Vào hồi 18 giờ chiều ngày 27 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự nghi thức tiếp nhận 37 ứng viên khoá VIII lên chức thánh.
Cùng tham dự nghi thức hôm nay có cha Giám đốc Lôrenxô Chu Văn Minh, cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân, quý cha giáo và toàn thể chủng sinh Chủng viện.
Số ứng viên được tiếp nhận lên chức phó tế đợt này gồm 37 thầy của bốn Giáo phận: Bùi Chu, Hà Nội, Phát Diệm, Thái Bình và sẽ được nhận chức phó tế trong thánh lễ truyền chức ngày 31/05 sắp tới.
Trong phần chia sẻ với cộng đoàn tham dự nghi thức, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã nhấn mạnh đến giá trị của chức thánh mà Ngài gọi là “món quà cao quý Chúa ban cho những ai được tuyển chọn”. Để nhận được “món quà cao quý” này người thụ lãnh phải có những điều kiện khả dĩ xứng đáng. Trước tiên, Đức Cha nói: “Các con thân mến, chức thánh như viên ngọc quý. Nếu ngọc quý được đựng trong chiếc bình quý thì chức thánh cũng đòi hỏi bản thân người lãnh nhận phải thánh thiện. Thánh thiện thực sự là một điều kiện để lãnh chức thánh, bởi vậy nó đòi hỏi người lãnh nhận phải ý thức nên thánh không ngừng. Trong điều kiện xã hội ngày nay, khi mà các giá tị luân lí bị đảo lộn, trào lưu tục hoá ảnh hưởng mạnh mẽ, đòi hỏi về sự thánh thiện càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết”.
Ngài dẫn giải tiếp: thánh Phaolô từng nói: “điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm”; chỗ khác, thánh nhân cũng cảm nhận sâu xa: “Chúa đã để cái gai đâm vào thịt tôi. Nhiều lần tôi xin Chúa lấy ra nhưng Chúa nói ơn Ta đủ cho con rồi”. Tất cả những điều đó muốn nói rằng con người ta thì yếu đuối. Dù là thánh nhân thì cũng có những vấp ngã, đau khổ nhưng quan trọng hơn hết là phải biết can cảm đứng lên. Thánh Phaolô là mẫu gương của sự can đảm đứng lên và luôn kiên cường, không bao giờ chịu thua các thế lực xác thịt.
Cuối cùng, trong tình Cha hiền, Đức Cha hướng tới các ứng viên với những lời dặn dò đầy tâm huyết trước một quyết định quan trọng: “Các con thân mến, chắc chắn trong cuộc sống mỗi người khó tránh khỏi những vấp ngã nhưng điều quan trọng là phải ý thức đứng lên, ý thức nên thánh. Cha nhắn nhủ riêng quý thầy được tiếp nhận lên chức thánh hãy cố gắng vượt qua những yếu đuối để ngày càng sống xứng đáng với ơn thánh Chúa ban”.
Thiết tưởng cũng nên nói ít dòng về ý nghĩa nghi thức tiếp nhận này. Như lời thẩm vấn của Đức giám mục với các ứng viên thì nghi thức là lời xác định ý muốn “đáp lại ơn Chúa kêu gọi mà hòan tất thời kì chuẩn bị để lãnh nhận chức thánh, và trở nên xứng đáng thi hành thừa tác vụ trong Hội Thánh” của mỗi thỉnh nguyện viên. Trong nghi thức, sau khi trả lời phần thẩm vấn của Đức giám mục, các ứng viên cùng tuyên xưng Đức tin theo bản kinh Tin Kính. Tiếp theo, mỗi người sẽ xướng tên và cùng đọc bản tuyên thệ trung thành, vâng phục với Giáo Hội và với bổn phận của mình.
Được biết thánh lễ truyền chức phó tế cho quý thầy được tiếp nhận lên chức thánh hôm nay sẽ được cử hành vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 5 tới, tại Nhà Đức Mẹ La Vang, lớp chuyển tiếp của Đại chủng viện. Sau Thánh lễ Truyền chức, Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Đại Chủng Viện Hà Nội mới cũng tại nơi đây (Địa chỉ: 16B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội).
Kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Nam nữ tu sĩ, Thân nhân, Ân nhân và Quý Anh chị em gần xa thêm lời cầu nguyện cho các thầy, cho Đại Chủng Viện và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta.
BTT.
Cùng tham dự nghi thức hôm nay có cha Giám đốc Lôrenxô Chu Văn Minh, cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân, quý cha giáo và toàn thể chủng sinh Chủng viện.
Số ứng viên được tiếp nhận lên chức phó tế đợt này gồm 37 thầy của bốn Giáo phận: Bùi Chu, Hà Nội, Phát Diệm, Thái Bình và sẽ được nhận chức phó tế trong thánh lễ truyền chức ngày 31/05 sắp tới.
Trong phần chia sẻ với cộng đoàn tham dự nghi thức, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã nhấn mạnh đến giá trị của chức thánh mà Ngài gọi là “món quà cao quý Chúa ban cho những ai được tuyển chọn”. Để nhận được “món quà cao quý” này người thụ lãnh phải có những điều kiện khả dĩ xứng đáng. Trước tiên, Đức Cha nói: “Các con thân mến, chức thánh như viên ngọc quý. Nếu ngọc quý được đựng trong chiếc bình quý thì chức thánh cũng đòi hỏi bản thân người lãnh nhận phải thánh thiện. Thánh thiện thực sự là một điều kiện để lãnh chức thánh, bởi vậy nó đòi hỏi người lãnh nhận phải ý thức nên thánh không ngừng. Trong điều kiện xã hội ngày nay, khi mà các giá tị luân lí bị đảo lộn, trào lưu tục hoá ảnh hưởng mạnh mẽ, đòi hỏi về sự thánh thiện càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết”.
Ngài dẫn giải tiếp: thánh Phaolô từng nói: “điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm”; chỗ khác, thánh nhân cũng cảm nhận sâu xa: “Chúa đã để cái gai đâm vào thịt tôi. Nhiều lần tôi xin Chúa lấy ra nhưng Chúa nói ơn Ta đủ cho con rồi”. Tất cả những điều đó muốn nói rằng con người ta thì yếu đuối. Dù là thánh nhân thì cũng có những vấp ngã, đau khổ nhưng quan trọng hơn hết là phải biết can cảm đứng lên. Thánh Phaolô là mẫu gương của sự can đảm đứng lên và luôn kiên cường, không bao giờ chịu thua các thế lực xác thịt.
Cuối cùng, trong tình Cha hiền, Đức Cha hướng tới các ứng viên với những lời dặn dò đầy tâm huyết trước một quyết định quan trọng: “Các con thân mến, chắc chắn trong cuộc sống mỗi người khó tránh khỏi những vấp ngã nhưng điều quan trọng là phải ý thức đứng lên, ý thức nên thánh. Cha nhắn nhủ riêng quý thầy được tiếp nhận lên chức thánh hãy cố gắng vượt qua những yếu đuối để ngày càng sống xứng đáng với ơn thánh Chúa ban”.
Thiết tưởng cũng nên nói ít dòng về ý nghĩa nghi thức tiếp nhận này. Như lời thẩm vấn của Đức giám mục với các ứng viên thì nghi thức là lời xác định ý muốn “đáp lại ơn Chúa kêu gọi mà hòan tất thời kì chuẩn bị để lãnh nhận chức thánh, và trở nên xứng đáng thi hành thừa tác vụ trong Hội Thánh” của mỗi thỉnh nguyện viên. Trong nghi thức, sau khi trả lời phần thẩm vấn của Đức giám mục, các ứng viên cùng tuyên xưng Đức tin theo bản kinh Tin Kính. Tiếp theo, mỗi người sẽ xướng tên và cùng đọc bản tuyên thệ trung thành, vâng phục với Giáo Hội và với bổn phận của mình.
Được biết thánh lễ truyền chức phó tế cho quý thầy được tiếp nhận lên chức thánh hôm nay sẽ được cử hành vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 5 tới, tại Nhà Đức Mẹ La Vang, lớp chuyển tiếp của Đại chủng viện. Sau Thánh lễ Truyền chức, Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Đại Chủng Viện Hà Nội mới cũng tại nơi đây (Địa chỉ: 16B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội).
Kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Nam nữ tu sĩ, Thân nhân, Ân nhân và Quý Anh chị em gần xa thêm lời cầu nguyện cho các thầy, cho Đại Chủng Viện và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta.
BTT.