BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOÁ TỰ KỶ NÂNG CAO
Thời gian: từ 2-7 đến 14-7-2007
Địa điểm: Học viện PhaoLô Nguyễn Văn Bình
43 Nguyễn Thông Q3 Tp Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CHÍNH:
Giáo Sư Nguyễn Văn Thành - Lausanne Thụy Sĩ
Bác Sĩ Olivette -Bác Sĩ tâm Thần Nhi Bruxelles Bỉ
Bác Sĩ Lan Hải – Giáo dục Giới tính
Bà Rolie Wolting - Tổ chức Cộng đồng cho người khuyết tật
NỘI DUNG
I/ TỔ CHỨC KHÓA HỌC:
Số học viên chính thức và dự thính từ 120-130 học viên trong ngày.
- Số phiếu lượng giá: 61 phiếu
25 học viên chưa làm phiếu lượng giá vì đang theo học Khoa CBR
Về thời gian học 2 tuần: 15 ý kiến cho là quá ngắn,. 44 ý kiến vừa đủ
Phần lý thuyết: 4 ý kiến quán ngắn, 57 ý kiến vừa đủ
Phần thực hành: 31 ý kiến cho rằng quá ngắn, 28 ý kiến vừa đủ
Khâu tổ chức : 39 ý kiến tổ chức tốt, 22 ý kiến tạm được
Tất cả 61 ý kiến điều bày tỏ lòng biết ơn đối với UBBAXH- HÐGMVN. Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn đã tổ chức khoá học Nâng cao Giáo dục và Chăm sóc Trẻ Tự Kỷ cho học viên. Niềm mong ước sâu xa là được tiếp tục coù những khóa học kế tiếp để được cập nhật hóa những thông tin và phương pháp mới hầu có điều kiện giúp Trẻ Tự Kỷ phát triển hơn.
II/ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY:
1. GIÁO VIÊN - CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ :
- Khoá học cần thiết và bổ ích.
- Thấy được sự thay đổi về mối quan hệ và cách chăm sóc trẻ. Học viên học được “ lối nhìn” cụ thể về trẻ em
- Học viên biết được phương pháp tác động trẻ. Biết cách đồng cảm với trẻ, hiểu trẻ, biết tìm hiểu nhu cầu của trẻ để tác động, biết cách “Nương theo trẻ em” để dạy.
- Không áp đặt lèo lái càng làm cho trẻ dễ bùng nổ Không đánh đập làm tổn thương trẻ em…
- Biết cách chơi với trẻ, nâng đỡ trẻ, giao tiếp và quan hệ với trẻ.
2- Ý KIẾN NHÓM PHỤ HUYNH :
- Cha mẹ có trẻ Tự Kỷ cảm thấy thoát khỏi mặc cảm khổ đau, những trăn trở mà trước đây chưa tìm ra lối thoát.
- Tâm hồn an bình, chấp nhận con với tình trạng hiện tại để giúp con tiến bộ, thấy được tia nắng, hướng đi sáng sủa hơn cho đứa con Tự Kỷ.
- Khoá học đem lại nhiều bổ ích cho các phụ huynh có cái nhìn về trẻ Tự kỷ, biết đồng cảm, kiên nhẫn, chờ đợi con.
- Bớt đi nỗi hoang mang, tin tưởng vào tương lai của con mình, vững tin trên con đường đầy khó khăn gian khổ để tác động đứa con
- Giúp phương hướng để trẻ có cơ hội hoà nhập cộng đồng.
- Nhất là giải toả được tình trạng “tinh thần suy sụp” của bà mẹ đang có đứa con Tự Kỷ.
- Ngoài ra, khoá học cũng giúp ích cho phụ huynh biết cách ứng xử với những trẻ em bình thường để làm sao cùng đồng hành với đứa con trong cuộc sống chứ không phải chỉ với đứa con Tự Kỷ mà thôi.
- Phụ huynh cảm thấy lạc quan, có niềm tin có hy vọng về đứa con Tự Kỷ, biết cách chơi với con mà trước đây chưa hề biết tới.
- Nắm bắt kỹ năng OWL (Observe- Waiting- Listening) để giao tiếp với con
III. NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC VIÊN:
- Mong có khoá học tiếp theo để cập nhật và có thông tin kiến thức mới.
- Mong ước được có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ để Thầy Nguyễn Văn Thành củng cố thêm nghi lực, niềm tin cho những phụ huynh và những người làm công tác với trẻ em Tự Kỷ.
- Mong nắm bắt kịp thời những tài liệu mới, phương pháp mới để giúp trẻ em Tự Kỷ phát triển.
- Xin chia sẻ về các dạng trẻ Châm Phát Triển khác như trẻ: bại não, động kinh….
- Các nhóm thầy cô có kinh nghiệm cần trình bày tình huống bùng nổ hành vi …. của trẻ để các học viên học cách cách giải quyết
- Giới học viên là phụ huynh sẽ đóng góp kinh phí để chia sẻ với UBBAXH trong khoá học tới để khoá học được tiếp tục.
IV. ĐỀ NGHỊ:
- Học viên kính xin đề nghị UBBAXH thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin để những phụ huynh có con em Tự Kỷ được theo học.
- Xin liên lạc thông báo theo danh sách học viên cũ có số điện thoại để theo kịp khóa học
- Được có tài liệu học tập sớm để theo dõi bài học
- Xin có hệ thống âm thanh tốt hơn.
Thực hiện tổng hợp các bảng lượng giá:
Thời gian: từ 2-7 đến 14-7-2007
Địa điểm: Học viện PhaoLô Nguyễn Văn Bình
43 Nguyễn Thông Q3 Tp Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CHÍNH:
Giáo Sư Nguyễn Văn Thành - Lausanne Thụy Sĩ
Bác Sĩ Olivette -Bác Sĩ tâm Thần Nhi Bruxelles Bỉ
Bác Sĩ Lan Hải – Giáo dục Giới tính
Bà Rolie Wolting - Tổ chức Cộng đồng cho người khuyết tật
NỘI DUNG
I/ TỔ CHỨC KHÓA HỌC:
Số học viên chính thức và dự thính từ 120-130 học viên trong ngày.
- Số phiếu lượng giá: 61 phiếu
25 học viên chưa làm phiếu lượng giá vì đang theo học Khoa CBR
Về thời gian học 2 tuần: 15 ý kiến cho là quá ngắn,. 44 ý kiến vừa đủ
Phần lý thuyết: 4 ý kiến quán ngắn, 57 ý kiến vừa đủ
Phần thực hành: 31 ý kiến cho rằng quá ngắn, 28 ý kiến vừa đủ
Khâu tổ chức : 39 ý kiến tổ chức tốt, 22 ý kiến tạm được
Tất cả 61 ý kiến điều bày tỏ lòng biết ơn đối với UBBAXH- HÐGMVN. Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn đã tổ chức khoá học Nâng cao Giáo dục và Chăm sóc Trẻ Tự Kỷ cho học viên. Niềm mong ước sâu xa là được tiếp tục coù những khóa học kế tiếp để được cập nhật hóa những thông tin và phương pháp mới hầu có điều kiện giúp Trẻ Tự Kỷ phát triển hơn.
II/ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY:
1. GIÁO VIÊN - CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ :
- Khoá học cần thiết và bổ ích.
- Thấy được sự thay đổi về mối quan hệ và cách chăm sóc trẻ. Học viên học được “ lối nhìn” cụ thể về trẻ em
- Học viên biết được phương pháp tác động trẻ. Biết cách đồng cảm với trẻ, hiểu trẻ, biết tìm hiểu nhu cầu của trẻ để tác động, biết cách “Nương theo trẻ em” để dạy.
- Không áp đặt lèo lái càng làm cho trẻ dễ bùng nổ Không đánh đập làm tổn thương trẻ em…
- Biết cách chơi với trẻ, nâng đỡ trẻ, giao tiếp và quan hệ với trẻ.
2- Ý KIẾN NHÓM PHỤ HUYNH :
- Cha mẹ có trẻ Tự Kỷ cảm thấy thoát khỏi mặc cảm khổ đau, những trăn trở mà trước đây chưa tìm ra lối thoát.
- Tâm hồn an bình, chấp nhận con với tình trạng hiện tại để giúp con tiến bộ, thấy được tia nắng, hướng đi sáng sủa hơn cho đứa con Tự Kỷ.
- Khoá học đem lại nhiều bổ ích cho các phụ huynh có cái nhìn về trẻ Tự kỷ, biết đồng cảm, kiên nhẫn, chờ đợi con.
- Bớt đi nỗi hoang mang, tin tưởng vào tương lai của con mình, vững tin trên con đường đầy khó khăn gian khổ để tác động đứa con
- Giúp phương hướng để trẻ có cơ hội hoà nhập cộng đồng.
- Nhất là giải toả được tình trạng “tinh thần suy sụp” của bà mẹ đang có đứa con Tự Kỷ.
- Ngoài ra, khoá học cũng giúp ích cho phụ huynh biết cách ứng xử với những trẻ em bình thường để làm sao cùng đồng hành với đứa con trong cuộc sống chứ không phải chỉ với đứa con Tự Kỷ mà thôi.
- Phụ huynh cảm thấy lạc quan, có niềm tin có hy vọng về đứa con Tự Kỷ, biết cách chơi với con mà trước đây chưa hề biết tới.
- Nắm bắt kỹ năng OWL (Observe- Waiting- Listening) để giao tiếp với con
III. NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC VIÊN:
- Mong có khoá học tiếp theo để cập nhật và có thông tin kiến thức mới.
- Mong ước được có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ để Thầy Nguyễn Văn Thành củng cố thêm nghi lực, niềm tin cho những phụ huynh và những người làm công tác với trẻ em Tự Kỷ.
- Mong nắm bắt kịp thời những tài liệu mới, phương pháp mới để giúp trẻ em Tự Kỷ phát triển.
- Xin chia sẻ về các dạng trẻ Châm Phát Triển khác như trẻ: bại não, động kinh….
- Các nhóm thầy cô có kinh nghiệm cần trình bày tình huống bùng nổ hành vi …. của trẻ để các học viên học cách cách giải quyết
- Giới học viên là phụ huynh sẽ đóng góp kinh phí để chia sẻ với UBBAXH trong khoá học tới để khoá học được tiếp tục.
IV. ĐỀ NGHỊ:
- Học viên kính xin đề nghị UBBAXH thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin để những phụ huynh có con em Tự Kỷ được theo học.
- Xin liên lạc thông báo theo danh sách học viên cũ có số điện thoại để theo kịp khóa học
- Được có tài liệu học tập sớm để theo dõi bài học
- Xin có hệ thống âm thanh tốt hơn.
Thực hiện tổng hợp các bảng lượng giá: