Theo tin từ Người Lao Ðộng, Cục bảo vệ thực vật (BVTV) TP HCM công bố có hơn 300 mẫu rau muống tại TP. HCM bị nhiễm độc. Hầu hết các ruộng rau đều có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép.
Thành phố hiện có hơn 1.300 hộ thuộc 12 quận, huyện sản xuất rau muống nước, trên diện tích 510 ha. Qua kết quả điều tra của Chi cục BVTV, có đến 333 ha diện tích trồng rau muống nước bị ô nhiễm vi sinh, dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng (đồng, chì, thủy ngân...), vượt mức cho phép gấp nhiều lần. Chúng tập trung chủ yếu tại quận 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn...
Nguyên nhân là phần lớn nông dân còn sử dụng thuốc BVTV theo cảm tính, và lấy nước sông, kênh rạch bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải của các nhà máy, trại chăn nuôi, hoặc từ khu dân cư để tưới rau muống.
Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết Sở sẽ kiến nghị với UBND thành phố chuyển đổi 214 ha trồng rau muống nước nhiễm độc nặng tại các quận Thủ Đức, 12 và Bình Chánh sang trồng một số loại cây khác như hoa, kiểng, hoặc cỏ nuôi bò. Đồng thời quy hoạch lại các vùng trồng rau muống nước sạch ở những nơi đảm bảo về điều kiện đất, nước, trong đó ưu tiên cho khu vực ven sông Sài Gòn và kênh Đông Củ Chi.
Thành phố hiện có hơn 1.300 hộ thuộc 12 quận, huyện sản xuất rau muống nước, trên diện tích 510 ha. Qua kết quả điều tra của Chi cục BVTV, có đến 333 ha diện tích trồng rau muống nước bị ô nhiễm vi sinh, dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng (đồng, chì, thủy ngân...), vượt mức cho phép gấp nhiều lần. Chúng tập trung chủ yếu tại quận 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn...
Nguyên nhân là phần lớn nông dân còn sử dụng thuốc BVTV theo cảm tính, và lấy nước sông, kênh rạch bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải của các nhà máy, trại chăn nuôi, hoặc từ khu dân cư để tưới rau muống.
Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết Sở sẽ kiến nghị với UBND thành phố chuyển đổi 214 ha trồng rau muống nước nhiễm độc nặng tại các quận Thủ Đức, 12 và Bình Chánh sang trồng một số loại cây khác như hoa, kiểng, hoặc cỏ nuôi bò. Đồng thời quy hoạch lại các vùng trồng rau muống nước sạch ở những nơi đảm bảo về điều kiện đất, nước, trong đó ưu tiên cho khu vực ven sông Sài Gòn và kênh Đông Củ Chi.