Theo tin của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, năm 2002, kim ngạch xuất khẩu lâm sản và các sản phẩm chế biến từ gỗ của Việt Nam đạt 410 triệu USD, tăng 20 triệu USD so với năm 2001. Trong đó có 286 triệu USD từ xuất khẩu hàng gỗ dân dụng, 75 triệu USD từ hàng gỗ mỹ nghệ, còn lại là hàng mây tre đân và lâm sản như quế, hồi, thảo quả.
Các sản phẩm chế biến từ gỗ của Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Canada, Mỹ và một số thị trường châu Âu.
Cả nước hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. Trong đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm trên 65%, còn lại là các doanh nghiệp nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng công suất chế biến khoảng 2 triệu m3 gỗ/năm.
Năm 2003, dự kiến xuất khẩu lâm sản và các sản phẩm từ gỗ đạt 450 triệu USD.
Các sản phẩm chế biến từ gỗ của Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Canada, Mỹ và một số thị trường châu Âu.
Cả nước hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. Trong đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm trên 65%, còn lại là các doanh nghiệp nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng công suất chế biến khoảng 2 triệu m3 gỗ/năm.
Năm 2003, dự kiến xuất khẩu lâm sản và các sản phẩm từ gỗ đạt 450 triệu USD.