15 năm chính thức thành lập GTPS/VN. Như thế, GTPS/VN đã tròn 15 tuổi, độ tuổi tràn đầy sức sống.
Trước hết, em thay mặt cho các BTV/GTPS/VN và các bạn GTPS khắp cả nước, xin cảm ơn Tỉnh Dòng và nhất là Cộng đoàn Đakao đã tạo mọi điều kiện, từ nơi ăn chốn ở, để cho Đại Hội được diễn ra trong bầu khí thân thương và huynh đệ. Nhất là bữa ăn chung trong Cộng đoàn vào tối ngày 6/7 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ đã nói với tôi: “Đây là lần đầu tiên con thấy được Quý Cha và Quý Thầy Dòng I nhiều đến thế”.
Hình ảnh cha Giám Tỉnh đến chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của mình với thao thức cho Dòng PSTT và GTPS đã làm cho các em phấn khởi. Những điều Cha chia sẻ như chiếc phao cứu hộ, như ngọn đèn rực sáng, làm đốt lên trong các em những tia hy vọng mới, luồng sinh khí mới giúp các em có quyết tâm đổi chính mình và HĐĐ của mình. Cha còn chủ tế thánh lễ với 3 anh em trợ úy tạ ơn Thiên Chúa về những việc Ngài đã làm cho Gia Đình Phan Sinh nói chung và cho GTPS/VN nói riêng. Đặc biệt với nghi thức sai đi của cha đã làm cho các em ý thức hơn sứ mạng của mình.
Kính thưa anh em trong Đại Gia Đình Phan Sinh,
Đại Hội GTPS lần này là một thành công lớn đối với GTPS/VN, vì đã soạn thảo được bản Nội Qui cho GTPS. Trong những ngày làm việc vừa qua, các thành viên Đại Hội lại một lần nữa, có cơ hội điều chỉnh từng chữ, từng câu, hầu giúp các bạn GTPS/VN có thể thực hiện được cách dễ dàng. Sau Đại Hội này, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn trẻ bản NQ/GTPS. Và đồng thời, sẽ soạn thảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết, để các em có thể thực hiện đúng với tinh thần của nó. Tôi thiết nghĩ rằng, nhờ bản Nội Qui này, nhiều người sẽ biết đến tổ chức GTPS là gì và đâu là vị trí của các em GTPS trong Đại Gia Đình Phan Sinh. Nhưng đồng thời, qua đó đòi hỏi các bạn trẻ, một khi đã dấn thân vào tổ chức này, phải nổ với lực sống tinh thần Phan Sinh hơn nữa.
Theo sự nhận định của các tham dự viên, thì Đậi Hội lần VII này đã tổ chức tốt, chương trình rõ ràng và phân công cụ thể. Đại Hội đã qui tụ được hầu hết GTPS các Miền, trừ Nha Trang. Làm cho BTV nắm bắt được tình hình thực tế của các Miền, thông qua báo cáo của các Miền và Quốc gia. Kế đến, mối tương quan giữa PSTT và GTPS ngày càng thấy rõ nét hơn, qua sự có mặt của các Ủy viên GTPS của các Miền, nhất là sự đồng hành và chủ tọa Đại Hội của Anh Phục vụ PSTT, và sự hiện diện của 4 trợ úy PSTT và GTPS.
Những điều hữu ích nhất trong nội dung và chương trình Đại Hội là duyệt qua bản dự thảo NQ/GTPS/VN, như đã nói trên. Các thành viên làm việc theo Nhóm một cách dân chủ và sôi nổi, tạo cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Vì thế, những hình ảnh nổi bật nhận thấy qua Đại Hội:
GTPS: Thân thiết, chân thành, sôi nổi, luôn đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ và hăng say, tôn trọng giờ giấc và dám nói lên những khó khăn và ưu tư của mình.
PSTT: Vui tươi, tinh thần làm việc cao, phục vụ cách chu đáo và nhất là chia sẻ tinh thần trách nhiệm với người trẻ.
Trợ úy: Thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương qua sự quan tâm, lo lắng đối với GTPS các Miền.
Điều mà các bạn trẻ muốn nhìn thấy hình ảnh GTPS, PSTT và các Trợ úy trong những năm tới đó là:
GTPS: Ngày một phát triển đồng bộ khắp cả nước cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thêm nhiều bạn trẻ dấn thân vào PSTT. Được các Giám mục địa phương hiểu rõ về tổ chức GTPS. Và muốn các thành viên GTPS có trình độ, năng động và hết tình phục vụ. Muốn được thế, mỗi bạn trẻ khao khát được huấn luyện thêm, khong chỉ BTV Miền mà còn chung với PSTT nữa, nhờ đó họ được thấm nhuần tinh thần Phan sinh, hầu thể hiện đúng tinh thần trong các công việc phục vụ. Đồng thời, các bạn quyết tâm phải giữ thông tin liên lạc với các HĐĐ trong Miền và với BTV/QG. Nhất là các bạn hứa sẽ hợp tác với PSTT trong mọi hoạt động.
PSTT: Nên có sự hiện diện của cả 3 Dòng cùng với GTPS trong một thánh lễ, ít nhất mỗi năm một lần và tổ chức giao lưu với nhau. Coi GTPS như những người em để hỗ trợ trong công việc. Đồng thời, các anh chị PSTT hiểu biết thêm về GTPS, cảm thông và đồng hành với họ cách khiêm tốn.
Trợ úy: Thêm số trợ úy được chuẩn bị kỹ hơn. Họ phải hiện diện với các em nhiều hơn và mở rộng vòng tay khi người trẻ cần sự nâng đỡ. Nhất là giữa trợ úy với PSTT và GTPS được bình đẳng, tôn trọng và gắn bó với nhau.
Kính thưa anh chị em,
Là một người mới tham gia vào lãnh vực của người trẻ, tôi nhận thấy rằng vấn đề của người trẻ hôm nay rất phức tạp. Họ rất cần đến chúng ta, những người nâng đỡ tinh thần, giúp họ đi tới trong đoàn sủng Phan Sinh. Tôi nhận thấy rằng, GTPS là một môi trường tốt đối với anh chị em, giúp họ vững tiến hơn trên con đường ơn gọi.
Với những tâm tình, thao thức và những thông tin trên, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, hỗ trợ và nâng đỡ các em GTPS, mạnh dạn và can đảm sống điều mà các em đã chọn. Tôi tin chắc rằng, việc ra sức thực hiện được những điều mà bản NQ/GTPS đề ra, là dấu cho thấy các em GTPS/VN đang từng bước hoạ lại hình ảnh Cha thánh Phanxicô trong đời sống của các em.
Cha Thánh là người đã ‘đồng hình đồng dạng’ với Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh, nhờ việc chọn đúng đường và đi đúng hướng. Nguyện xin Chúa cũng giúp cho tất cả chúng ta biết chọn Ngài là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6), và luôn hướng về Ngài, với tâm hồn quảng đại như Cha Thánh Phanxicô, tổ Phụ của chúng ta đã làm!
Kính thưa anh chị em xa gần,
Trong những ngày 6-8/7/2007 Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam (GTPS/VN) là Đại Hội bầu cử BTV/QG (Ban Thường Vụ Quốc Gia), với chủ đề: “Này con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Đại Hội này họp định kỳ 3 năm một lần, đây là lần thứ VII. Đây còn là kỷ niệm 15 năm chính thức thành lập GTPS/VN. Như thế, GTPS/VN đã tròn 15 tuổi, độ tuổi tràn đầy sức sống.
Trước hết, em thay mặt cho các BTV/GTPS/VN và các bạn GTPS khắp cả nước, xin cảm ơn Tỉnh Dòng và nhất là Cộng đoàn Đakao đã tạo mọi điều kiện, từ nơi ăn chốn ở, để cho Đại Hội được diễn ra trong bầu khí thân thương và huynh đệ. Nhất là bữa ăn chung trong Cộng đoàn vào tối ngày 6/7 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ đã nói với tôi: “Đây là lần đầu tiên con thấy được Quý Cha và Quý Thầy Dòng I nhiều đến thế”.
Hình ảnh cha Giám Tỉnh đến chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của mình với thao thức cho Dòng PSTT và GTPS đã làm cho các em phấn khởi. Những điều Cha chia sẻ như chiếc phao cứu hộ, như ngọn đèn rực sáng, làm đốt lên trong các em những tia hy vọng mới, luồng sinh khí mới giúp các em có quyết tâm đổi chính mình và HĐĐ của mình. Cha còn chủ tế thánh lễ với 3 anh em trợ úy tạ ơn Thiên Chúa về những việc Ngài đã làm cho Gia Đình Phan Sinh nói chung và cho GTPS/VN nói riêng. Đặc biệt với nghi thức sai đi của cha đã làm cho các em ý thức hơn sứ mạng của mình.
Kính thưa anh em trong Đại Gia Đình Phan Sinh,
Đại Hội GTPS lần này là một thành công lớn đối với GTPS/VN, vì đã soạn thảo được bản Nội Qui cho GTPS. Trong những ngày làm việc vừa qua, các thành viên Đại Hội lại một lần nữa, có cơ hội điều chỉnh từng chữ, từng câu, hầu giúp các bạn GTPS/VN có thể thực hiện được cách dễ dàng. Sau Đại Hội này, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn trẻ bản NQ/GTPS. Và đồng thời, sẽ soạn thảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết, để các em có thể thực hiện đúng với tinh thần của nó. Tôi thiết nghĩ rằng, nhờ bản Nội Qui này, nhiều người sẽ biết đến tổ chức GTPS là gì và đâu là vị trí của các em GTPS trong Đại Gia Đình Phan Sinh. Nhưng đồng thời, qua đó đòi hỏi các bạn trẻ, một khi đã dấn thân vào tổ chức này, phải nổ với lực sống tinh thần Phan Sinh hơn nữa.
Theo sự nhận định của các tham dự viên, thì Đậi Hội lần VII này đã tổ chức tốt, chương trình rõ ràng và phân công cụ thể. Đại Hội đã qui tụ được hầu hết GTPS các Miền, trừ Nha Trang. Làm cho BTV nắm bắt được tình hình thực tế của các Miền, thông qua báo cáo của các Miền và Quốc gia. Kế đến, mối tương quan giữa PSTT và GTPS ngày càng thấy rõ nét hơn, qua sự có mặt của các Ủy viên GTPS của các Miền, nhất là sự đồng hành và chủ tọa Đại Hội của Anh Phục vụ PSTT, và sự hiện diện của 4 trợ úy PSTT và GTPS.
Những điều hữu ích nhất trong nội dung và chương trình Đại Hội là duyệt qua bản dự thảo NQ/GTPS/VN, như đã nói trên. Các thành viên làm việc theo Nhóm một cách dân chủ và sôi nổi, tạo cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Vì thế, những hình ảnh nổi bật nhận thấy qua Đại Hội:
GTPS: Thân thiết, chân thành, sôi nổi, luôn đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ và hăng say, tôn trọng giờ giấc và dám nói lên những khó khăn và ưu tư của mình.
PSTT: Vui tươi, tinh thần làm việc cao, phục vụ cách chu đáo và nhất là chia sẻ tinh thần trách nhiệm với người trẻ.
Trợ úy: Thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương qua sự quan tâm, lo lắng đối với GTPS các Miền.
Điều mà các bạn trẻ muốn nhìn thấy hình ảnh GTPS, PSTT và các Trợ úy trong những năm tới đó là:
GTPS: Ngày một phát triển đồng bộ khắp cả nước cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thêm nhiều bạn trẻ dấn thân vào PSTT. Được các Giám mục địa phương hiểu rõ về tổ chức GTPS. Và muốn các thành viên GTPS có trình độ, năng động và hết tình phục vụ. Muốn được thế, mỗi bạn trẻ khao khát được huấn luyện thêm, khong chỉ BTV Miền mà còn chung với PSTT nữa, nhờ đó họ được thấm nhuần tinh thần Phan sinh, hầu thể hiện đúng tinh thần trong các công việc phục vụ. Đồng thời, các bạn quyết tâm phải giữ thông tin liên lạc với các HĐĐ trong Miền và với BTV/QG. Nhất là các bạn hứa sẽ hợp tác với PSTT trong mọi hoạt động.
PSTT: Nên có sự hiện diện của cả 3 Dòng cùng với GTPS trong một thánh lễ, ít nhất mỗi năm một lần và tổ chức giao lưu với nhau. Coi GTPS như những người em để hỗ trợ trong công việc. Đồng thời, các anh chị PSTT hiểu biết thêm về GTPS, cảm thông và đồng hành với họ cách khiêm tốn.
Trợ úy: Thêm số trợ úy được chuẩn bị kỹ hơn. Họ phải hiện diện với các em nhiều hơn và mở rộng vòng tay khi người trẻ cần sự nâng đỡ. Nhất là giữa trợ úy với PSTT và GTPS được bình đẳng, tôn trọng và gắn bó với nhau.
Kính thưa anh chị em,
Là một người mới tham gia vào lãnh vực của người trẻ, tôi nhận thấy rằng vấn đề của người trẻ hôm nay rất phức tạp. Họ rất cần đến chúng ta, những người nâng đỡ tinh thần, giúp họ đi tới trong đoàn sủng Phan Sinh. Tôi nhận thấy rằng, GTPS là một môi trường tốt đối với anh chị em, giúp họ vững tiến hơn trên con đường ơn gọi.
Với những tâm tình, thao thức và những thông tin trên, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, hỗ trợ và nâng đỡ các em GTPS, mạnh dạn và can đảm sống điều mà các em đã chọn. Tôi tin chắc rằng, việc ra sức thực hiện được những điều mà bản NQ/GTPS đề ra, là dấu cho thấy các em GTPS/VN đang từng bước hoạ lại hình ảnh Cha thánh Phanxicô trong đời sống của các em.
Cha Thánh là người đã ‘đồng hình đồng dạng’ với Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh, nhờ việc chọn đúng đường và đi đúng hướng. Nguyện xin Chúa cũng giúp cho tất cả chúng ta biết chọn Ngài là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6), và luôn hướng về Ngài, với tâm hồn quảng đại như Cha Thánh Phanxicô, tổ Phụ của chúng ta đã làm!