Tường trình Ngày thứ I: Đại Hội CGVN tại Đức kỳ thứ 31 với chủ đề: “Truyền Thông và Gia Đình”

Aschaffenburg - Đại Hội CGVN kỳ thứ 31 tại Đức với chủ đề "Truyền Thông và Gia Đình" đã được tổ chức vào dịp đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống từ ngày thứ bẩy 26-5 đến ngày thứ hai 28-5-2005, tại Trung Tâm Huấn Nghệ và Hội Trường của thành phố Aschaffenburg, khoảng 40 cây số cách thành phố Frankfurt. Đại Hội kỳ thứ 31 năm 2007 ghi dấu 32 năm tỵ nạn.

Đại hội vui mừng được đón tiếp quý cha tuyên uý phục trách các cộng đoàn CGVN tại Đức, một số linh mục Việt Nam đến từ Pháp và Bỉ… Đặc biệt chào mừng cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc thông tấn xã Công Giáo Việt Nam Vietcatholic, đến từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Ngài cũng là thuyết trình viên chính của Đại Hội với chủ đề “Truyền Thông và Gia Đình”. Các tham dự viên từ khắp mọi cộng đoàn của nước Đức thuộc đủ mọi thành phần già trẻ, nhưng đặc biệt nhất là các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Ngoài ra, nhiều gia đình đến từ các nước Bỉ, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu. Trong số tham dự viên, đặc biệt có một vài gia đình đến từ các nước Đông Âu như Tiệp, Ba Lan. Cũng có nhiều gia đình bà con thân thuộc từ chính Quê Hương hoặc các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn. Đặc biệt có quý Sơ Mến Thánh Giá Phát Diệm. Tổng số người tham dự Đại Hội đã có trên 4.000 người.

Trong bài diễn văn chào mừng và khai mạc Đại Hội kỳ thứ 31, ông Bùi Văn Toàn, chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Đức, đã thay mặt toàn Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Ban Tổ Chức Đại Hội chào mừng quý linh mục tu sĩ đến từ các nước khác, các linh mục trong Tuyên Uý đoàn, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể các tín hữu thuộc các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức. Đề cập đến chủ đề của Đại Hội năm nay, ông đã phát biểu như sau:

Gia đình là nền tảng của xã hội loài người. Gia đình lành mạnh tạo ra những con người lành mạnh để xây dựng một xã hội nhân đạo, yêu thương và tiến triển. Hiện nay đời sống gia đình bị khủng hoảng trầm trọng, nhất là ở các quốc gia Âu-Mỹ, vì liên hệ giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, thiếu quân bình, bị xáo động, thiếu yêu thương và hòa đồng. Chính vì thế mà vào tháng Bảy năm 2006 Giáo Hội đã triệu tập “Đại Hội Thế Giới về Gia Đình” tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đích thân tham dự Đại Hội. Trong bài linh hướng cho Đại Hội, Ngài đã nhấn mạnh về hạnh phúc gia đình chính là Thánh ý của Thiên Chúa. “Gia đình là môi trường ưu tiên để mỗi người học biết trao ban và lãnh nhận tình yêu thương”.

Bên cạnh vấn đề gia đình là vấn đề Truyền Thông với sứ mạng: Khai sáng tri thức và tâm linh của đại chúng độc giả. Qua Truyền Thông, cộng đồng quốc gia và cộng đồng thế giới có sự am hiểu và thông cảm nhiều hơn trong các liên hệ giữa người với người và giữa người với vạn hữu
.”

Sau lời tuyên bố khai mạc Đại Hội, tất cả hội trường cùng vang lên những lời ca reo vui qua bài hát “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường…”. Cả cộng đoàn cùng vỗ tay reo vui mừng ngày hội ngộ trong đức tin.

Tiếp đến, Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam bên cạnh Hội Đồng Giám Mục Đức đã thay mặt cho Hội Đồng Tuyên Uý và tất cả linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức chào mừng Đại Hội cùng tất cả các cộng đoàn, đặc biệt các bạn trả và các em thiếu nhi. Ngài mời gọi cộng đoàn Dân Chúa ý thức về vai trò và ảnh hưởng của truyền thông, nhất là trong giai đoạn giao động hiện nay:

Về đây tham dự Đại Hội để gặp lại bạn bè cũ, có thêm bạn bè mới, song nhất là để sống niềm tin trong môi trường quen thuộc của mọi người, giúp cho đời sống đạo của mình được tăng trưởng và vững mạnh thêm lên. Trong chiều hướng đó mà đề tài “Truyền Thông và Gia Đình” của Đại Hội sẽ giúp chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn tầm quan trọng cũng như tác động lớn lao của truyền thông đối với con người ngày nay.

Ngày xưa, khi Chúa Thánh Thần đến với các Tông Đồ, trong một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng có thể hiểu Chúa Thánh Thần mang một sứ mệnh “Truyền Thông”. Ngài đã trấn an các Thánh Tông Đồ và đã hướng dẫn các Vị cũng như tiếp tục phù trợ Giáo Hội Công Giáo, phù trợ chúng ta trong việc rao truyền đức tin và chân lý của Chúa Kitô.

Thời gian gần đây, một số người mượn phương tiện truyền thông trên mạng lưới, để phổ biến một số bài báo có liên quan đến hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam hầu đạt một số mục tiêu theo ý muốn. Với hoàn cảnh phức tạp của quê hương, thái độ cực đoan, chủ quan và không nói lên hết sự thật thể hiện trong các bài viết đã làm tổn thương Giáo Hội tại Việt Nam và làm cho nhiều người, khi không có điều kiện khách quan, biết rõ những gì đã được viết ra, phải hoang mang không ít. Chúng ta phải sáng suốt để không vội tin những gì sai trái đã được phổ biến.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn những gì tốt đẹp trên thế giới, soi sáng và thay đổi tâm hồn chúng ta, để khi trở về cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết can đảm và kiên trì sống đạo như những tín hữu của thời Giáo Hội sơ khai
.“

Sau nghi thức khai mạc là thánh lễ khai mạc Đại Hội, lễ vọng Chúa Thánh Thần do cha Gioan Trần Công Nghị chủ tế cùng với các linh mục tuyên úy và quý cha khách. Trong lời chào mừng đầu lễ, cha chủ tế nói lên niềm vui và vinh dự được đến tham dự Đại Hội, cảm nhận được sự hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa tại Đức, sự cộng tác tích cực giữa anh chị em giáo dân với nhau trong Liên Đoàn và tích cực cộng tác với các linh mục tuyên úy, đặc biệt sự tươi trẻ của cộng đoàn, vì rất nhiệt giới trẻ và hàng ngàn các em thiếu nhi đến tham dự. Ngài cầu chúc cho cộng đoàn Dân Chúa tăng trưởng trong đức tin và hiệp nhất cùng nhau xây dựng cộng đoàn và giáo hội, nhất là Giáo Hội Mẹ tại Việt Nam. Cha Nghị nói qua về chủ đề cùa Đại Hội như sau:

"Truyền thông Công Giáo về bản chất là những truyền thông về Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó là việc công bố Tin Mừng như một lời có tính tiên tri và giải thoát cho những người nam, người nữ trong thời đại chúng ta; đó là lời chứng cho sự thật thánh thiện và cho phẩm giá cao trọng của con người trước sự tục hóa tận gốc. Mục tiêu tối hậu của truyền thông Công Giáo là cùng với Giáo Hội và những nỗ lực của cá nhân tái lập được liên hệ truyền thông giữa Thiên Chúa và mỗi một cá nhân, đã bị đánh mất vì tội lỗi, đang bị ngăn chặn bởi những cố gắng bắt Tin Mừng phải lặng im trong lòng người, đang bị bủa vây bởi những giằng xé của cuộc sống khiến cho con người lạc lối trên đường hướng về quê trời.

Lịch sử ơn Cứu Độ tường thuật và ghi lại truyền thông của Thiên Chúa với loài người, một sự truyền thông sử dụng tất cả mọi hình thức và cách thế thông đạt – kể cả cái giá cao nhất là con Thiên Chúa xuống thế làm người và chịu đóng đinh trên thập giá để thông truyền cho nhân loại tình yêu của Thiên Chúa.

Truyền thông thấm nhiễm vào các chiều kích của Giáo Hội, một Giáo Hội được mời gọi để công bố cho tất cả mọi người sứ điệp vui mừng của ơn cứu độ. Vì lý do này, Giáo Hội sử dụng các cơ hội do truyền thông đại chúng đem đến như những cách thế được trao ban theo sự quan phòng của Thiên Chúa hầu tăng cường hiệp nhất và để việc công bố Lời Ngài được rộng rãi hơn. Các phương tiện truyền thông cho phép biểu tỏ tính chất hoàn vũ của Dân Chúa, giúp cho việc trao đổi giữa các Giáo Hội địa phương mạnh mẽ và tức thời hơn, nuôi dưỡng nhận thức chung và sự hợp tác với nhau"


Trong bài giảng, cha Đominicô Nguyễn Ngọc Long đã nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần và những hoạt động của Ngài trong Giáo Hội sơ khai, trong suốt dòng lịch sử của giáo hội và đặc biệt trong đời sống cộng đoàn. Hoa trái của Chúa Thánh Linh Chúa chính là sự hiệp nhất, tình yêu thương, biết tha thứ, biết cầu nguyện, năng lãnh nhận các Bí Tích và nhất là biết học hỏi, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa.

Sau Thánh Lễ, rất đông các bạn trẻ đã tụ họp đông đảo cùng với Cha Lê Phan (Stephan Taeubner SJ.), cha Giuse Liêm hát thánh ca cầu nguyện, chia sẻ đề tài về truyền thông và nhất là chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Bí tích hoà giải. Cảm động nhất là phần chuẩn bị hòa giải với Chúa và sinh hoạt trong tinh thần chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 cho tới mãi gần 11 giờ khuya.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima kêu mời tòan thể giáo hội ăn năn cải thiện đời sống, năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm, Đại Hội năm nay đã tổ chức buổi đền tạ Thánh Tâm và Mẫu Tâm do cha Đominicô Long và cha Phêrô Quý hướng dẫn. Rất nhiều anh chị em đã sốt sắng đến tham dự. Nhiều anh chị em phải đứng bên ngoài thông công, vì không còn chỗ trống nào trong Nhà nguyện Thánh Thể. Sau giờ đến tạ, nhiều người còn ở lại chầu Thánh Thể Chúa cho tới tận đêm khuya.

Mời quý bạn đọc đón đọc tin Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và những buổi thuyết trình về Đại Hội trong bản tin kế tiếp.