Theo Thời Báo Kinh Tế Sàigòn, Ông Trần Trọng Chiển, đại diện thương mại của Hiệp hội Đậu nành Mỹ (ASA) và Hội đồng ngũ cốc Mỹ (USGC) tại Hà Nội, lạc quan cho hay: "Các nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi như hạt ngũ cốc, đậu nành, bột xương thịt, bột váng sữa... của Mỹ sẽ có nhiều cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam năm nay".
Hiện nay, mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 1 triệu tấn bã đậu nành từ nước ngoài, trong đó năm 2002 nhập từ Mỹ khoảng 45.000-50.000 tấn. Theo lời ông Chiển, bã đậu nành của Mỹ có chất lượng cao, được thị trường nhiều nước trên thế giới tiêu thụ. Hơn nữa, nhờ công nghệ giống và kỹ thuật canh tác hiện đại nên giá thành đậu nành của Mỹ thấp hơn nhiều nước có trồng loại cây này, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, lượng đậu nành của Mỹ bán vào Việt Nam còn khiêm tốn do chi phí vận chuyển quá cao. Và đây cũng là lý do làm cho giá thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là cao hơn so với mức bình quân chung trong khu vực đến 15%, bởi bã đậu là một trong những nguyên liệu chính để chế biến thức ăn chăn nuối.
Tổ chức Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu Mỹ (CCC) mới đây đã công bố dành 25 triệu USD cho năm tài chính 2003 để thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu nông sản vào Việt Nam. Và theo ông Chiển, với chương trình này, năm 2003 lượng bã đậu nành của Mỹ bán vào Việt Nam sẽ tăng gấp 2-3 lần so với năm 2002. Bởi vì doanh nghiệp Việt Nam sẽ yên tâm mua hàng khi được trả chậm chứ không phải mua ngay bán ngay như hiện nay, nhất là các đơn vị chế biến thức ăn chăn nuôi nhỏ cũng có cơ hội nhập bã đậu nành từ Mỹ mà không chỉ trông chờ vào các doanh nghiệp lớn.
Ở các tỉnh phía Nam, công ty Quang Dũng là nhà nhập khẩu nguyên liệu chế biến hàng đầu hiện nay. Ông Ngô Hoài Phong, Trưởng phòng kinh doanh của công ty, cho biết 6 tháng cuối năm 2002, công ty đã nhập gần 4 triệu USD các mặt hàng như bã đậu nành, bột xương thịt, bột váng sữa... từ Mỹ. "Nếu được bảo lãnh trả chậm từ CCC thì Quang Dũng sẽ yên tâm nhập nông sản vài chục triệu USD trong năm 2003" - ông Phong nói.
Một doanh nghiệp tư nhân chế biến thức ăn gia súc có quy mô ở Đồng Nai khi nhận được tin này đã khẳng định, họ sẽ thương thảo ký hợp đồng nhập bã đậu nành, bột xương cá... trực tiếp với các nhà xuất khẩu Mỹ mà không cần phải mua qua trung gian như lâu nay. "Với chương trình này của CCC thì chúng tôi có thể mua nông sản của Mỹ bằng tàu trọng tải nhỏ mà không sợ đội giá"
Có lẽ để đáp ứng nhu cầu của nhà nhập khẩu Việt Nam, nên USGC và ASA sẽ phối hợp với bộ phận thương mại của Đại sứ quán Mỹ và các ngân hàng tổ chức một số buổi hội thảo tại Hà Nội và TP HCM, giới thiệu chi tiết về chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu của Mỹ cho các nhà nhập khẩu Việt Nam.
"CCC sẽ nâng số vốn trong chương trình này lên, chứ 25 triệu USD như hiện tại là quá ít, sợ quay vòng vốn không kịp cho nhà nhập khẩu" - ông Chiển bày tỏ hy vọng và muốn chương trình này được thực hiện mạnh mẽ giống như đang làm tại Indonesia với mức tín dụng 500 triệu USD.
Hiện nay, mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 1 triệu tấn bã đậu nành từ nước ngoài, trong đó năm 2002 nhập từ Mỹ khoảng 45.000-50.000 tấn. Theo lời ông Chiển, bã đậu nành của Mỹ có chất lượng cao, được thị trường nhiều nước trên thế giới tiêu thụ. Hơn nữa, nhờ công nghệ giống và kỹ thuật canh tác hiện đại nên giá thành đậu nành của Mỹ thấp hơn nhiều nước có trồng loại cây này, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, lượng đậu nành của Mỹ bán vào Việt Nam còn khiêm tốn do chi phí vận chuyển quá cao. Và đây cũng là lý do làm cho giá thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là cao hơn so với mức bình quân chung trong khu vực đến 15%, bởi bã đậu là một trong những nguyên liệu chính để chế biến thức ăn chăn nuối.
Tổ chức Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu Mỹ (CCC) mới đây đã công bố dành 25 triệu USD cho năm tài chính 2003 để thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu nông sản vào Việt Nam. Và theo ông Chiển, với chương trình này, năm 2003 lượng bã đậu nành của Mỹ bán vào Việt Nam sẽ tăng gấp 2-3 lần so với năm 2002. Bởi vì doanh nghiệp Việt Nam sẽ yên tâm mua hàng khi được trả chậm chứ không phải mua ngay bán ngay như hiện nay, nhất là các đơn vị chế biến thức ăn chăn nuôi nhỏ cũng có cơ hội nhập bã đậu nành từ Mỹ mà không chỉ trông chờ vào các doanh nghiệp lớn.
Ở các tỉnh phía Nam, công ty Quang Dũng là nhà nhập khẩu nguyên liệu chế biến hàng đầu hiện nay. Ông Ngô Hoài Phong, Trưởng phòng kinh doanh của công ty, cho biết 6 tháng cuối năm 2002, công ty đã nhập gần 4 triệu USD các mặt hàng như bã đậu nành, bột xương thịt, bột váng sữa... từ Mỹ. "Nếu được bảo lãnh trả chậm từ CCC thì Quang Dũng sẽ yên tâm nhập nông sản vài chục triệu USD trong năm 2003" - ông Phong nói.
Một doanh nghiệp tư nhân chế biến thức ăn gia súc có quy mô ở Đồng Nai khi nhận được tin này đã khẳng định, họ sẽ thương thảo ký hợp đồng nhập bã đậu nành, bột xương cá... trực tiếp với các nhà xuất khẩu Mỹ mà không cần phải mua qua trung gian như lâu nay. "Với chương trình này của CCC thì chúng tôi có thể mua nông sản của Mỹ bằng tàu trọng tải nhỏ mà không sợ đội giá"
Có lẽ để đáp ứng nhu cầu của nhà nhập khẩu Việt Nam, nên USGC và ASA sẽ phối hợp với bộ phận thương mại của Đại sứ quán Mỹ và các ngân hàng tổ chức một số buổi hội thảo tại Hà Nội và TP HCM, giới thiệu chi tiết về chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu của Mỹ cho các nhà nhập khẩu Việt Nam.
"CCC sẽ nâng số vốn trong chương trình này lên, chứ 25 triệu USD như hiện tại là quá ít, sợ quay vòng vốn không kịp cho nhà nhập khẩu" - ông Chiển bày tỏ hy vọng và muốn chương trình này được thực hiện mạnh mẽ giống như đang làm tại Indonesia với mức tín dụng 500 triệu USD.