Huế - Một tòa án của cộng sản Việt Nam đã xử cha Tađêô Nguyễn Văn Lý 8 năm tù về tội “có những hoạt động chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trong 24 năm qua, cha Lý đã phải ngồi tù 14 năm và đã bị quản thúc tại nhà thờ Bến Củi từ tháng Hai vừa qua. Bốn người khác, 2 nam và 2 nữ cũng bị xử tù từ 6 tháng đến 18 tháng.

Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý
Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý năm nay 60 tuổi đã bị cáo buộc là một trong các sáng lập viên của tổ chức Khối 8406, một phong trào đòi dân chủ tại Việt Nam được hình thành từ tháng 4 năm 2006. Ngài cũng bị cáo buộc là thành viên của đảng Tiến Bộ.

Những người cùng bị đưa ra tòa với ngài gồm có: anh Nguyễn Phong (32 tuổi), ông Nguyễn Bình Thanh (51 tuổi), chị Lê Thị Lệ Hằng (41 tuổi), và cô Hoàng Thị Anh Đào (21 tuổi), người Nguyệt Biều, và những người khác đều thuộc tổng giáo phận Huế.

Phiên tòa đã diễn ra một ngày duy nhất. Cha Lý, tay bị còng, đã từ chối đứng trước tòa. Ngài la lớn: “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam!”. Một tên công an đứng gần đó hoảng hốt bịt miệng ngài lại và đám công an xúm lại xô xát và lôi ngài ra khỏi tòa vào một phòng khác có gắn truyền hình trực tiếp với phiên tòa.

Nhà cầm quyền cộng sản cho phép các phóng viên được theo dõi phiên tòa qua truyền hình. Tuy nhiên, đoạn cha Lý đả đảo cộng sản đã bị cắt ngang.

Hà nội cố gắng trình diễn một bộ mặt tiến bộ với thế giới sau khi được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới. Tuy nhiên, các tiến bộ thực sự còn rất hạn chế và đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách độc đảng, độc tài. Trong những tháng gần đây, cộng sản Việt Nam đã bắt nhiều nhà đối lập như hai luật sư Nguyễn Văn Đại và Lê Thị Công Nhân hôm 6 tháng 3 vừa qua vì tội “tán phát các tài liệu nguy hại đến an ninh quốc gia”.