NGÀY GIA ÐÌNH TRẺ
« Giáo dục con cái ở bậc tiểu học & trung học »
chủ nhật 6-5-2007 tại Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée, Pháp
Khác với những năm trước, năm nay NGÀY GIA ÐÌNH TRẺ của Giáo Xứ Việt Nam Paris đã được tổ chức tại Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Marne-La-Vallée, thuộc thị xã Noisiel, ngoại ô phía đông Paris. Cộng đoàn Marne-La-Vallée là một trong 7 công đoàn trực thuộc Giáo Xứ Việt Nam và được cha Trần Anh Dũng làm tuyên úy từ 15 năm nay. Gồm khoảng 150 gia đình công giáo, cộng đoàn có lễ mỗi chiều chủ nhật thứ nhất và thứ ba với khoảng 250 người tham dự. Cộng đoàn rất năng động vì có nhiều sinh hoạt mục vụ :
• Bản tin Cộng đoàn phát hành hàng tháng để thông báo tin tức
• Ca đoàn Vào Ðời hát lễ các chủ nhật và lễ chung của cộng đoàn
• Các lớp giáo lý bí tích, chuẩn bị Rước lễ lần đầu, Tuyên xung đức tin, Thêm sức, và Dự tòng
• Tiểu đội đạo binh Ðức Mẹ Môi Khôi
• Liên nhóm Cursillo
• Liên đoàn Hướng đạo Thuận Hoá
• Nhóm Gia Ðình trẻ
Ban tổ chức ngày gia đình trẻ là các phụ huynh trẻ của Giáo Xứ, đã đưa ra đề tài thảo luận về « Giáo Dục con cái bậc tiểu học và trung học » và chọn địa điểm của Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée, vì có Nhóm Gia Ðình trẻ rất tích cực.
Sau phần thánh lễ cử hành chung với cộng đoàn, Ngày Gia Ðình Trẻ đã đi vào sinh hoạt với khoảng 80 người tham dự. Sau lời giới thiệu của bà Gs Tạ Thanh Minh Khánh về nhóm Gia Ðình trẻ và những sinh hoạt của nhóm từ nhiều năm qua, về lý do chọn đề tài thảo luận hôm nay và về hai tiểu ban thảo luận, Bs Nguyễn ngọc Ðỉnh, người điều hành chung buổi thảo luận đã điều hành việc chia nhóm.
Nhóm A, theo các chị Liên Phương và Kim Phượng, để cùng với ba vị đồng hành là Bs Ðỉnh, Gs Minh Khánh và cha Vinh, thảo luận và trao đổi về đề tài « Giáo Dục con cái ở bậc tiểu học ».
Nhóm B, theo các anh Giang Minh Ðức và Trần Thiện Hải, để cùng hai vị đồng hành là Bs Minh và Gs Cảnh, thảo luận và trao đổi về đ êề tài « Giáo Dục con cái bậc trung học ».
Dẫu bậc tiểu học hay trung học thì ba vấn đề quan trọng vẫn luôn đặt ra là Giáo dục trong đời sống gia đình, Việc chọn trường công, tư và đời sống tâm linh trong gia đình. Ðó là lý do khiến các anh chị trách nhiệm đã đưa ra ba loạt câu hỏi giúp các nhóm dễ thảo luận. Ba loạt câu hỏi đó như sau :
1. Giáo dục trong đời sống gia đình : Vai trò của cha mẹ cần thống nhất đường hướng giáo dục con cái. Tại sao ? Cách nào ? Làm sao dung hoà nếu cha mẹ khácý nhau ?Giữ gìn phong hoá Việt Nam, hội nhập toàn diện hau dung hoà giữa hai truyền thống Pháp-Việt ?
2. Việc học hành : Chọn trường công hay tư ? Chọn bạn ? Chọn bầu khí giải trí lành mạnh ? Theo dõi việc học hành con cái ? Nên học tiếng việt song song với các sinh ngữ khác ? Tại sao ? Bằng cách nào ? Những kinh nghiệm ! Việc xử dụng các phương tiện truyền thông : sách, báo, truyền hình, phim, truyện, Internet,… đâu là giới hạn ? Tổ chức thời khoá biểu giữa nhà trường và các sinh hoạt khác ? Giá trị chuyên cần làm việc và tiệm tiến gieo tư tưởng hướng nghiệp ?
3. Ðời sống tâm linh trong gia đình : trao truyền Ðức tinKitô giáo cho con cái. Giữ gìn lòng tôn kính hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Giáo dục cách cư xử với các bậc trong gia đình, thân thuộc nội ngoại, hàng xóm,… Từ lúc nào ? Tại Sao ?
Sau 1giờ 30 phút trao đổi và thảo luận nhóm, Bs Ðỉnh mời hai nhóm về làm tổng kết chung. Cả hai nhóm còn rất nhiều trao đổi, nhưng các trưởng nhóm đã can đảm xin các phụ huynh nhín lại, về họp chung với nhóm khác để biết họ đã nói những gì. Về phòng họp chung, thơ ký của hai nhóm, chị Kim Phượng và chị Giao Phương cho nhóm A và anh Trần Thiện Hải cho nhóm B đã làm phúc trình tổng hợp của nhóm mình. Dựa vào hai bài phúc trình này, Gs Trần Văn Cảnh đã làm tổng kết về những ý kiến liên hệ đến việc giáo dục con cái ở bậc tiểu học và bậc trung học đã được các hội thảo viên trao đổi như sau :
Về giáo dục gia đình, nhóm A tiểu học đã đưa ra những nguyên tắc căn bản giáo dục là : giáo dục bằng đối thoại, qua những sinh hoạt chung của gia đình, mà cha mẹ phải có đường hướng thống nhất. Hai hoạt động giáo dục nền tảng phải chú ý là giáo dục cho con thành người tốt và cho con biết nói tiếng việt và thấm nhuần văn hoá hiếu thảo việt nam. Nhóm B đi theo đường hướng căn bản của nhóm A, đặc biệt chú trọng đến những nét độc đáo của tuổi 12-18 của bậc trung hợc : lắng nghe và chia sẻ với con, giúp con mạnh bạo phát biểu ý kiến của nó; Không đánh đập, nhưng theo dõi, hướng dẫn và thuyết phục con làm việc tốt và đúng; Cho con xử dụng Internet, nhưng có kiểm soát, canh chừng và theo dõi.
Về việc chọn trường công tư, nhóm A tiểu học và nhóm B trung học hầu như đếu có những ý kiến giống nhau. Cả hai nhóm đều cho rắng việc chọn trường công hay tư là tùy theo khu mình ở, tùy theo các trẻ chung quanh cùng học và tùy theo khả năng tài chánh cũng như thời giờ đưa đón của gia đình. Tổng quát thì trường công hoc sinh có nhiều tự do hơn, không phải đóng tiền, ít có chọn lựa hơn vì tùy thuộc vào chỗ ở; trường tư thì học sinh có kỷ luật hơn, đắt tiền hơn, có nhiều tự do chọn lựa hơn.
Về giáo dục tâm linh, nhóm A tiểu học đặc biệt chú trọng đến việc cha mẹ phải lãnh lấy trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái, nên cho rửa tội từ nhỏ và nên đưa đi lễ ở nhà thờ việt nam. Nhóm B trung học chưa kịp bàn đến việc này, nhưng hoàn toàn đồng ý với nhóm A.
Và sau cùng, để kết thúc NGÀY GIA ÐÌNH TRẺ 2007, Bác sĩ Tạ Thanh Minh, trưởng ban Ban Mục Vụ Gia Ðình đã ngỏ lời cám ơn Cha Tuyên Úy Trần Anh Dũng và Ban Ðại Diện Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée đã nồng hậu tiếp đón và cung cấp đủ mọi phương tiện để buổi hội thảo được thành công mỹ mãn. Ông cũng không quên cám ơn sụ tham gia tích cực của các phụ huynh trẻ và sự chuẩn bị chu đáo của ban đại diện Nhóm Gia Ðình trẻ. Hẹn gặp lại vào năm tới.
Chủ tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée, Ông Michel Nguyễn Anh Hải, đã ngỏ lời cám ơn Ðức Ông, Ban Mục Vụ Gia Ðình và toàn thể các phụ huynh trẻ đã về dự Ngày Gia Ðình Trẻ hôm nay. Ông cũng xác nhận rằng Cộng đoàn Marne-La-Vallée sẵn sàng tiếp đón ngày gia đình trẻ năm tới. Ông mời toàn thể các hội thảo viên xuống phòng lấu dưới dự tiệc trà thanh đạm.
Xuống phòng tiệc trà, ai cũng ngỡ ngàng, không phải là một tiệc trà thanh đạm. Mà là một bữa tiệc thịnh soạn, với ba ổ bánh gatô rất to, với trái cây cam quýt đủ loại, với nước uống đủ thứ. Mấy anh chị lại thì thào với tôi : Bác ơi, năm tới mình về lại Marne-La-Vallée thôi, bác ạ !
Paris, ngày 07/05/2007
« Giáo dục con cái ở bậc tiểu học & trung học »
chủ nhật 6-5-2007 tại Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée, Pháp
Khác với những năm trước, năm nay NGÀY GIA ÐÌNH TRẺ của Giáo Xứ Việt Nam Paris đã được tổ chức tại Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Marne-La-Vallée, thuộc thị xã Noisiel, ngoại ô phía đông Paris. Cộng đoàn Marne-La-Vallée là một trong 7 công đoàn trực thuộc Giáo Xứ Việt Nam và được cha Trần Anh Dũng làm tuyên úy từ 15 năm nay. Gồm khoảng 150 gia đình công giáo, cộng đoàn có lễ mỗi chiều chủ nhật thứ nhất và thứ ba với khoảng 250 người tham dự. Cộng đoàn rất năng động vì có nhiều sinh hoạt mục vụ :
• Bản tin Cộng đoàn phát hành hàng tháng để thông báo tin tức
• Ca đoàn Vào Ðời hát lễ các chủ nhật và lễ chung của cộng đoàn
• Các lớp giáo lý bí tích, chuẩn bị Rước lễ lần đầu, Tuyên xung đức tin, Thêm sức, và Dự tòng
• Tiểu đội đạo binh Ðức Mẹ Môi Khôi
• Liên nhóm Cursillo
• Liên đoàn Hướng đạo Thuận Hoá
• Nhóm Gia Ðình trẻ
| Ngày gia đình trẻ tại GX Việt Nam Paris |
Sau phần thánh lễ cử hành chung với cộng đoàn, Ngày Gia Ðình Trẻ đã đi vào sinh hoạt với khoảng 80 người tham dự. Sau lời giới thiệu của bà Gs Tạ Thanh Minh Khánh về nhóm Gia Ðình trẻ và những sinh hoạt của nhóm từ nhiều năm qua, về lý do chọn đề tài thảo luận hôm nay và về hai tiểu ban thảo luận, Bs Nguyễn ngọc Ðỉnh, người điều hành chung buổi thảo luận đã điều hành việc chia nhóm.
Nhóm A, theo các chị Liên Phương và Kim Phượng, để cùng với ba vị đồng hành là Bs Ðỉnh, Gs Minh Khánh và cha Vinh, thảo luận và trao đổi về đề tài « Giáo Dục con cái ở bậc tiểu học ».
Nhóm B, theo các anh Giang Minh Ðức và Trần Thiện Hải, để cùng hai vị đồng hành là Bs Minh và Gs Cảnh, thảo luận và trao đổi về đ êề tài « Giáo Dục con cái bậc trung học ».
Dẫu bậc tiểu học hay trung học thì ba vấn đề quan trọng vẫn luôn đặt ra là Giáo dục trong đời sống gia đình, Việc chọn trường công, tư và đời sống tâm linh trong gia đình. Ðó là lý do khiến các anh chị trách nhiệm đã đưa ra ba loạt câu hỏi giúp các nhóm dễ thảo luận. Ba loạt câu hỏi đó như sau :
1. Giáo dục trong đời sống gia đình : Vai trò của cha mẹ cần thống nhất đường hướng giáo dục con cái. Tại sao ? Cách nào ? Làm sao dung hoà nếu cha mẹ khácý nhau ?Giữ gìn phong hoá Việt Nam, hội nhập toàn diện hau dung hoà giữa hai truyền thống Pháp-Việt ?
2. Việc học hành : Chọn trường công hay tư ? Chọn bạn ? Chọn bầu khí giải trí lành mạnh ? Theo dõi việc học hành con cái ? Nên học tiếng việt song song với các sinh ngữ khác ? Tại sao ? Bằng cách nào ? Những kinh nghiệm ! Việc xử dụng các phương tiện truyền thông : sách, báo, truyền hình, phim, truyện, Internet,… đâu là giới hạn ? Tổ chức thời khoá biểu giữa nhà trường và các sinh hoạt khác ? Giá trị chuyên cần làm việc và tiệm tiến gieo tư tưởng hướng nghiệp ?
3. Ðời sống tâm linh trong gia đình : trao truyền Ðức tinKitô giáo cho con cái. Giữ gìn lòng tôn kính hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Giáo dục cách cư xử với các bậc trong gia đình, thân thuộc nội ngoại, hàng xóm,… Từ lúc nào ? Tại Sao ?
| Ngày gia đình trẻ tại giao xứ VN Paris |
Về giáo dục gia đình, nhóm A tiểu học đã đưa ra những nguyên tắc căn bản giáo dục là : giáo dục bằng đối thoại, qua những sinh hoạt chung của gia đình, mà cha mẹ phải có đường hướng thống nhất. Hai hoạt động giáo dục nền tảng phải chú ý là giáo dục cho con thành người tốt và cho con biết nói tiếng việt và thấm nhuần văn hoá hiếu thảo việt nam. Nhóm B đi theo đường hướng căn bản của nhóm A, đặc biệt chú trọng đến những nét độc đáo của tuổi 12-18 của bậc trung hợc : lắng nghe và chia sẻ với con, giúp con mạnh bạo phát biểu ý kiến của nó; Không đánh đập, nhưng theo dõi, hướng dẫn và thuyết phục con làm việc tốt và đúng; Cho con xử dụng Internet, nhưng có kiểm soát, canh chừng và theo dõi.
Về việc chọn trường công tư, nhóm A tiểu học và nhóm B trung học hầu như đếu có những ý kiến giống nhau. Cả hai nhóm đều cho rắng việc chọn trường công hay tư là tùy theo khu mình ở, tùy theo các trẻ chung quanh cùng học và tùy theo khả năng tài chánh cũng như thời giờ đưa đón của gia đình. Tổng quát thì trường công hoc sinh có nhiều tự do hơn, không phải đóng tiền, ít có chọn lựa hơn vì tùy thuộc vào chỗ ở; trường tư thì học sinh có kỷ luật hơn, đắt tiền hơn, có nhiều tự do chọn lựa hơn.
Về giáo dục tâm linh, nhóm A tiểu học đặc biệt chú trọng đến việc cha mẹ phải lãnh lấy trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái, nên cho rửa tội từ nhỏ và nên đưa đi lễ ở nhà thờ việt nam. Nhóm B trung học chưa kịp bàn đến việc này, nhưng hoàn toàn đồng ý với nhóm A.
Và sau cùng, để kết thúc NGÀY GIA ÐÌNH TRẺ 2007, Bác sĩ Tạ Thanh Minh, trưởng ban Ban Mục Vụ Gia Ðình đã ngỏ lời cám ơn Cha Tuyên Úy Trần Anh Dũng và Ban Ðại Diện Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée đã nồng hậu tiếp đón và cung cấp đủ mọi phương tiện để buổi hội thảo được thành công mỹ mãn. Ông cũng không quên cám ơn sụ tham gia tích cực của các phụ huynh trẻ và sự chuẩn bị chu đáo của ban đại diện Nhóm Gia Ðình trẻ. Hẹn gặp lại vào năm tới.
Chủ tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðoàn Marne-La-Vallée, Ông Michel Nguyễn Anh Hải, đã ngỏ lời cám ơn Ðức Ông, Ban Mục Vụ Gia Ðình và toàn thể các phụ huynh trẻ đã về dự Ngày Gia Ðình Trẻ hôm nay. Ông cũng xác nhận rằng Cộng đoàn Marne-La-Vallée sẵn sàng tiếp đón ngày gia đình trẻ năm tới. Ông mời toàn thể các hội thảo viên xuống phòng lấu dưới dự tiệc trà thanh đạm.
Xuống phòng tiệc trà, ai cũng ngỡ ngàng, không phải là một tiệc trà thanh đạm. Mà là một bữa tiệc thịnh soạn, với ba ổ bánh gatô rất to, với trái cây cam quýt đủ loại, với nước uống đủ thứ. Mấy anh chị lại thì thào với tôi : Bác ơi, năm tới mình về lại Marne-La-Vallée thôi, bác ạ !
Paris, ngày 07/05/2007