(Reston Virginia):
Cha xứ Nguyễn Ðức Vượng dâng thánh lễ
Cha Vượng, Sơ Thủy và Thiên Ân cùng các em rước lễ lần đầu
Các em dâng hoa
9 em R ước Lễ Lần Ðầu
Cha xứ và Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn Reston
Tiệc Liên Hoan
Ngày Chúa Nhật 3/6/2007 vừa qua Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Reston, thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia đã hân hoan và long trọng cử hành lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày thành lập.

Khoảng trên 500 giáo hữu cư ngụ trong vùng Reston đã tham dự thánh lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang. Nhân dịp này cộng đoàn cũng có 9 em đước Rước Lễ Lần Đầu dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các Sơ Thủy, Thanh Lan và Thiên Ân thuộc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Fairfax, Virginia.

Cha chính xứ Nguyễn Đức Vượng đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày Lễ Chúa Ba Ngôi. Ca Đoàn Thánh Linh của cộng đoàn dưới sự điều khiển của ca trưởng Văn Duy Tùng và tiếng đàn dương cầm và organ của phu nhân Vân, và sự phụ hoạ của cây guitar của cộng đoàn và cây saxo cuả anh Đinh Minh Tiến đã trình bầy trong thánh lễ những bản thánh ca tuyệt vời. Sau thánh lễ cộng đoàn đã có tổ chức tiệc ăn mừng ngày trọng đại trong phòng hội của giáo xứ.

Được biết giáo xứ CTTĐVN Arlington Virginia đã bành trướng rất mạnh trong những năm qua. Con số các gia đình đã lên tới 2,000 và số giáo dân gần 8,000 người. Mỗi cuối tuần đã có 5 thánh lễ mà vẫn không đủ chỗ ngồi trong nhà thờ. Các lễ trọng và lễ đông người, giáo dân phải ngồi ngoài hành lang hay dưới câu lạc bộ để tham dự thánh lễ qua máy chiếu hình, vì số chỗ ngồi trong nhà thờ hiện nay chỉ có thể chứa tối đa là 800 người.

Là một giáo xứ thể nhân được thành lập ngày 19/8/1979, tất cả giáo dân Việt Nam cư ngụ trong giáo phận Arlington đều trực thuộc giáo xứ. Để giúp đỡ cho các giáo dân cư ngụ các vùng xa nhà thờ Việt Nam tại Reston, Leesburg, Ashburn, Sterling, Herdon... có thể tham dự thánh lễ tiếng Việt, cha xứ Nguyễn Đức Vượng, Hội Đồng Mục Vụ đã trình với Đức Cha Loverde để xin được xử dụng một nhà thờ Mỹ.

Ngày 20/3/2006, cha Mark Mealy, phu tá Giám mục về hành chánh, cha Richard Mullins, giám đốc Mục Vụ Đa Văn Hóa, và cha Thomas Ferguson, cha xứ St. Thomas à Becket đã họp với cha xứ Nguyễn Đức Vượng và các ông Bùi Hữu Thư, Nguyễn Văn Thành để thảo luận về việc chấp thuận cho giáo xứ Việt Nam có một thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ Reston vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày chủ nhật.

Một giao kèo đã được ký kết tạm thời giữa hai giáo xứ, theo đó giáo xứ Việt Nam được xử dụng nhà thờ, phòng học hát, thư viện, và 3 lớp học. Giáo xứ Việt Nam sẽ đóng góp một số tiền được ấn định hàng tuần cho giáo xứ Mỹ. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 10, tháng 6, năm 2006 là ngày khởi sự có thánh lễ tiếng Việt tại Reston. Từ đó đến nay con số giáo dân tham dự thánh lễ được vào khoảng 300 người. Ca đoàn Thánh Linh được thành lập dưới sự điều khiển của ca trưởng Văn Tùng. Các lớp giáo lý cũng được tổ chức dưới sự giảng dạy của các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Cộng Đoàn Reston mang danh hiệu Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang và nhận Đức Mẹ La Vang là Bổn Mạng của Cộng Đoàn. Cộng Đoàn đã bầu ban Chấp Hành và Ban Tài Chánh. Trưởng ban Chấp Hành là ông Nguyễn Trọng Quang.

Kể từ ngày 10/06/2006 cha xứ Nguyễn Đức Vượng và cha phó Đoàn Bình Minh đã luân phiên đến dâng lễ hàng tuần. Hiện nay có thêm Cha Giuse Đinh Nghị phụ giúp.

Ngày 27/3/2007 sau một năm hoạt động hai giáo xứ Việt Mỹ đã họp lại để duyệt xét về tình trang sinh hoạt của cộng đoàn. Buổi họp tại Phòng Hội của Địa Phận có sự hiện diện của Cha Richard Mullins, Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ Đa Văn Hóa, cha Thomas Ferguson, cha xứ Thomas à Becket, cha Nguyễn Đức Vượng, cha xứ CTTĐVN, Ông Bùi Hữu Thư, CT/HĐMV CTTĐVN, Ông Đỗ Thành Chỉnh, thành viên HĐMV, ông Nguyễn Trọng Quang, Trưởng Ban Chấp Hành Reston. Trong buổi họp Cha Mullins xác định và làm sáng tỏ vấn đề danh xưng của cộng đoàn Reston. Đây không phải là một họ đạo hay một xứ truyền giáo. Theo Giáo Luật, chỉ có một giáo xứ CTTĐVN Arlington, VA, một cha xứ, một HĐMV, một UB Tài Chánh, một chương mục tài chánh.

Cha Vượng, ông Thư và ông Quang đều cảm tạ Đức Cha, cha Mullins và đặc biệt cha Thomas về lòng quảng đại mở cửa nhà thờ cho người công giáo Việt Nam đến dâng thánh lễ mỗi chủ nhật lúc 7 giờ chiều.

Cha Thomas cho hay cha và nhân viên của cha, cũng như giáo dân tại St. Thomas à Becket rất vui vẻ đón tiếp người Việt Nam. Tất cả mọi người đều có những phản ứng tích cực và tốt đẹp về cộng đoàn này. Không có ai than phiền hay chỉ trích gì cả.

Cha Thomas duyệt lại thoả thuận được ký năm ngoái và cho biết thời kỳ thử nghiệm đã qua. Giao kèo mới sẽ khởi sự vào chủ nhật ngày 3 tháng 6, 2006 và chấm dứt vào chủ nhật cuối tháng 5, 2008.

Giáo xứ CTTĐVN Arlington đã được Đức Giám Mục Loverde chấp thuận cho chỉnh trang cơ sở để gia tăng diện tích lên khoảng 10,000 square feet. Hiện nay giáo xứ đang ráo riết tổ chức các kế hoạch gây qũy kiến thiết thánh đường. Điạ phận đã có giao kèo với hãng Kiến Trúc Sư Geier Brown Renfrow để phác hoạ họa đồ xây cất. Hy vọng có thể khởi công xây cất vào năm tới. Khi hoàn tất dự án xây cất, giáo xứ sẽ có thêm chỗ ngồi và phòng ốc để giải quyết vấn đề chật chội trong các thánh lễ, và vấn đề thiếu lớp học cho các lớp giáo lý và Việt Ngữ, cùng phòng ốc sinh hoạt cho các ca đoàn và hội đoàn.