VINH -- Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 4 năm 2007, 120 linh mục đang làm mục vụ tại giáo phận Vinh đã tham dự khoá thường huấn tại Toà giám mục Xã Đoài. Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã về thuyết trình giúp các linh mục trong khoá thường huấn này. Khởi đi từ hiện trạng toàn cầu hoá và những biến chuyển của thế giới cũng như hoàn cảnh hiện tại của giáo phận Vinh, Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã giúp các linh mục Vinh có thêm lối nhìn mới về mục vụ với những định hướng cụ thể cho hiện tại và tương lai.
Vì số linh mục khá đông, nên khóa thường huấn được chia làm 2 lớp. Trong khoá thường huấn có những buổi hội thảo về câu hỏi gợi ý của linh mục giảng thuyết. Vấn đề các linh mục Vinh hết sức quan tâm là làm sao để giúp các bạn trẻ xa quê tìm việc làm được trưởng thành trong đời sống đạo. Giáo phận Vinh lâu nay đã làm được là tổ chức việc học và dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ. Tuy nhiên vì lý do tìm việc làm, nhiều bạn trẻ phải xa quê rất sớm, và không thiếu những hoàn cảnh đáng thương tâm... Các linh mục đã đề nghị thành lập ngay Ban mục vụ cho người di dân và có những đường hướng cụ thể giúp đỡ các bạn trẻ xa quê tìm việc làm, học tập và lập nghiệp. Đồng thời Ban mục vụ giới trẻ giáo phận cần tiến hành những chương trình cụ thể hơn giúp giới trẻ sẵn sàng trước khi lên đường.
Dải đất Nghệ-Tĩnh-Bình hầu như chưa có một khu công nghiệp nào đáng kể thu hút lao động của miền này, nên những người trẻ phải vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Các linh mục Vinh cũng thấy rõ không thể giữ chân con em mình ở tại quê nhà khi không có việc làm cho họ. Bởi vậy điều có thể làm được và phải làm là tiến hành các khoá đào tạo, bồi dưỡng giúp người trẻ sẵn sàng với những thách thức mới khi họ xa quê.
Theo niên giám năm 2006, giáo phận Vinh hiện có 474.143 giáo dân; 152 linh mục; 168 giáo xứ và gần 700 giáo họ. Tuy số linh mục khá đông, nhưng vì một số lớn tuổi cần được nghỉ ngơi, một số khác làm việc tại Toà giám mục hay dạy Đại Chủng Viện, du học, nên còn 120 linh mục làm mục vụ tại các giáo xứ. Gần 50 giáo xứ chưa có linh mục quản xứ tại chỗ. Có những giáo xứ ở miền Quảng Bình đã 60 năm không có cha xứ, chỉ có linh mục phụ trách. Tại miền này cách linh mục gặp rất nhiều khó khăn trong mục vụ. Một số giáo xứ hiện nay linh mục tới làm mục vụ vẫn còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ, nhất là các giáo xứ trước đây thuộc giáo phận Huế. Vừa qua, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã tới thăm giáo dân tại 4 giáo xứ Trung Quán, Bình Thôn, Phúc Tín, Hoành Phổ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đã 70 năm các giám mục không được tới thăm giáo dân tại đây. Khi gần tới gần các giáo điểm này Đức Cha Cao Đình Thuyên đã bị dân quân và công an xã cản đường không cho tới nơi giáo dân đang tập trung đón chờ Đức Cha. Sau những lời dằng co giữa người nhà nước và các linh mục tháp tùng, Đức Cha cũng đã vào tới xứ Bình Thôn dâng lễ cho giáo dân. Sau Thánh Lễ, chính quyền địa phương mời Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên tới làm việc. Các linh mục tháp tùng yêu cầu chính quyền lập văn bản thì họ từ chối.
Đã rất nhiều lần Toà giám mục và giáo dân tại những nơi này làm đơn đề nghị chính quyền giải quyết việc phục hồi các cơ sở tôn giáo, nhưng chính quyền không trả lời. Những nơi có linh mục quản xứ, sau nhiều lần đề nghị không được chính quyền chấp thuận, Cha xứ và giáo dân vẫn tiến hành xây cất, sửa sang, mở rộng cơ sở thờ tự, và như thế lại bị chính quyền ở đây cho là “vi phạm pháp luật”. Có những linh mục đã được chính quyền Quảng Bình đề nghị Toà giám mục chuyển ra khỏi phần đất này vì “không tuân hành chủ trương của nhà nước”. Tuy nhiên chưa bao giờ Toà giám mục Xã Đoài chấp nhận những đề nghị đó.
Dịp thường huấn cũng là cơ hội giúp các linh mục có thêm điều kiện chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu trong mục vụ và liên đới hiệp thông với nhau hơn để cùng nhau phục vụ dân Chúa trên phần đất Nghệ-Tĩnh-Bình vượt qua những khó khăn và thách thức mới.
Vì số linh mục khá đông, nên khóa thường huấn được chia làm 2 lớp. Trong khoá thường huấn có những buổi hội thảo về câu hỏi gợi ý của linh mục giảng thuyết. Vấn đề các linh mục Vinh hết sức quan tâm là làm sao để giúp các bạn trẻ xa quê tìm việc làm được trưởng thành trong đời sống đạo. Giáo phận Vinh lâu nay đã làm được là tổ chức việc học và dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ. Tuy nhiên vì lý do tìm việc làm, nhiều bạn trẻ phải xa quê rất sớm, và không thiếu những hoàn cảnh đáng thương tâm... Các linh mục đã đề nghị thành lập ngay Ban mục vụ cho người di dân và có những đường hướng cụ thể giúp đỡ các bạn trẻ xa quê tìm việc làm, học tập và lập nghiệp. Đồng thời Ban mục vụ giới trẻ giáo phận cần tiến hành những chương trình cụ thể hơn giúp giới trẻ sẵn sàng trước khi lên đường.Dải đất Nghệ-Tĩnh-Bình hầu như chưa có một khu công nghiệp nào đáng kể thu hút lao động của miền này, nên những người trẻ phải vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Các linh mục Vinh cũng thấy rõ không thể giữ chân con em mình ở tại quê nhà khi không có việc làm cho họ. Bởi vậy điều có thể làm được và phải làm là tiến hành các khoá đào tạo, bồi dưỡng giúp người trẻ sẵn sàng với những thách thức mới khi họ xa quê.
Theo niên giám năm 2006, giáo phận Vinh hiện có 474.143 giáo dân; 152 linh mục; 168 giáo xứ và gần 700 giáo họ. Tuy số linh mục khá đông, nhưng vì một số lớn tuổi cần được nghỉ ngơi, một số khác làm việc tại Toà giám mục hay dạy Đại Chủng Viện, du học, nên còn 120 linh mục làm mục vụ tại các giáo xứ. Gần 50 giáo xứ chưa có linh mục quản xứ tại chỗ. Có những giáo xứ ở miền Quảng Bình đã 60 năm không có cha xứ, chỉ có linh mục phụ trách. Tại miền này cách linh mục gặp rất nhiều khó khăn trong mục vụ. Một số giáo xứ hiện nay linh mục tới làm mục vụ vẫn còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ, nhất là các giáo xứ trước đây thuộc giáo phận Huế. Vừa qua, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã tới thăm giáo dân tại 4 giáo xứ Trung Quán, Bình Thôn, Phúc Tín, Hoành Phổ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đã 70 năm các giám mục không được tới thăm giáo dân tại đây. Khi gần tới gần các giáo điểm này Đức Cha Cao Đình Thuyên đã bị dân quân và công an xã cản đường không cho tới nơi giáo dân đang tập trung đón chờ Đức Cha. Sau những lời dằng co giữa người nhà nước và các linh mục tháp tùng, Đức Cha cũng đã vào tới xứ Bình Thôn dâng lễ cho giáo dân. Sau Thánh Lễ, chính quyền địa phương mời Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên tới làm việc. Các linh mục tháp tùng yêu cầu chính quyền lập văn bản thì họ từ chối.
Đã rất nhiều lần Toà giám mục và giáo dân tại những nơi này làm đơn đề nghị chính quyền giải quyết việc phục hồi các cơ sở tôn giáo, nhưng chính quyền không trả lời. Những nơi có linh mục quản xứ, sau nhiều lần đề nghị không được chính quyền chấp thuận, Cha xứ và giáo dân vẫn tiến hành xây cất, sửa sang, mở rộng cơ sở thờ tự, và như thế lại bị chính quyền ở đây cho là “vi phạm pháp luật”. Có những linh mục đã được chính quyền Quảng Bình đề nghị Toà giám mục chuyển ra khỏi phần đất này vì “không tuân hành chủ trương của nhà nước”. Tuy nhiên chưa bao giờ Toà giám mục Xã Đoài chấp nhận những đề nghị đó.
Dịp thường huấn cũng là cơ hội giúp các linh mục có thêm điều kiện chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu trong mục vụ và liên đới hiệp thông với nhau hơn để cùng nhau phục vụ dân Chúa trên phần đất Nghệ-Tĩnh-Bình vượt qua những khó khăn và thách thức mới.