Một trận động đất cấp 5 mới xảy ra tại khu vực lòng chảo Ðiện Biên, tỉnh Lai Châu. Tuy không mạnh, nhưng nơi xảy ra động đất chỉ cách tỉnh Sơn La, nơi sẽ xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam trong tương lai có khoảng 70 km.

Trận động đất 3,4 độ richter xảy ra tại lòng chảo Ðiện Biên, Tây Bắc Việt Nam, vào sáng ngày 30 tháng 12 đã gây chấn động cấp 3 tại cả hai thị xã Lai Châu và Ðiện Biên. Bán kính chấn động của trận này là vào khoảng 50 cây số, tức là ra ngoài phạm vi tỉnh Lai Châu.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, giám đốc Viện Vật lý địa cầu cho biết trận động đất này thực ra là dư chấn của trận động đất xảy ra hồi tháng 2 năm 2001 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Lai Châu.

Theo ông Thủy đây không phải là một trận động đất nặng, vì với cấp độ 5 người bình thường mới cảm thấy động đất và tới cấp độ 6 trở đi mới ảnh hưởng tới người và của.

Khu vực Ðiện Biên nơi thường xảy ra động đất này lại cách khu vực Sơn La, nơi chính phủ Việt Nam dự định đặt nhà máy thủy điện lớn nhất nước, chỉ có 70 cây số.

Các chuyên gia địa chấn Việt Nam đánh giá rằng tuy khu vực Sơn La cũng là nơi có nguy cơ xảy ra động đất, thế nhưng dự án đập thủy điện đã được thiết kế để có thể chịu được động đất cấp 9.

An toàn là điều quan ngại hàng đầu của Quốc hội Việt Nam khi thông qua dự án xây dựng thủy điện Sơn La vì nếu tai họa xảy ra tại công trình này thì mạng sống của cả chục triệu người sẽ bị đe dọa. (BBC)