THÁNH LỄ DẦU 2007
Ngày thứ Tư Tuần Thánh mỗi năm có thể được coi như ngày hội lớn của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho. Thật vậy, vào ngày này, tất cả các thành phần dân Chúa, từ Đức Giám Mục giáo phận đến các linh mục, các tu sĩ và giáo dân đều tề tụ về nhà thờ Chánh Toà để cử hành và tham dự thánh lễ làm phép Dầu do Đức Giám Mục giáo phận chủ sự.
Đúng 9 giờ 30 sáng thứ Tư 04-04-2007, Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn trong giáo phận tiến vào nhà thờ Chánh Toà trong tiếng chuông reo vang và tiếng hát thanh thót của ca đoàn. Nhà thờ còn trong giai đoạn sửa chữa, gạch đá còn ngổn ngang, dàn giáo còn chất đống, nhưng cộng đoàn dân Chúa đã tề tựu thật đông trong nhà thờ. Tất cả đều hướng về đoàn đồng tế và sốt sắng tham dự thánh lễ.
Thánh lễ được cử hành thật sốt sắng và hết sức long trọng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám Mục đã nói về ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của Dầu Thánh trong các nghi thức phụng vụ, trong các lễ nghi của Hội Thánh. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho các linh mục, nên Đức Giám Mục đã nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa chú ý hơn trong việc nâng đỡ các vị mục tử bằng lời cầu nguyện và các việc đạo đức khác.
Hướng về các linh mục, Đức Giám Mục cũng không quên nhắc nhở các ngài là những người được Chúa tuyển chọn cách đặc biệt, mặc dù các ngài là những con người tội lỗi, bất xứng. Chính vì thế, các linh mục phải luôn luôn gắn bó với Chúa trong lời cầu nguyện và hết sức chu toàn bổn phận cao cả của mình. Giây phút cảm động nhất của thánh lễ hôm nay là việc các linh mục lặp lại lời hứa trung thành với Chúa trong sứ vụ của mình, và tuyệt đối vâng lời Đức Giám Mục giáo phận.
Đức Giám Mục cũng không quên nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến những anh chị em dự tòng và tân tòng, hãy cầu nguyện thật nhiều cho những anh chị em này để trong những bước đầu tiên theo Chúa, họ được vững mạnh trong đức tin và đức mến.
Thánh lễ được tiếp tục với việc Đức Giám Mục làm phép các loại dầu dùng cho việc mục vụ trong Hội Thánh, để rồi sau thánh lễ, các linh mục sẽ mang những giọt dầu quý giá và thánh thiện đó về giáo xứ của mình, và qua việc cử hành bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Xức Dầu Bệnh Nhân, các ngài đem lại ơn thánh và ơn tha thứ cho dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của mọi thành phần dân Chúa. Ngày lễ Dầu là một trong những dịp để anh em linh mục trong giáo phận gặp nhau, đồng thời cũng là dịp cho người giáo dân nhìn thấy sự liên kết của các mục tử trong giáo phận với Đức Giám Mục của mình, nhờ đó họ vững tin vào sức mạnh của ơn Chúa và gắn bó với Hội Thánh của Chúa hơn.
Ngày thứ Tư Tuần Thánh mỗi năm có thể được coi như ngày hội lớn của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho. Thật vậy, vào ngày này, tất cả các thành phần dân Chúa, từ Đức Giám Mục giáo phận đến các linh mục, các tu sĩ và giáo dân đều tề tụ về nhà thờ Chánh Toà để cử hành và tham dự thánh lễ làm phép Dầu do Đức Giám Mục giáo phận chủ sự.
Đúng 9 giờ 30 sáng thứ Tư 04-04-2007, Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn trong giáo phận tiến vào nhà thờ Chánh Toà trong tiếng chuông reo vang và tiếng hát thanh thót của ca đoàn. Nhà thờ còn trong giai đoạn sửa chữa, gạch đá còn ngổn ngang, dàn giáo còn chất đống, nhưng cộng đoàn dân Chúa đã tề tựu thật đông trong nhà thờ. Tất cả đều hướng về đoàn đồng tế và sốt sắng tham dự thánh lễ.
Thánh lễ được cử hành thật sốt sắng và hết sức long trọng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám Mục đã nói về ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của Dầu Thánh trong các nghi thức phụng vụ, trong các lễ nghi của Hội Thánh. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho các linh mục, nên Đức Giám Mục đã nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa chú ý hơn trong việc nâng đỡ các vị mục tử bằng lời cầu nguyện và các việc đạo đức khác.
Hướng về các linh mục, Đức Giám Mục cũng không quên nhắc nhở các ngài là những người được Chúa tuyển chọn cách đặc biệt, mặc dù các ngài là những con người tội lỗi, bất xứng. Chính vì thế, các linh mục phải luôn luôn gắn bó với Chúa trong lời cầu nguyện và hết sức chu toàn bổn phận cao cả của mình. Giây phút cảm động nhất của thánh lễ hôm nay là việc các linh mục lặp lại lời hứa trung thành với Chúa trong sứ vụ của mình, và tuyệt đối vâng lời Đức Giám Mục giáo phận.
Đức Giám Mục cũng không quên nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến những anh chị em dự tòng và tân tòng, hãy cầu nguyện thật nhiều cho những anh chị em này để trong những bước đầu tiên theo Chúa, họ được vững mạnh trong đức tin và đức mến.
Thánh lễ được tiếp tục với việc Đức Giám Mục làm phép các loại dầu dùng cho việc mục vụ trong Hội Thánh, để rồi sau thánh lễ, các linh mục sẽ mang những giọt dầu quý giá và thánh thiện đó về giáo xứ của mình, và qua việc cử hành bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Xức Dầu Bệnh Nhân, các ngài đem lại ơn thánh và ơn tha thứ cho dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của mọi thành phần dân Chúa. Ngày lễ Dầu là một trong những dịp để anh em linh mục trong giáo phận gặp nhau, đồng thời cũng là dịp cho người giáo dân nhìn thấy sự liên kết của các mục tử trong giáo phận với Đức Giám Mục của mình, nhờ đó họ vững tin vào sức mạnh của ơn Chúa và gắn bó với Hội Thánh của Chúa hơn.