(CNA) -
Đức ông Pietro Parolin trong cuộc họp báo
Đ.Ô. Pietro Parolin
Các đại diện của Tòa Thánh và Việt Nam đã gặp gỡ nhau để bàn về việc thiết lập quan hệ song phương giữa hai bên sau nhiều thập niên căng thẳng.

Hôm 18/6/2007, bí thư bộ Quan Hệ Với Các Quốc Gia của Tòa Thánh, Đức ông Pietro Parolin, cho biết trong cuộc họp diễn ra tuần qua, Tòa Thánh đã nêu vấn đề cha Tađêô Nguyễn Văn Lý thuộc tổng giáo phận Huế với phía Việt Nam. Tòa Thánh bầy tỏ sự bất bình về bản án tù 8 năm trong phiên tòa kéo dài không tới một ngày với những sự kiện bất thường trong tiến trình xét xử.

Cho đến nay phía Việt Nam vẫn luôn kết tội cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam, là “tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Đầu năm nay, hôm 25/1, thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã triều yết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI để bàn về khả năng thiết lập ngoại giao giữa hai bên. Tòa Thánh đã đáp lại bằng chuyến viếng thăm Việt Nam của Đ.Ô. Pietro Parolin hồi tháng Ba vừa qua. Hai bên đã đồng ý có những cuộc trao đổi thường xuyên tại Vatican và Hà Nội để bàn thảo về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cuộc họp gần đây giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã có những căng thẳng liên quan đến bản án nặng nề của phía Việt Nam dành cho cha Lý. Tuy nhiên, theo Đ.Ô Pietro Parolin, “Chúng tôi thấy được một con đường có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao”.