Sáng ngày 01.4.2007, tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, trong không khí náo nức, vui tươi và sinh động của các Bạn Trẻ thuộc Giáo hạt Đàlạt, chúng tôi có một vài trao đổi cùng cha Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB (Cha PHH), Đặc trách Giới trẻ Giáo Hạt Đàlạt. Sau đây là một vài tâm tình của cha :

* Xin Cha cho biết chương trình của ngày hôm nay ?

Cha PHH : Ồ ! Hôm nay là ngày của các Bạn trẻ, các bạn đồng hành với Chúa Giêsu vào Giêrusalem và cũng đồng hành với Ngài trên con đường thập giá, cụ thể các bạn sẽ rước kiệu lá, tham dự Thánh lễ, chia sẻ bữa ăn huynh đệ, trao đổi một số suy tư qua các gợi ý và hiệp thông trong buổi diễn nguyện. Đây là thời điểm quy tụ cộng đoàn những ngươi trẻ trong Giáo hạt để thăng tiến đức tin và lòng mến trong Đức Giêsu.

* Hình thức thì như năm ngoái, còn nội dung, thưa Cha ?

Cha PHH : Nội dung có thay đổi theo chủ để Ngày Quốc Tế Giới trẻ năm nay. Bên cạnh đó, vì cũng là Năm Thánh của Giáo phận, nên chủ đề cụ thể của ngày sinh hoạt này là : "Thập giá Đức Giêsu là nền tảng của đời sống Yêu Thương và Phục Vụ", yêu thương và phục vụ thì phải biết hy sinh và từ bỏ chính mình. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là năm nay có thay đổi về nhân sự, các Bạn Trẻ sẽ thay chúng tôi để trình bày các vấn đề trong buổi diễn nguyện.

* Xin cha nói rõ hơn về điểm này

Cha PHH : Cũng đơn giản thôi, các Linh mục và tu sĩ từ từ chuyển giao quyền chủ động cho các Bạn trẻ tham gia cách tích cực hơn. Các Bạn trẻ (nòng cốt là các Linh hoạt viên) tại các Giáo xứ sẽ là những nhân tố chính trong các ngày họp mặt của Giới trẻ. Nói tóm lại, chúng tôi sẽ để các Bạn trẻ thấy được vai trò và trách nhiệm của họ trong các sinh hoạt của Hội Thánh, hay nói cách khác, phải đề cao vai trò của người giáo dân, họ phải có chỗ đứng trong các sinh hoạt của Hội Thánh.

* Trẻ thì thường thích những sinh hoạt, vui chơi, phải không thưa Cha ?

Cha PHH : Không phải đúng mà là rất đúng ! Nhưng hơn cả những tổ chức và hoạt động, những thời khắc như thế này thể hiện mối quan tâm và hiệp thông của Giáo hội với người trẻ, qua đó tiến đến mối tương quan giữa Chúa Giêsu và người trẻ ngày càng sâu đậm hơn. Qua tổ chức bên ngoài phải giúp các Bạn trẻ đi vào chiều sâu nội tâm, đặc biệt trong Tuần Thánh sắp đến, các bạn phải cảm nghiệm được theo Đức Kitô là như thế nào và sống theo Đức Kitô phải ra sao.

* Cha có thấy khó khăn khi lo cho giới trẻ ?

Cha PHH : Không khó khi chúng ta giúp, phục vụ các Bạn trẻ vì tình yêu thương. Ngay trong cuộc sống và mọi công việc khác đều như vậy. Đương nhiên, cũng có những lúc không vui, không thoải mái, con người mà (cười), nhưng trên hết, chúng tôi ý thức rằng điều cấp thiết là phải đồng hành với các Bạn trẻ, đồng hành trong đức tin, trong niềm vui và trong tình yêu mến để bộ mặt của Hội Thánh luôn tươi trẻ, năng động nhưng đầy xác tín, chúng tôi tin chắc rằng : "Phaolô trồng, Appolo tưới còn Thiên Chúa cho mọc lên".

* Thưa Cha, tại sao không tổ chức ngày này theo cấp Giáo phận ?

Cha PHH : Chúng tôi cũng rất tâm đắc với suy tư của Đức Cha Phêrô, trong hoàn cảnh hiện nay, nếu tổ chức ngày này theo cấp Giáo phận, con số các Bạn trẻ mỗi Giáo hạt chỉ tham dự được tối đa là 500; nhưng tổ chức theo từng Giáo hạt như chúng ta đang làm, thì con số các Bạn trẻ quy tụ về sẽ lớn hơn nhiều. Hôm nay, ước tính các Bạn trẻ tại Giáo hạt Đàlạt này là khoảng 1300. Tuy vậy, việc tổ chức theo cấp Giáo phận cũng đang được hoạch định, vào một thời điểm thích hợp chắc chắn sẽ thực hiện.

* Dự tính sang năm thì ?...

Cha PHH : Có thể thay đổi về hình thức, về nội dung, nhưng nhân sự vẫn giữ nguyên, sẽ có nhiều nhân tố mới trong các khóa Linh hoạt viên tiếp theo… ngày của Giới trẻ thì phải để họ chủ động chứ (cười). Dù đã bắt đầu từ năm 2000, nhưng chỉ mới là năm thứ hai tổ chức theo hình thức thế này nên còn nhiều vấn đề phải bổ túc, nhưng tôi tin chắc rằng, các Bạn Trẻ của chúng ta rất năng động, họ sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn chúng ta suy nghĩ.

Xin cám ơn cha, kính chúc Cha thật nhiều sức khỏe, niềm vui và Ơn Chúa, để tiếp tục đồng hành cùng Giới trẻ, đặc biệt Giới trẻ của Giáo hạt Đàlạt (www.simonhoadalat.com)