HÀ NỘI, Việt Nam (UCAN) Ngày 20-6-2007– Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vừa khởi công xây dựng nhà mới để có đủ chỗ sinh hoạt và học tập cho các chủng sinh đến từ tám trong 10 giáo phận phía bắc.

Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt chủ trì nghi lễ động thổ hôm 31-5 tại khu vực giáo xứ Cổ Nhuế, thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Giám mục Hưng Hóa Antôn Vũ Huy Chương, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Giám mục Bùi Chu Giuse Hoàng Văn Tiệm, cùng các linh mục và chủng sinh cũng tham dự lễ khởi công.

Tổng Giám mục Kiệt nói với UCA News hôm 12-6: "Xây dựng nhà mới không những đáp ứng được nhu cầu về cơ sở để tiếp nhận số chủng sinh ngày càng tăng mà c̣n đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng đ̣i hỏi chất lượng hơn". Tổng giáo phận của ngài quản lý đại chủng viện này.

Vị lãnh đạo Giáo hội cho biết hai tòa nhà mới, một nhà năm tầng và một nhà bảy tầng, sẽ có thể đáp úng nhu cầu ăn ở cho 300 chủng sinh. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong hai năm

Tôổg Giám Mục Kiệt nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của việc mở rộng cơ sở, ngài nói tòa nhà cũ, bên cạnh tòa tổng giám mục, và cơ sở đại chủng viện mượn của dòng Don Bosco ở Cổ Nhuế từ năm 2004 đều đã quá tải. Ngài nói thêm, vì các phòng ốc đã được dùng hết nên đại chủng viện còn thiếu thư viện, nhà nguyện và sân chơi thể thao.

Ngài giải thích: "Nếu không xây thêm nhà mới th́ việc tiếp nhận chủng sinh sẽ bị ngừng trệ".

Ngài nói, hiện chủng viện có 285 chủng sinh và mỗi năm chỉ có thể thu nhận 50 chủng sinh thuộc tổng giáo phận Hà Nội và bảy giáo phận khác ở miền bắc, do thiếu sơ sở.

Ngài giải thích, trong tương lai vẫn để một số lớp học ở tòa nhà cũ vì chỉ có cơ sở mới thôi thì cũng sẽ không đáp ứng hết được nhu cầu của chủng sinh.

Sau khi hai tòa nhà này được hoàn thành và nếu tài chánh cho phép, Giáo hội địa phương cũng sẽ xây thêm một khu nhà nữa dành cho việc đào tạo giáo dân và tu sĩ.

Giuse Mai Hữu Phê, chủng sinh năm thứ 4 chủng viện Hà Nội, cho UCA News biết thầy và các chủng sinh khác hy vọng đại chủng viện mới sẽ giúp họ học tập tốt hơn. Thầy cho biết các tòa nhà đang dùng hiện nay không có đủ phòng đọc sách, phòng học, hội trường và sân chơi thể thao, và 60 chủng sinh phải ở chật chội chung với nhau trong một phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám Mụa Chương cho biết các lớp triết học và thần học dành cho giáo dân sẽ được tổ chức tại nhà mới. Ngài đánh giá cao nỗ lực của các nhà chức trách địa phương đã tạo điều kiện cho tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh gọn, đây là một điều "đáng ghi nhận".

Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quế, người chịu trách nhiệm về phần đóng mới các cánh cửa, bàn ghế giường tủ cho chủng viện mới, tiết lộ với UCA News rằng kinh phí xây dựng chủng viện mới ước chừng 11 tỉ đồng do các nhà hảo tâm hải ngoại đóng góp.

Theo vị linh mục chánh xứ Thạch Bích, đầu năm nay chính quyền đã trả lại cho Giáo hội 25.000 mét vuông đất cùng với các cơ sở trên đó ở tỉnh Hà Nam, cách thủ đô Hà Nội 60 km về phía nam. Lô đất này thuộc một đại chủng viện cũ có tổng diện tích đất là 36.000 mét vuông, chính quyền đã "mượn" khu đất chủng viện này vào năm 1960. Tổng giáo phận đang trùng tu chủng viện này cho mục đích tôn giáo.

Ở Việt Nam hiện có sáu đại chủng viện đang hoạt động. Chính quyền chỉ cho các đại chủng viện thu nhận chủng sinh hai năm một lần, và đến năm 2005 mới cho phép Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội tuyển sinh hàng năm. Năm nay Đại Chủng viện Thánh Giuse ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được hưởng quy chế này.

Cũng vào đầu năm nay, chính quyền đã cho phép chủng viện ở thành phố Sảigòn mở cơ sở hai cho các chủng sinh ở một số tỉnh phía nam. Cơ sở này tọa lạc trong khuôn viên tòa giám mục Xuân Lộc ở Long Khánh, và phục vụ các chủng sinh Xuân Lộc từ năm ngoái. Một tòa nhà mới đang được tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2008.