PARIS – 6/04/07 - Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris, số tháng 4 năm 2007, đăng tin để kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris, Ban Giám Đốc và Hội Đồng Mục Vụ quyết định tổ chức một số các sinh hoạt văn hóa trong tháng 4 và tháng 5 năm 2007.

Vào ngày 15 tháng 4, nhân dịp sinh nhật thứ XVII của thư viện Giáo Xứ Việt Nam Paris, Bác Sĩ Nguyễn Văn Ái, Nguyên Giám Đốc Viện Pasteur Sàigon, cựu giáo sư Y và Dươc khoa Viện Đại Học Sàigon trước 1975, tức nhà thơ Vân Uyên, sẽ diễn thuyết về đề tài: “Cố Linh Mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích (1891-1978).

LM. Nguyễn Văn Thích được giới trí thức Việt Nam nể trọng. Nhiều tác giả đã viết những bài khảo cứu rất giá trị về Ngài. Ngài là một nhà thơ, một nhà báo, một nhạc sĩ, một giáo sư trung và đại học. Buỗi diễn thuyết sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 15 tháng 4, tại cơ sở của Giáo Xứ Việt Nam Paris. Điạ chỉ 2 villa des Epinettes, 75017 Paris.

Cũng vào ngày nói trên, Giáo Xứ cũng sẽ tổ chức buổi văn nghệ, đặc biệt trình bày nhạc phẩm tiền chiến của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu với các ca sĩ: Huy Hoàng: Em Tôi; Đỗ Quyên: Bên Bờ Sông Seine; Lệ Thanh: Tà Áo Thiên Thần; Hải Yến: Em Đi Lễ Chùa Này. Nhạc sĩ Trần Tam Nguyên sẽ độc tấu sáo.

Vào ngày thứ Bảy, Chúa Nhật 12 và 13 tháng 5 năm 2007, Giáo Xứ tổ chức 2 Ngày Thân Hữu 60 Năm Hồng Ân. Đây là hai ngày Hội Chợ đã được Giáo Xứ liên tiếp tổ chức trong 28 năm qua. Mục đích của Ngày Thân Hữu là:

- Giới thiệu với bạn bè ngoại quốc về Giáo Xứ Việt Nam

- Nhắc nhở con cháu uống nước nhớ nguồn

- Tạo tình huynh đệ giữa những người trong cộng đoàn.

- Thưởng thức những món ăn quê hương, thưởng lãm các chương trình văn nghệ và trò chơi giải trí.

- Gây quỹ cho việc điều hành giáo xứ.

Chương trình hai Ngày Thân Hữu rất phong phú, được thay đổi nội dung mỗi năm nên thu hút được đông khách tham dự, đã mang lại kết qua tốt đẹp cho uy tín của Giáo Xứ, đồng thời thu về cho giáo xứ một số tiền để điều hành công việc. Năm 2005 thu được 11,400 euros, năm 2006 được 10,139 Euros.

Tưởng cũng nên nói thêm Giáo Xứ Việt Nam Paris, trong hơn nửa thế kỷ, đã nổi tiếng với những sinh hoạt văn hóa và đáng là khuôn mẫu cho các giáo xứ Việt Nam trong và ngoài nước noi theo. Giáo xứ hiện nay do Đức Ông Mai Đức Vinh làm Giám Đốc đã vạch ra một chính sách mục vụ toàn diện. Đó là Mục vụ thiêng liêng, Mục vụ xã hội và Mục vụ văn hóa. Giáo Xứ Việt Nam tại Paris đã chọn lựa con đường phục vụ giáo dân một cách toàn diện: về thiêng liêng, về xã hội và về văn hóa. Chọn lựa đó là chọn lựa đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh, nhưng đúng hướng, đúng chính sách của Giáo Hội.