Aschaffenburg- Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Thông năm nay có chủ đề: “Trẻ em và Truyền Thông: Một Thách Đố cho Giáo Dục”. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đã trích dẫn câu Thánh Kinh nguyền rủa những kẻ gây gương mù cho trẻ em “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” (Lc 17:2). Chủ đề của sứ điệp này và việc trích dẫn câu Thánh Kinh trên đã đủ cho thấy tính chất nghiêm trọng và cấp bách phải đề ra một phương thế an toàn cho con em chúng ta trong việc sử dụng máy điện toán và Internet.
Thật vậy, My Friend, một tạp chí Công Giáo dành cho trẻ em, do các nữ tu dòng Thánh Phaolô điều hành trong 28 năm qua, đã quyết định dành hẳn tháng 5/2004 cho một loạt bài phân tích tệ lạm dụng Internet, computer game cũng như các phương tiện truyền thông khác như TV và video.
Theo tờ My Friend, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã có kế hoạch đưa lên Internet rất nhiều những tài nguyên hữu ích cho ngành giáo dục. Và trong thực tế nhiều trẻ em khôn ngoan đã biết tận dụng Internet nói riêng và computer nói chung cho việc học hành. Tuy nhiên, theo một thống kê được đưa ra trong Hội Nghị Giáo Chức Công Giáo Hoa Kỳ, quy tụ hơn 15,000 nhà giáo dục Công Giáo, được tổ chức từ 13 đến 16/4/2004 tại Hynes Convention Center, Boston, hơn 80% trẻ em học càng ngày càng sa sút từ khi có computer và Internet trong gia đình.
Các nhà giáo dục than phiền rằng tuy đã có những hướng dẫn rất cụ thể, nhiều bậc cha mẹ vẫn dại dột đặt computer trong phòng riêng của con cái và không thể nào phân biệt nổi các em đang học hay đang tán dóc (chat) với bạn bè trên Net.
Chính trong bối cảnh đó, thật là một việc làm có ý nghĩa khi Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức quyết định đặt trọng tâm cho Đại Hội Công Giáo lần thứ 31 vào việc suy tư về Truyền Thông và Gia Đình.
Được biết Đại Hội sẽ được khai diễn tại Unterfrankenhalle & Berufschule Seidelstr. 2 – 63741 Aschaffenburg từ trưa thứ Bẩy 26/05 đến trưa thứ Hai 28/5/2007. Đại Hội sẽ nghe những báo cáo của các linh mục Việt Nam tại Đức, đặc biệt, có các báo cáo của những vị đã làm việc nhiều năm trong ngành truyền thông như cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic Network, và cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Báo Dân Chúa Âu Châu.
Thật vậy, My Friend, một tạp chí Công Giáo dành cho trẻ em, do các nữ tu dòng Thánh Phaolô điều hành trong 28 năm qua, đã quyết định dành hẳn tháng 5/2004 cho một loạt bài phân tích tệ lạm dụng Internet, computer game cũng như các phương tiện truyền thông khác như TV và video.
Theo tờ My Friend, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã có kế hoạch đưa lên Internet rất nhiều những tài nguyên hữu ích cho ngành giáo dục. Và trong thực tế nhiều trẻ em khôn ngoan đã biết tận dụng Internet nói riêng và computer nói chung cho việc học hành. Tuy nhiên, theo một thống kê được đưa ra trong Hội Nghị Giáo Chức Công Giáo Hoa Kỳ, quy tụ hơn 15,000 nhà giáo dục Công Giáo, được tổ chức từ 13 đến 16/4/2004 tại Hynes Convention Center, Boston, hơn 80% trẻ em học càng ngày càng sa sút từ khi có computer và Internet trong gia đình. Các nhà giáo dục than phiền rằng tuy đã có những hướng dẫn rất cụ thể, nhiều bậc cha mẹ vẫn dại dột đặt computer trong phòng riêng của con cái và không thể nào phân biệt nổi các em đang học hay đang tán dóc (chat) với bạn bè trên Net.
Chính trong bối cảnh đó, thật là một việc làm có ý nghĩa khi Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức quyết định đặt trọng tâm cho Đại Hội Công Giáo lần thứ 31 vào việc suy tư về Truyền Thông và Gia Đình.
Được biết Đại Hội sẽ được khai diễn tại Unterfrankenhalle & Berufschule Seidelstr. 2 – 63741 Aschaffenburg từ trưa thứ Bẩy 26/05 đến trưa thứ Hai 28/5/2007. Đại Hội sẽ nghe những báo cáo của các linh mục Việt Nam tại Đức, đặc biệt, có các báo cáo của những vị đã làm việc nhiều năm trong ngành truyền thông như cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic Network, và cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Báo Dân Chúa Âu Châu.