Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Masajuro Shiokawa, vừa tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày. Ông sẽ thăm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam.
Các hãng tin trong nước thì loan báo ông Shiokawa có lẽ sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản nói lên nỗi bất bình của họ sau những vụ việc liên quan tới hạn ngạch, thuế nhập khẩu mà họ cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc làm ăn của Nhật ở Việt Nam.
Bộ Tài chính Nhật thì thông tin chính thức là ông Shiokawa công du châu Á để thúc đẩy ổn định và phát triển trong vùng.
Tuy nhiên, theo ông Kato Norio, người chuyên theo dõi tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, thì chuyến thăm của ông Bộ trưởng Tài Chính Nhật có lẽ sẽ tập trung vào đề tài chính là cải thiện quan hệ đầu tư để tiến tới việc hai nước ký bản Hiệp định Bảo hộ đầu tư.
Có thông tin là Bản hiệp định bảo hộ đầu tư này đã được dự định để ký trong chuyến thăm của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh tới Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái nhưng không thành vì nhiều lý do.
Đây là một tiền đề quan trọng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật làm ăn có kết quả tại Việt Nam.
Cho tới nay thì Nhật vẫn đứng đầu danh sách các nước đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.3 tỷ đôla Mỹ. Nhưng gần đây, các nhà đầu tư Nhật đã thường xuyên than phiền về chính sách tài chính bất cập của Việt Nam.
Tiêu biểu là các vụ chính sách hạn ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy hay thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô của Việt Nam đã ảnh hưởng nặng tới hoạt động của các doanh nghiệp trong hai lĩnh vực này, cũng là nơi tập trung phần lớn đầu tư của Nhật.
Tuy nhiên ông Kato Norio đánh giá rằng, những vụ việc đó đã được chính phủ Việt Nam nhìn nhận để giải quyết và sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ lâu dài giữa hai bên.
Ông Kato Norio cho biết quyết định về hạn ngạch của Việt Nam có ảnh hưởng nhưng về lâu dài thì hai bên đều có lợi khi tiếp tục giao lưu kinh tế. Cụ thể là tháng 12, tại Hà nội đã tổ chức Hội nghị các nước tài trợ cho Việt Nam, Nhật Bản đã hứa viện trợ ODA nhiều hơn năm trước.
Trong chuyến đi lần này, ông Shiokawa sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, và Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc tại Hà Nội trước khi vào TP Hồ Chí Minh và từ đó đi Malaysia vào thứ Sáu ngày 9 tháng 1.
Song song với thảo luận về môi trường đầu tư, hai bên cũng sẽ có cơ hội để bàn thảo về một vấn đề gây quan ngại là sự sút giảm trong ba năm liên tiếp lượng xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật giảm từ 2.6 tỷ đôla Mỹ năm 2000 xuống 2.5 tỷ đô la năm 2001 và năm 2002 chỉ đạt 2.2 tỷ.
Nhận xét về xu hướng giảm này, ông Takeshi Yoshijawa, thương vụ Nhật Bản tại Hà Nội phỏng đoán rằng một lý do kim ngạch giảm có lẽ là vì giá dầu thô giảm. Dầu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam sang Nhật.
Một lý do khác, và cũng là điều phàn nàn ông đã nghe được từ nhiều doanh nghiệp nhập khẩu Nhật Bản là về chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam, thí dụ trong lĩnh vực hàng may mặc và thực phẩm.
Cáo buộc này bị các nhà xuất khẩu Việt Nam cực lực phản đối qua lời ông Trần Ðức Thịnh, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.
Theo ông Thịnh thì năm 2002 việc tụt giảm không đáng kể là do tình hình kinh tế của Nhật chứ không phải vì vấn đề chất lượng.
Theo các chuyên gia thì việc hai nước sớm ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ giúp phát triển mạnh mẽ giao lưu kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, bao gồm cả lĩnh vực thương mại.
Một nguồn tin đại sứ quán Nhật cho biết, thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải cũng đang có kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản vào tháng Tư tới để thúc đẩy quan hệ song phương. (BBC)
Các hãng tin trong nước thì loan báo ông Shiokawa có lẽ sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản nói lên nỗi bất bình của họ sau những vụ việc liên quan tới hạn ngạch, thuế nhập khẩu mà họ cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc làm ăn của Nhật ở Việt Nam.
Bộ Tài chính Nhật thì thông tin chính thức là ông Shiokawa công du châu Á để thúc đẩy ổn định và phát triển trong vùng.
Tuy nhiên, theo ông Kato Norio, người chuyên theo dõi tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, thì chuyến thăm của ông Bộ trưởng Tài Chính Nhật có lẽ sẽ tập trung vào đề tài chính là cải thiện quan hệ đầu tư để tiến tới việc hai nước ký bản Hiệp định Bảo hộ đầu tư.
Có thông tin là Bản hiệp định bảo hộ đầu tư này đã được dự định để ký trong chuyến thăm của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh tới Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái nhưng không thành vì nhiều lý do.
Đây là một tiền đề quan trọng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật làm ăn có kết quả tại Việt Nam.
Cho tới nay thì Nhật vẫn đứng đầu danh sách các nước đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.3 tỷ đôla Mỹ. Nhưng gần đây, các nhà đầu tư Nhật đã thường xuyên than phiền về chính sách tài chính bất cập của Việt Nam.
Tiêu biểu là các vụ chính sách hạn ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy hay thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô của Việt Nam đã ảnh hưởng nặng tới hoạt động của các doanh nghiệp trong hai lĩnh vực này, cũng là nơi tập trung phần lớn đầu tư của Nhật.
Tuy nhiên ông Kato Norio đánh giá rằng, những vụ việc đó đã được chính phủ Việt Nam nhìn nhận để giải quyết và sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ lâu dài giữa hai bên.
Ông Kato Norio cho biết quyết định về hạn ngạch của Việt Nam có ảnh hưởng nhưng về lâu dài thì hai bên đều có lợi khi tiếp tục giao lưu kinh tế. Cụ thể là tháng 12, tại Hà nội đã tổ chức Hội nghị các nước tài trợ cho Việt Nam, Nhật Bản đã hứa viện trợ ODA nhiều hơn năm trước.
Trong chuyến đi lần này, ông Shiokawa sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, và Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc tại Hà Nội trước khi vào TP Hồ Chí Minh và từ đó đi Malaysia vào thứ Sáu ngày 9 tháng 1.
Song song với thảo luận về môi trường đầu tư, hai bên cũng sẽ có cơ hội để bàn thảo về một vấn đề gây quan ngại là sự sút giảm trong ba năm liên tiếp lượng xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật giảm từ 2.6 tỷ đôla Mỹ năm 2000 xuống 2.5 tỷ đô la năm 2001 và năm 2002 chỉ đạt 2.2 tỷ.
Nhận xét về xu hướng giảm này, ông Takeshi Yoshijawa, thương vụ Nhật Bản tại Hà Nội phỏng đoán rằng một lý do kim ngạch giảm có lẽ là vì giá dầu thô giảm. Dầu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam sang Nhật.
Một lý do khác, và cũng là điều phàn nàn ông đã nghe được từ nhiều doanh nghiệp nhập khẩu Nhật Bản là về chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam, thí dụ trong lĩnh vực hàng may mặc và thực phẩm.
Cáo buộc này bị các nhà xuất khẩu Việt Nam cực lực phản đối qua lời ông Trần Ðức Thịnh, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.
Theo ông Thịnh thì năm 2002 việc tụt giảm không đáng kể là do tình hình kinh tế của Nhật chứ không phải vì vấn đề chất lượng.
Theo các chuyên gia thì việc hai nước sớm ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ giúp phát triển mạnh mẽ giao lưu kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, bao gồm cả lĩnh vực thương mại.
Một nguồn tin đại sứ quán Nhật cho biết, thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải cũng đang có kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản vào tháng Tư tới để thúc đẩy quan hệ song phương. (BBC)