Vào lúc 18 giờ 15 ngày 16/04/2007, tại Hội trường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình đã đến thăm và nói chuyện với các Chủng sinh. Đây là chương trình huấn đức thường kì của Bề trên các Giáo phận miền Bắc có Chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng Viện.

Khởi đầu, Đức Cha chia sẻ với anh em đôi nét về tình hình Giáo phận Thái Bình. Được sự đồng ý của Đức Thánh Cha, Giáo phận đã tổ chức thành công ba năm thánh từ năm 2005-2007 với các chủ đề: năm Hòa giải, năm Kiến thiết và năm Tạ ơn:

Năm thánh đầu tiên: Năm Hòa giải (2005) đã mang lại những tiếng vang lớn không chỉ với bà con giáo dân mà cả với những anh em lương dân xung quanh. Khi kêu mời mọi người sống Năm Hoà giải thì chính Đức Giám mục phải là người đi tiên phong. Chính nhờ đó mà mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận từ hàng linh mục, tu sĩ đến giáo dân hưởng ứng và thực hành tốt lời kêu gọi hòa giải này.

Năm thánh thứ hai là Năm Kiến thiết-Xây dựng (2006). Đối với Đức Cha, “kiến thiết không giới hạn ở việc xây dựng nhà cửa nhưng quan trọng hơn là xây dựng con người”. Chính vì thế, ngoài con số khá nhiều các nhà thờ lớn nhỏ trong Giáo phận được tu sửa và xây mới trong thời gian qua, đời sống Đức tin và phong trào sống Lời Chúa cũng được cổ động và hưởng ứng mạnh mẽ. Một con số chứng minh đáng ghi nhận là chỉ trong năm qua đã có 26 họ lên cấp giáo xứ. Đức Giám mục nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Giáo phận Thái Bình”.

Trong năm thánh có chủ đề Tạ ơn này (2007). Đức Cha đã dành một chương trình suốt năm cho các hội đoàn, dòng tu, giáo xứ trong toàn Giáo phận luân phiên về Nhà thờ Chính tòa chầu Thánh Thể tạ ơn. Theo lời của vị Chủ chăn Giáo phận thì “nhìn vào những thành quả của ngày hôm nay, tất cả là nhờ hồng ân Chúa và lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang mà Giáo phận Thái Bình luôn có lòng tôn sùng cách riêng”.

Hướng về Chủng sinh, vị Giám mục nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội này căn dặn: Chúng ta là những Kitô hữu, tức những người mang Chúa Kitô trong mình. Chúng ta phải luôn nhớ căn tính của mình là Đức Kitô. Đó là một Đức Kitô con Thiên Chúa đã làm người và là Đấng cứu độ như niềm tin của các Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai. Như vậy anh em hãy rèn luyện bản thân về mọi mặt cho thật tốt để sau này sẽ là những linh mục tốt lành như lòng Chúa mong ước.

Được biết, ngày mai 17/4 là ngày kỉ niệm chịu chức linh mục lần thứ 49 của Đức Cha. Nhân sự kiện vui mừng này, đại diện Chủng sinh đã có những lời chúc tốt đẹp trong tâm tình của những người con, người học trò của vị cựu giám đốc dâng lên ngài. Nguyện chúc Đức Cha được an khang, trường thọ trong tình thương của Thiên Chúa. Chúng con xin được cùng với Đức Cha hát vang “Bài ca Tạ ơn” Thiên Chúa từ nhân. Đó cũng là tên bài hát của anh em Chủng sinh kết thúc buổi huấn dụ đầu tháng Tư năm 2007 này.

BTT.