Một tổ chức trực thuộc Bộ Tư pháp sẽ được thành lập để quản lý từ đầu đến cuối việc trao nhận con nuôi mà từ trước tới nay vẫn giao cho sở tư pháp các địa phương.
Các quy định về việc nhận con nuôi cũng sẽ được quy định cụ thể và được giám sát kỹ càng hơn. Ðây là một cố gắng để chấn chỉnh việc giao nhận con nuôi, phần lớn là cho người nước ngoài, mà cho tới nay đã xảy ra nhiều sai phạm.
Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Hà Hùng Cường, thứ trưởng Bộ Tư pháp, nói rằng Cơ quan con nuôi quốc tế trực thuộc Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò người giám sát toàn bộ hồ sơ đầu vào và đầu ra của việc nhận con nuôi.
Như vậy sở tư pháp tại các tỉnh nay sẽ không còn đóng vai trò quyết định trong việc nhận con nuôi nữa. Thực ra chủ trương này đã được đưa vào trong nghị định số 68 của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2003 thế nhưng theo ông Trần Thất, việc thành lập Cơ quan con nuôi quốc tế vẫn còn đang trong giai đoạn chờ ý kiến từ phía trên.
Quyết định thành lập một cơ quan đầu mối trên của Bộ Tư pháp được đón nhận một cách dè dặt. Một luật sư tại TP Hồ Chí Minh chuyên tư vấn về lĩnh vực con nuôi nói như vậy việc trao nhận con nuôi có thể sẽ có khó khăn hơn.
Luật sư này nói rằng nếu tập trung về một mối thì có lý do của người ta. Nhưng bao giờ cũng có cái lợi và cái bất lợi vì từng địa phương đều có bộ phận tư pháp nhưng phải tập trung về một mối như vậy thì không rõ sẽ ra sao.
Có lẽ lý do để Bộ Tư pháp xiết chặt quy định về trao nhận con nuôi như vậy là vì đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực này tại sở tư pháp một số địa phương.
Một nguyên tắc mới cũng được đưa vào là việc nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi chỉ được xem xét, giải quyết nếu như Việt Nam và nước của người xin con nuôi đã ký kết Hiệp định quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi.
Còn nếu nước đó chưa ký hiệp định về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam thì Việt Nam chỉ giải quyết cho người xin đích danh trẻ em đang sống tại gia đình mà bị mồ côi, tàn tật hoặc có quan hệ thân thích với người xin con nuôi.
Cần phải nói là cho tới nay thì Việt Nam cũng mới chỉ ký kết hiệp định hợp tác về con nuôi với mỗi một quốc gia là Pháp. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp thì họ đang xem xét để trình chính phủ ký hiệp định như vậy với một số nước châu Âu khác. (BBC)
Các quy định về việc nhận con nuôi cũng sẽ được quy định cụ thể và được giám sát kỹ càng hơn. Ðây là một cố gắng để chấn chỉnh việc giao nhận con nuôi, phần lớn là cho người nước ngoài, mà cho tới nay đã xảy ra nhiều sai phạm.
Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Hà Hùng Cường, thứ trưởng Bộ Tư pháp, nói rằng Cơ quan con nuôi quốc tế trực thuộc Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò người giám sát toàn bộ hồ sơ đầu vào và đầu ra của việc nhận con nuôi.
Như vậy sở tư pháp tại các tỉnh nay sẽ không còn đóng vai trò quyết định trong việc nhận con nuôi nữa. Thực ra chủ trương này đã được đưa vào trong nghị định số 68 của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2003 thế nhưng theo ông Trần Thất, việc thành lập Cơ quan con nuôi quốc tế vẫn còn đang trong giai đoạn chờ ý kiến từ phía trên.
Quyết định thành lập một cơ quan đầu mối trên của Bộ Tư pháp được đón nhận một cách dè dặt. Một luật sư tại TP Hồ Chí Minh chuyên tư vấn về lĩnh vực con nuôi nói như vậy việc trao nhận con nuôi có thể sẽ có khó khăn hơn.
Luật sư này nói rằng nếu tập trung về một mối thì có lý do của người ta. Nhưng bao giờ cũng có cái lợi và cái bất lợi vì từng địa phương đều có bộ phận tư pháp nhưng phải tập trung về một mối như vậy thì không rõ sẽ ra sao.
Có lẽ lý do để Bộ Tư pháp xiết chặt quy định về trao nhận con nuôi như vậy là vì đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực này tại sở tư pháp một số địa phương.
Một nguyên tắc mới cũng được đưa vào là việc nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi chỉ được xem xét, giải quyết nếu như Việt Nam và nước của người xin con nuôi đã ký kết Hiệp định quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi.
Còn nếu nước đó chưa ký hiệp định về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam thì Việt Nam chỉ giải quyết cho người xin đích danh trẻ em đang sống tại gia đình mà bị mồ côi, tàn tật hoặc có quan hệ thân thích với người xin con nuôi.
Cần phải nói là cho tới nay thì Việt Nam cũng mới chỉ ký kết hiệp định hợp tác về con nuôi với mỗi một quốc gia là Pháp. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp thì họ đang xem xét để trình chính phủ ký hiệp định như vậy với một số nước châu Âu khác. (BBC)