GIÁO XỨ XUÂN NINH MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Sáng nay, Giáo xứ Xuân Ninh đã tưng bừng đón tiếp Đức cha Phó Giuse, Đức Ông Giuse Maria, các linh mục, tu sĩ, khách mời về cử hành lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh Giáo Xứ. Nhân dịp này Giáo xứ cũng cho ra mắt cuốn "Kỷ Yếu 50 năm Giáo xứ xuân Ninh" thật công phu và đẹp mắt...
Sau đây là vài dòng sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ:
1. Vị trí địa lý
Bắc giáp Giáo xứ Hoà Do, Nam giáp Giáo xứ Ba Ngòi, Ðông giáp vịnh Cam Ranh, Tây giáp núi Hòn Rồng.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Xuân Ninh được thành lập năm 1956 do Linh Mục Giuse Lưu Ðức Mai. Ða số giáo dân là người gốc ở huyện Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng di cư vào Nam năm 1954.
Xuân Ninh ngày xưa là một giáo xứ nhỏ bé của miền đèo heo hút gió tỉnh Móng Cái, thuộc địa phận Hải Phòng, dân số trên 1000 người đa số sống bằng nghề biển.
Năm 1954, Xuân Ninh giã từ quê hương vào định cư ở Rạch Kiến rồi Kiến An (Bình dương). Năm 1956, sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, cha con khám phá ra miền cát trắng Cam Ranh yên ổn và thuận lợi cho sinh kế. Họ đến định cư dọc theo quốc lộ I từ cây số 5 tới cây số 8 Bắc Ba Ngòi, mặt trước hướng ra vịnh Cam Ranh và sau lưng là núi Hòn Rồng.
Năm 1957, Cha Mai vì nhu cầu mục vụ phải từ biệt ra đi, Cha Ðaminh Nguyễn Trung Thành về thay thế. Trong thời gian này, điều kiện sinh sống của giáo dân Xuân Ninh quá chật vật vì ảnh hưởng thời tiết và chiến tranh. Trong lúc lịch sử Xuân Ninh đang viết những trang bi đát nhất thì năm 1959 Cha Giuse Lê Quang Ngọc đã ghé vai đỡ gánh nặng thay thế Cha Thành. Qua năm 1960, một số người vì sinh kế phải rời bỏ giáo xứ, gây nên bao hoang vắng cho những người còn lại. Mối bận tâm nhất của Cha xứ lúc này là tìm kiếm sinh kế cho giáo dân và bảo đảm tương lai cho họ.Ngài bất đầu giúp họ cải tiến ngư nghiệp, khuyến khích trồng cây ăn trái, phát triển chăn nuôi, khai thác nương rẫy bằng các thứ ngũ cốc, xây dựng trường học. Ðồng thời vận động với chính quyền và các cơ quan từ thiện như CARE, CARITAS, Hội Cha Mẹ Nuôi Quốc tế... để xin yểm trợ phương tiện.
Ngày nay, Xuân Ninh được coi là "đất lành chim đậu" với số giáo dân khoảng 3000 người gồm nhiều tập quán và giọng nói khác nhau.
Các Linh Mục phụ trách Giáo xứ :
· Linh Mục Giuse Lưu Ðức Mai (1956 - 1957) quản xứ đầu tiên.
· Linh Mục Ðôminicô Nguyễn Trung Thành (1957 - 1959)
· Linh Mục Giuse Lê Quang Ngọc (1960 - 2002)
· Lm FX. Trịnh Hữu Hưởng (Phó xứ. ..2002)
· Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá (2002 - 11.10.2006)
· Lm GB. Ngô Đình San (11.10.2006 - đến nay)
Hoa quả ơn gọi của giáo xứ :
· Linh Mục Phêrô Hoàng Văn Lục ( c )
· Linh Mục Giuse Hoàng công Ðệ ( c )
· Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Tâm ( c )
· Linh Mục Phaolô Hoàng Công Tiến
· Linh Mục Giuse Phạm Hữu Ý
· Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tiến
Các nữ tu :
· Maria Hoàng Thị Dung (Dòng Ðaminh)
· Maria Hoàng Thị Hường (Dòng Ðaminh)
· Maria Nguyễn Thị Xuất (MTG Hải Phòng)
· Maria Nguyễn Thị Nhuân (MTG Hải Phòng)
· Maria Hoàng Thị Thể (MTG Hải Phòng)
· Anna Hoàng Châu Ngọc Hường (Tu hội tận hiến ICM)
· Maria Trương Thị Thu Hằng (Dòng Ðức Bà Truyền Giáo)
· Têrêxa Vương Trúc Thảo (Dòng Phaolô)
Sinh hoạt giáo xứ
Các lớp giáo lý học Theo chương trình giáo lý phổ thông của Giáo phận Nha Trang. Các phong trào của giới trẻ hoạt động nhắm đến tinh thần phục vụ, sự trưởng thành các nhân đức nhân bản để tiếp cận vào môi trường sống của thế kỷ 21.
Sáng nay, Giáo xứ Xuân Ninh đã tưng bừng đón tiếp Đức cha Phó Giuse, Đức Ông Giuse Maria, các linh mục, tu sĩ, khách mời về cử hành lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh Giáo Xứ. Nhân dịp này Giáo xứ cũng cho ra mắt cuốn "Kỷ Yếu 50 năm Giáo xứ xuân Ninh" thật công phu và đẹp mắt...
Sau đây là vài dòng sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ:
1. Vị trí địa lý
Bắc giáp Giáo xứ Hoà Do, Nam giáp Giáo xứ Ba Ngòi, Ðông giáp vịnh Cam Ranh, Tây giáp núi Hòn Rồng.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Xuân Ninh được thành lập năm 1956 do Linh Mục Giuse Lưu Ðức Mai. Ða số giáo dân là người gốc ở huyện Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng di cư vào Nam năm 1954.
Xuân Ninh ngày xưa là một giáo xứ nhỏ bé của miền đèo heo hút gió tỉnh Móng Cái, thuộc địa phận Hải Phòng, dân số trên 1000 người đa số sống bằng nghề biển.
Năm 1954, Xuân Ninh giã từ quê hương vào định cư ở Rạch Kiến rồi Kiến An (Bình dương). Năm 1956, sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, cha con khám phá ra miền cát trắng Cam Ranh yên ổn và thuận lợi cho sinh kế. Họ đến định cư dọc theo quốc lộ I từ cây số 5 tới cây số 8 Bắc Ba Ngòi, mặt trước hướng ra vịnh Cam Ranh và sau lưng là núi Hòn Rồng.
Năm 1957, Cha Mai vì nhu cầu mục vụ phải từ biệt ra đi, Cha Ðaminh Nguyễn Trung Thành về thay thế. Trong thời gian này, điều kiện sinh sống của giáo dân Xuân Ninh quá chật vật vì ảnh hưởng thời tiết và chiến tranh. Trong lúc lịch sử Xuân Ninh đang viết những trang bi đát nhất thì năm 1959 Cha Giuse Lê Quang Ngọc đã ghé vai đỡ gánh nặng thay thế Cha Thành. Qua năm 1960, một số người vì sinh kế phải rời bỏ giáo xứ, gây nên bao hoang vắng cho những người còn lại. Mối bận tâm nhất của Cha xứ lúc này là tìm kiếm sinh kế cho giáo dân và bảo đảm tương lai cho họ.Ngài bất đầu giúp họ cải tiến ngư nghiệp, khuyến khích trồng cây ăn trái, phát triển chăn nuôi, khai thác nương rẫy bằng các thứ ngũ cốc, xây dựng trường học. Ðồng thời vận động với chính quyền và các cơ quan từ thiện như CARE, CARITAS, Hội Cha Mẹ Nuôi Quốc tế... để xin yểm trợ phương tiện.
Ngày nay, Xuân Ninh được coi là "đất lành chim đậu" với số giáo dân khoảng 3000 người gồm nhiều tập quán và giọng nói khác nhau.
Các Linh Mục phụ trách Giáo xứ :
· Linh Mục Giuse Lưu Ðức Mai (1956 - 1957) quản xứ đầu tiên.
· Linh Mục Ðôminicô Nguyễn Trung Thành (1957 - 1959)
· Linh Mục Giuse Lê Quang Ngọc (1960 - 2002)
· Lm FX. Trịnh Hữu Hưởng (Phó xứ. ..2002)
· Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá (2002 - 11.10.2006)
· Lm GB. Ngô Đình San (11.10.2006 - đến nay)
Hoa quả ơn gọi của giáo xứ :
· Linh Mục Phêrô Hoàng Văn Lục ( c )
· Linh Mục Giuse Hoàng công Ðệ ( c )
· Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Tâm ( c )
· Linh Mục Phaolô Hoàng Công Tiến
· Linh Mục Giuse Phạm Hữu Ý
· Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tiến
Các nữ tu :
· Maria Hoàng Thị Dung (Dòng Ðaminh)
· Maria Hoàng Thị Hường (Dòng Ðaminh)
· Maria Nguyễn Thị Xuất (MTG Hải Phòng)
· Maria Nguyễn Thị Nhuân (MTG Hải Phòng)
· Maria Hoàng Thị Thể (MTG Hải Phòng)
· Anna Hoàng Châu Ngọc Hường (Tu hội tận hiến ICM)
· Maria Trương Thị Thu Hằng (Dòng Ðức Bà Truyền Giáo)
· Têrêxa Vương Trúc Thảo (Dòng Phaolô)
Sinh hoạt giáo xứ
Các lớp giáo lý học Theo chương trình giáo lý phổ thông của Giáo phận Nha Trang. Các phong trào của giới trẻ hoạt động nhắm đến tinh thần phục vụ, sự trưởng thành các nhân đức nhân bản để tiếp cận vào môi trường sống của thế kỷ 21.